Thanh Hóa:

Hai trường “lạm thu” trả lại tiền cho phụ huynh

(Dân trí) - Liên quan đến việc “lạm thu” tại hai trường mầm non ở huyện miền núi Như Xuân mà báo Dân trí phản ánh. UBND huyện Như Xuân đã thành lập đoàn kiểm tra làm rõ, yêu cầu nhà trường dừng việc thu tiền của học sinh, trả lại những khoản thu trái quy định.

Trước đó, Dân trí đã phản ánh tại trường mầm non Xuân Bình (xã Xuân Bình, huyện Như Xuân, Thanh Hóa) đã đưa ra hàng chục khoản thu và bắt phụ huynh học sinh phải đóng góp. Trong đó, có nhiều khoản thu trái với quy định tại Công văn số 1521 của Sở GD&ĐT Thanh Hóa.

Trường mầm nọ Xuân Bình vi phạm trong quá trình thu các khoản đóng góp đầu năm học.
Trường mầm nọ Xuân Bình vi phạm trong quá trình thu các khoản đóng góp đầu năm học.

Số khoản thu mà các phụ huynh có con em đang theo học tại trường mầm non Xuân Bình phải đóng góp là hơn chục khoản với tổng số tiền gần 2.000.000đ. Trong đó, có nhiều khoản thu không đúng quy định như: Tu bổ, sửa chữa, mua sắm, nâng cấp cơ sở vật chất trường chuẩn mức độ II; tiền hỗ trợ nhân viên, giáo viên hợp đồng, bảo vệ; tiền điện, nước sinh hoạt…

Đặc biệt, hiệu trưởng trường mầm non Xuân Bình còn lạm dụng việc mua đồ dùng học tập đầu năm học cho học sinh để thu tiền “công lao” vận chuyển. Số tiền mua đồ dùng này cũng cao hơn mức quy định, nhiều phụ huynh phải nộp tiền mà không biết trường thu mua những đồ dùng gì cho con mình. Có nhiều em chưa đến tuổi học chữ, sử dụng đồ dùng học tập nhưng phụ huynh vẫn phải nộp khoản tiền này…

Cũng xảy ra tình trạng lạm thu như trường mầm non Xuân Bình, tại trường mầm non Bãi Trành, lãnh đạo trường này cũng đã bắt “ép” phụ huynh học sinh phải đóng góp nhiều khoản thu. Trong đó, có nhiều khoản thu phục vụ cho việc xây dựng trường đạt chuẩn Quốc gia và “ép” phụ huynh phải đóng góp.

Bên cạnh đó, lãnh đạo hai trường mầm non Xuân Bình và Bãi Trành còn đẩy nhiều giáo viên chuyên môn xuống phục vụ nhà bếp. Điều này đã tạo ra việc thiếu giáo viên chuyên môn trong trường rồi bắt phụ huynh phải đóng tiền cho khoản thu thuê giáo viên hợp đồng bên ngoài vào dạy cho các giáo viên trên.

Chiều ngày 14/10, trao đổi với Dân trí, ông Lê Nhân Trí - Phó trường phòng GD-ĐT huyện Như Xuân cho biết, sau khi báo có bài phản ánh về việc thu tiền trái với quy định tại hai trường mầm non Xuân Bình và Bãi Trành, phòng GD-ĐT Như Xuân đã tham mưu cho UBND huyện thành lập đoàn kiểm tra tại hai trường này.

Theo đó, vào ngày 7/10, đoàn kiểm tra của huyện Như Xuân bao gồm Phòng GD-ĐT và Phòng Tài Chính đã về làm việc với ban giám hiệu hai trường trên.

“Sau khi làm rõ một số các khoản thu của hai trường này. Đoàn kiểm tra của huyện đã yêu cầu phía nhà trường dừng ngay việc thu tiền của học sinh. Một số khoản thu không đúng quy định chúng tôi đã yêu cầu nhà trường phải trả lại cho phụ huynh học sinh”, ông Trí nói.

Cũng theo ông Trí, hiện tại đoàn kiểm tra của huyện vẫn đang trong quá trình làm rõ những khoản thu tại hai trường mầm non Bãi Trành và Xuân Bình. Sau khi có kết quả kiểm tra sẽ có văn bản báo cáo lên UBND huyện để có những chấn chỉnh, xử lý kịp thời đối với việc “lạm thu” tại hai trường trên.

“Hiện nay, phía phòng GD-ĐT cũng đã có tham mưu cho UBND huyện. Huyện đã thành lập đoàn kiểm tra rà soát lại toàn bộ các khoản thu của tất cả các trường trên địa bàn đến hết ngày 20/10. Tránh tình trạng thu tiền sai với quy định giống như hai trường trên”, ông Trí nói.

Thái Bá