Học sinh Quảng Ngãi nghỉ Tết nguyên đán 15 ngày

(Dân trí) - Sáng ngày 27/1, Sở GD-ĐT Quảng Ngãi cho biết thời gian cho học sinh nghỉ Tết nguyên đán Ất Mùi 2015 dài hơn năm ngoái 5 ngày.

Theo đó, học sinh Quảng Ngãi bắt đầu nghỉ tết từ ngày 15/2/2015 (tức 27 tháng Chạp năm Giáp Ngọ) đến hết ngày 1/3/2015 (11 tháng Giêng năm Ất Mùi). Đến ngày 12 tháng Giêng năm Ất Mùi (2/3/2015), học sinh các cấp học trở lại trường bình thường.

Riêng đội ngũ cán bộ, công chức ngành giáo dục nghỉ Tết theo quy định của Chính phủ là 9 ngày.

Ông Nguyễn Ngọc Tựu - Chánh Văn phòng Sở GD-ĐT Quảng Ngãi cho biết: “So với kỳ nghỉ Tết nguyên đán năm Giáp Ngọ 2014, năm nay, học sinh Quảng Ngãi được nghỉ nhiều hơn 5 ngày. Vì thời gian nghỉ dài ngày, chúng tôi cũng lo lắng các phụ huynh quản lý con em không cẩn thận, dễ dẫn đến nguy hiểm trong quá trình vui chơi xa nhà của học sinh”.

Hồng Long