Hàng trăm phụ huynh phản đối việc con bị sáp nhập trường

(Dân trí) - Sáng 16/3, hàng trăm phụ huynh của trường Tiểu học Nam Phổ Hạ (xã Lộc An, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên- Huế) đã bức xúc đến tại trường này, phản đối việc huyện chuyển học sinh sang học tại trường mới.

Ông Võ Hùng (63 tuổi), đại diện hội phụ huynh trường Tiểu học Nam Phổ Hạ bực tức cho biết: “Vào khoảng 7h sáng nay (16/3), khi nhiều phụ huynh đưa con em đến trường để học như ngày thường thì bất ngờ chứng kiến cảnh trường học đã khóa kín cửa. Phía trong, ở các phòng học thì bàn ghế đã bị chuyển đi, không có giáo viên đứng lớp. Lúc này, ông Nguyễn Em, Chủ tịch UBND xã Lộc An đã đến gặp bà con nhưng lại có những lời nói khó nghe khiến người dân càng bất bình hơn”.

Ông Lê Dũng (trú thôn Nam Phổ Hạ), phụ huynh em Lê Hồ Diễm Quỳnh, học sinh lớp 4, trường Tiểu học Nam Phổ Hạ lo lắng trình bày: “Cả 2 vợ chồng tui đều là dân lao động nên khi nghe việc học sinh của trường phải chuyển sang trường Tiểu học Tiến Lực (thuộc địa bàn xã Lộc An) cách xa gần 2km thì rất lo lắng bởi không có ai đón đưa cháu đi học”.

Hàng trăm phụ huynh đổ về trường tiểu học Nam Phổ Hạ, phản đối việc sáp nhập trường của địa phương

Hàng trăm phụ huynh đổ về trường tiểu học Nam Phổ Hạ, phản đối việc sáp nhập trường của địa phương

Được biết, trước đó vào ngày 12/3, trường Tiểu học Nam Phổ Hạ và chính quyền địa phương đã có tổ chức cuộc họp để thông báo chuyển trường nhưng nhiều phụ huynh đã phản đối kịch liệt. “Chúng tôi phản đối bởi ngôi trường này đã tồn tại gần trăm năm nay, con em trên địa bàn đều học ở đây. Giờ chuyển xuống trường Tiểu học Tiến Lực do đường sá xa xôi, bất tiện, đó là chưa kể đến việc các em gặp nguy hiểm khi phải đi qua đường ray tàu hỏa, trời mưa lũ vùng này thấp. Chúng tôi đi làm nông chủ yếu, đi xa vậy ai có thời gian mà đưa đón con” - một phụ huynh giấu tên nói với PV.

Hàng trăm phụ huynh đổ về trường tiểu học Nam Phổ Hạ, phản đối việc sáp nhập trường của địa phương

Lý do chính của việc phản đối từ phụ huynh là do trường cũ học ổn định, gần nhà, chất lượng tốt, còn trường mới xa nhà, thấp lũ. Và việc thông báo, phổ biến, lấy ý kiến từ người dân chưa được thống nhất nhưng địa phương đã tiến hành làm.

Nhiều phụ huynh gặp và trình bày với PV các báo vụ việc

Nhiều phụ huynh gặp và trình bày với PV các báo vụ việc

Do tình hình rất căng thẳng, nhiều người dân phản đối với cách làm chưa được thống nhất toàn bộ mà huyện đã làm, ngay trong sáng 16/3, ông Nguyễn Văn Mạnh, Chủ tịch UBND huyện Phú Lộc cùng cán bộ Phòng GD&ĐT huyện đã về trường tiểu học Nam Phổ Hạ để phổ biến với bà con.

Ông Mạnh giải thích: “Theo quy hoạch giáo dục, hiện trên địa bàn huyện có quá nhiều điểm trường mầm non nhỏ lẻ, không đáp ứng quá trình phổ cập mầm non của tỉnh nên tháng 2/2015, huyện có quyết định chuyển trường Tiểu học Nam Phổ Hạ về trường Tiểu học đạt chuẩn quốc gia Tiến Lực.

Riêng cơ sở trường Nam Phổ Hạ sẽ được tu sửa, xây dựng thêm sân chơi, công trình phụ để làm điểm trường mầm non. Tuy nhiên trong quá trình thực hiện, do lãnh đạo địa phương làm công tác tuyên truyền, vận động kém, không chịu giải thích để người dân hiểu rõ vấn đề nên mới dẫn đến sự việc bà con bức xúc, phản đối chuyển trường”.

Nhiều phụ huynh gặp và trình bày với PV các báo vụ việc

Đích thân ông Nguyễn Văn Mạnh, Chủ tịch UBND huyện Phú Lộc (đội mũ bê-rê) về trường giải thích với người dân về chủ trương huyện nhưng nhiều phụ huynh không bằng lòng

Tuy nhiên, sự giải thích của ông Mạnh vẫn không làm cho phụ huynh thỏa lòng. Ông Mạnh cho biết sẽ tiến hành đối thoại thêm với phụ huynh để họ hiểu thêm chủ trương của huyện. Về việc người dân lo đường sá khó khăn, huyện đã lên kế hoạch sẽ xây dựng một con đường mới nối thôn Nam Phổ Hạ về trường Tiểu học Tiến Lực để tạo điều kiện đi lại thuận lợi cho các em học sinh và phụ huynh.

Được biết, Trường tiểu học Nam Phổ Hạ hiện có 260 học sinh của 5 khối. Phần lớn các em thuộc địa bàn các thôn Nam Phổ Hạ, An Lại, Phước Trạch (xã Lộc An) và thôn Vinh Sơn (xã Lộc Sơn). Hiện trong thời gian chờ đối thoại, các phụ huynh sẽ chưa đưa con đến học tại trường tiểu học Tiến Lực, tạm thời gián đoạn chương trình học của các em.

Đại Dương