Học sinh Khánh Hòa nghỉ học đến hết tuần do ảnh hưởng bão số 9

(Dân trí) - Học sinh trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa được nghỉ học từ chiều nay đến hết Chủ nhật tuần này nhằm đảm bảo an toàn trước tình hình cơn bão số 9 đang áp sát các tỉnh duyên hải Nam Trung Bộ.

Đò đưa học sinh qua sông Cái Nha Trang đi học khi cầu gỗ Phú Kiểng (xã Vĩnh Ngọc, TP Nha Trang) bị cuốn trôi trước đây do mưa bão
Đò đưa học sinh qua sông Cái Nha Trang đi học khi cầu gỗ Phú Kiểng (xã Vĩnh Ngọc, TP Nha Trang) bị cuốn trôi trước đây do mưa bão

Ông Lê Đức Vinh, Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa ngày 22/11 đã ký công điện khẩn về việc ứng phó với cơn bão số 9 đang tiến vào khu vực duyên hải Nam Trung Bộ.

Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa chỉ đạo Sở GD-ĐT chủ động cho học sinh nghỉ học trong các ngày bão, mưa lũ lớn ảnh hưởng đến địa bàn, từ chiều 23/11 đến hết ngày 25/11(Chủ nhật).

Ngoài ra, Sở GD-ĐT thường xuyên theo dõi diễn biến bão, áp thấp nhiệt đới mưa lũ để chỉ đạo các trường học có biện pháp gia cố, bảo vệ các cơ sở hạ tầng, trang thiết bị dạy học.

Sáng 23/11, ông Lê Văn Mỹ, Chủ tịch UBND xã Vĩnh Ngọc (TP Nha Trang) cho biết, nhằm ứng phó với cơn bão số 9, cầu gỗ Phú Kiểng dài 400m bắc qua sông Cái Nha Trang đã được tháo dỡ nhằm tránh tình trạng bị nước lũ cuốn trôi, hư hỏng. Sau khi bão qua, xã bố trí đò hoặc xe buýt để đưa học sinh ở phía bắc sông sang trung tâm xã đi học an toàn.

Được biết, những học sinh bị ảnh hưởng do không có cầu đi học là khoảng 100 học sinh ở phía bắc sông Cái đang học tập tại trường THCS Cao Thắng (xã Vĩnh Ngọc, TP Nha Trang) - tọa lạc ở phía nam sông. Nếu đi đường vòng qua trung tâm thành phố là quãng đường 10km trong khi nhà các học sinh này chỉ cách trường đúng 1 con sông.

Cầu gỗ Phú Kiểng bắc qua sông Cái Nha Trang phục vụ cho cả nghìn dân qua lại mỗi ngày nay đã được tháo dỡ do mưa lũ
Cầu gỗ Phú Kiểng bắc qua sông Cái Nha Trang phục vụ cho cả nghìn dân qua lại mỗi ngày nay đã được tháo dỡ do mưa lũ

Chủ cầu gỗ Phú Kiểng, ông Nguyễn Xuân Thuận (56 tuổi, xã Vĩnh Phương, TP Nha Trang), cho biết, mưa lớn trong những ngày qua khiến nước lũ trên sông Cái lên cao, chảy xiết nên cầu gỗ này buộc phải tháo dỡ từ hôm 18/11 để đảm bảo an toàn.

“Mấy hôm trước, chúng tôi đã bố trí đò tại bến để đưa học sinh miễn phí qua sông đi học. Sau khi bão số 9 tan sẽ nhanh chóng lắp đặt lại cầu gỗ phục vụ bà con qua lại”, ông Thuận nói.

Trước đó, hôm 18/11, mưa lũ kèm sạt lở đất, lũ quét kinh hoàng khiến 20 người ở TP Nha Trang thiệt mạng, trong đó có 4 học sinh. Nhiều trường học ở vùng ven TP Nha Trang như xã Vĩnh Phương, Vĩnh Thạnh, Phước Đồng... bị nước lũ bao vây, làm hư hỏng nhiều bàn ghế học sinh, trang thiết bị, cơ sở vật chất phục vụ cho việc dạy học.

Theo Sở GD-ĐT tỉnh Khánh Hòa, năm học 2018-2019, tỉnh Khánh Hòa có hơn 275.000 học sinh, từ cấp nhà trẻ đến THPT.

Cụ thể: nhà trẻ hơn 11.900 trẻ; mẫu giáo hơn 51.700 học sinh; tiểu học hơn 101.800 học sinh/3.408 lớp; THCS hơn 76.500 học sinh/2.223 lớp và THPT: 36.750 học sinh/951 lớp, trong đó công lập 33.840 học sinh/865 lớp.

Thủy Nguyên