Kết luận thanh tra vụ trường bỏ ngoài sổ sách nhiều khoản thu

(Dân trí) - Bỏ ngoài sổ sách hàng loạt khoản thu với tổng số tiền lên đến hàng trăm triệu đồng; không hạch toán thu chi khiến âm tiền năm nọ nối sang năm kia. Đó là kết luận thanh tra tại trường tiểu học Thiệu Thịnh (huyện Thiệu Hóa, Thanh Hóa).

Trước đó, Dân trí đã thông tin, trường tiểu học Thiệu Thịnh (huyện Thiệu Hóa, Thanh Hóa) bị tố bỏ ngoài sổ sách nhiều khoản thu của học sinh, Thanh tra huyện Thiệu Hóa đã vào cuộc tuy nhiên kết luận cho rằng do phụ huynh tự thu, tự chi nên không đưa vào sổ sách.

Trước đó, nhiều phụ huynh phản ánh dù quy định không được thu tiền học thêm thế nhưng năm học 2016-2017, trường tiểu học Thiệu Thịnh vẫn cho học sinh học thêm và thu 10.000đ/buổi. Về việc này, Thanh tra huyện Thiệu Hóa khẳng định trường này tổ chức sinh hoạt câu lạc bộ từ tháng 2/1017 đến hết tháng 5/2017 và thu mỗi học sinh 10.000đ/buổi, tương ứng với 400.000đ/HS. Tổng số tiền nhà trường thu được là 76 triệu đồng.

Thanh tra cho rằng phụ huynh tự thu tự chi nhưng phụ huynh khẳng định thu tiền về cho nhà trường
Thanh tra cho rằng phụ huynh tự thu tự chi nhưng phụ huynh khẳng định thu tiền về cho nhà trường

Dù khẳng định là câu lạc bộ, tuy nhiên thanh tra huyện Thiệu Hóa cũng chỉ ra việc sinh hoạt câu lạc bộ không có hồ sơ, văn bản liên quan như: Không xây dựng kế hoạch, không có quyết định thành lập câu lạc bộ, không ban hành quy chế hoạt động, không báo cáo cấp có thẩm quyền để được xác nhận đăng ký hoạt động…Việc thu tiền cũng không được đưa vào sổ sách theo dõi, không hạch toán đầy đủ.

Bên cạnh đó, nhà trường thu tiền mua tài liệu để nâng cao những hiểu biết, kỹ năng, năng khiếu của học sinh nhưng số tiền thu về không mở sổ sách, quyết toán theo quy định.

Đáng nói, từ cơ sở trên cho thấy việc trường tiểu học Thiệu Thịnh đã tổ chức dạy thêm học thêm và thu tiền “núp bóng” câu lạc bộ thế nhưng Thanh tra huyện Thiệu Hóa vẫn không yêu cầu trường này trả lại tiền cho học sinh.

Thanh tra huyện Thiệu Hóa cũng chỉ ra những khoản thu bỏ ngoài sổ sách, không hạch toán thu chi theo quy định như: Năm học 2015-2016: xã hội hóa: 300.000đ/hs (khối 1); 250.000đ/hs (khối 2,3,4); 200.000đ/hs (khối 5); Qũy hội cha mẹ học sinh: 110.000đ/hs; Hỗ trợ tu sửa hệ thống điện, thiết bị âm thanh: 60.000đ. Tổng số tiền thu được 97.980.000đ.

Số tiền này được cho rằng Hội cha mẹ học sinh thu và chi cho xây dựng nhà xe, nhà hiệu bộ, công tác khuyến học, khen thưởng, trang trí lớp học, tu sửa hệ thống điện, hỗ trợ công tác thu. Tổng số tiền chi 100.585.000đ, âm 2.605.000đ do phát sinh tiền trang trí lớp học.

Năm học 2016-2017: tiếp tục bỏ ngoài sổ sách tiền xã hội hóa (thu mức giống năm học 2015-2016); quỹ hội cha mẹ: 110.000đ/hs; Trang trí lớp học và bổ sung cho tiền âm năm trước: 40.000đ/hs; tiền thiết bị, âm thanh : 60.000đ/hs. Tổng số tiền thu 107.875.000đ.

Trường tiểu học Thiệu Thịnh
Trường tiểu học Thiệu Thịnh

Toàn bộ số tiền này cũng được cho là Hội cha mẹ học sinh đứng ra thu chi như xây bồn hoa, cây cảnh, đóng bàn ghế, công tác khuyến học, khen thưởng…Tổng chi hết 108.070.000đ, âm 195.000đ.

Việc thu chi trên được Thanh tra kết luận thu theo đầu học sinh là không đúng theo thông tư, hồ sơ sổ sách. Hội cha mẹ học sinh không quản lý, theo dõi cụ thể từng loại quỹ theo quy định, không có văn bản của cơ quan có thẩm quyền đồng ý cho thu xã hội hóa; không có sự tham gia của Kế toán nhà trường nên sổ sách chứng từ không đảm bảo, không chặt chẽ, nội dung chi không đúng mục đích…

Kết luận thanh tra cũng cho biết, Kế toán trường chỉ đưa vào sổ sách hạch toán những khoản tiền như tiền xe đạp, nước uống và các khoản thu hộ như Qũy Hội chữ thập đỏ, quỹ đoàn đội, quỹ Bảo hiểm y tế. Cuối năm học, nhà trường cũng không báo cáo kết quả thu chi của năm học trước.

Từ kết luận trên, thanh tra huyện Thiệu Hóa đã yêu cầu Ban giám hiệu trường tiểu học Thiệu Thịnh kiểm điểm, tập thể cá nhân liên quan năm học 2015-2016; năm học 2016-2017, không yêu cầu trả lại tiền đã thu sai quy định.

Đáng nói, dù kết luận thanh tra cho rằng Hội cha mẹ phụ huynh tự thu, tự chi nên không đưa vào sổ sách thế nhưng khi trao đổi với PV, ông Nguyễn Đức Lân, Hội trưởng Hội cha mẹ học sinh khẳng định: “Tôi có thu tiền của học sinh nhưng được sự đồng ý của nhà trường và sau đó đưa lại cho cô thủ quỹ của trường, không ai bảo tôi phải trình lên cấp nào, xin ý kiến của ai. Khi làm các công trình, phụ huynh cũng không tự đứng ra làm mà có mặt của ông Thoa, Hiệu trưởng, tôi ký vào cùng với hiệu trưởng, mua gì thì họ đưa hóa đơn cho hiệu trưởng, thủ quỹ xuất tiền, có lúc có mặt cả kế toán”.

Nguyễn Thùy