Hiệu trưởng ĐH Bách khoa: “Đừng quên trúng tuyển đại học mới là khởi đầu”

(Dân trí) - PGS. Hoàng Minh Sơn - Hiệu trưởng Trường ĐH Bách khoa Hà Nội “thức tỉnh” tân sinh viên rằng vào được đại học mới chỉ là sự khởi đầu. Ông chỉ rõ học ở phổ thông là để đỗ đại học là chính, còn học đại học là để lập nghiệp.

Sáng nay (8/9), trường Đại học Bách khoa Hà Nội tổ chức lễ khai giảng năm học mới với sự góp mặt của tập thể cán bộ, giáo viên và 5.900 tân sinh viên K61 cùng các sinh viên khóa trước.

PGS. Hoàng Minh Sơn - Hiệu trưởng trường ĐH Bách khoa Hà Nội phát biểu tại lễ khai giảng
PGS. Hoàng Minh Sơn - Hiệu trưởng trường ĐH Bách khoa Hà Nội phát biểu tại lễ khai giảng

Buổi lễ diễn ra trong không khí trang trọng, ấm áp. Tại buổi lễ, PGS. Hoàng Minh Sơn - Hiệu trưởng trường ĐH Bách khoa Hà Nội đã có bài phát biểu. Ông nói về truyền thống 60 năm phát triển trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo của ĐH Bách khoa; những thách thức trong ngành giáo dục và cổ vũ sinh viên ham học hỏi, hăng say nghiên cứu.

Hiệu trưởng Hoàng Minh Sơn căn dặn tân sinh viên: “Điều thứ nhất, các em hãy sẵn sàng cho “cuộc chơi mới”. Các em có toàn quyền tự hào đã vượt qua một chặng đường rất dài, rất gian khổ để vào được một trường đại học.

Nhưng các em cũng đừng quên, việc các em hoàn thành kỳ thi và chạy đua xét tuyển vừa qua để trúng tuyển vào trường mới chỉ là kết thúc của sự khởi đầu. Các em đang được hưởng thụ những ngày tháng đẹp nhất của cuộc đời, các em đang đứng ở vạch chờ xuất phát với bóng cây và ô dù che mát, bởi cuộc chạy đua thực sự còn chưa bắt đầu. Học đại học sẽ khác nhiều học phổ thông mà các em sẽ nhận ra ngay từ giờ học đầu tiên.

Trong một trường đại học danh tiếng thì không chỉ một sinh viên nào đó giỏi mà rất nhiều bạn khác ngồi bên cạnh cũng giỏi không kém, trong một trường đại học danh tiếng thì tỉ lệ sàng lọc luôn cao và tỉ lệ tốt nghiệp thì ngược lại. Các em hãy sẵn sàng cho cuộc chơi này.

Điều thứ hai, hãy chủ động và sáng tạo. Học đại học không giống như ở phổ thông, từ thời khóa biểu, phương thức tổ chức lớp học cho tới nội dung và khối lượng kiến thức. Sẽ không nhiều người nhắc nhở và lo lắng cho các em như các thầy cô ở bậc phổ thông và bố mẹ các em, nhưng các thầy cô và anh chị khóa trước luôn sẵn sàng trả lời, tư vấn nếu các em chủ động.

Hãy học tập thông qua nghiên cứu, nghiên cứu để học sâu hơn, nghiên cứu để có năng lực sáng tạo, nhưng có tinh thần sáng tạo thì nghiên cứu mới hiệu quả. Ở phổ thông các em học để đỗ đại học là chính nhưng vào đại học thì học tập, nghiên cứu, sáng tạo để lập nghiệp; hay nói cách khác là để làm việc và sống. Tương lai hoàn toàn nằm trong tay các em”.

Hiệu trưởng trường ĐH Bách khoa Hà Nội khen thưởng những sinh viên có thành tích xuất sắc trong năm học vừa qua.
Hiệu trưởng trường ĐH Bách khoa Hà Nội khen thưởng những sinh viên có thành tích xuất sắc trong năm học vừa qua.

Bài phát biểu của thầy Sơn đã gây xúc động cho tân sinh viên K61. Những lời phân tích của thầy đã giúp cho các bạn trẻ thức tỉnh rằng cách học ở đại học và ở bậc phổ thông hoàn toàn khác nhau. Từ đó, mỗi sinh viên định hướng được cách thức tiếp cận tri thức sao cho chủ động và hiệu quả.

Cũng tại buổi lễ khai giảng, Thủ khoa kỳ thi tuyển sinh của Đại học Bách khoa năm 2016 - Trịnh Vĩnh Diệu chia sẻ rằng trở thành sinh viên không chỉ là vinh dự của bản thân em mà còn là niềm hãnh diện của gia đình và bạn bè. Em hứa rằng sẽ cố gắng để tiếp tục đạt thành tích tốt trong học tập và tiếp nối truyền thống của nhà trường.

Đa phần các tân sinh viên có cùng cảm xúc như Vĩnh Diệu. Các em đang hồ hởi, phấn khởi khám phá môi trường học tập mới. Tân sinh viên trường Bách khoa hi vọng bằng ngôi trường 60 năm truyền thống này sẽ là nơi ươm mầm ước mơ của các em trong tương lai.

Dưới đây là một số hình ảnh sinh viên Bách khoa chào đón năm học mới:

Thủ khoa kỳ thi tuyển sinh của Đại học Bách khoa năm 2016 - Trịnh Vĩnh Diệu chia sẻ trước toàn trường.
Thủ khoa kỳ thi tuyển sinh của Đại học Bách khoa năm 2016 - Trịnh Vĩnh Diệu chia sẻ trước toàn trường.
Lễ khai giảng năm học 2016 - 2017 của trường ĐH Bách khoa Hà Nội
Lễ khai giảng năm học 2016 - 2017 của trường ĐH Bách khoa Hà Nội
Nghi thức trao cờ truyền thống giữa các thế hệ sinh viên Bách khoa
Nghi thức trao cờ truyền thống giữa các thế hệ sinh viên Bách khoa

Hiệu trưởng ĐH Bách khoa: “Đừng quên trúng tuyển đại học mới là khởi đầu” - 6

Vẻ duyên dáng của các nữ sinh ĐH Bách khoa trong lễ khai giảng, chào mừng năm học mới.

Vẻ duyên dáng của các nữ sinh ĐH Bách khoa trong lễ khai giảng, chào mừng năm học mới.

Mai Châm