Hà Nội: Học sinh mầm non đồng loạt nghỉ vì phụ huynh phản đối hiệu trưởng

(Dân trí) - Do phản đối hiệu trưởng nên hàng loạt phụ huynh Trường mầm non Tam Đồng (Mê Linh, Hà Nội) cho con em đồng loạt nghỉ học. Đây là nơi có học sinh từng bị ngã gãy chân trong trường nhưng hiệu trưởng phát ngôn vô cảm với gia đình học sinh đó, khiến nhiều người bức xúc.

Trao đổi với PV Dân trí sáng 11/12, bà Trần Thị Lan - Phó Phòng phụ trách Phòng GD&ĐT huyện Mê Linh cho biết, hiện học sinh ở địa bàn 2 xã Thanh Lâm và Tam Đồng đã đi học trở lại.

Nguyên nhân phụ huynh không cho con em đến trường nhằm gây sức ép để dừng triển khai dự án Công viên Thanh Tước.

Sau khi các ban ngành quyết định tạm thời dừng dự án xây dựng Công viên Thanh Tước, học sinh trên địa bàn đã đi học trở lại - trừ trường mầm non Tam Đồng.

Chia sẻ với PV Dân trí, bà Lan cho hay, nguyên nhân việc học sinh mầm non nghỉ học hàng loạt là do phụ huynh Trường mầm non Tam Đồng phản đối hiệu trưởng chứ không liên quan đến việc xây dựng Công viên Thanh Tước.

“Hiện chúng tôi đang cầm một loạt đơn của phụ huynh học sinh Trường mầm non Tam Đồng về việc phản đối hiệu trưởng Đỗ Thị Chăm.

Theo trình bày của nhiều phụ huynh trong đơn này, người dân phản đối do bà Đỗ Thị Chăm, Hiệu trưởng Trường mầm non Tam Đồng không phối hợp với nhân dân, trốn tránh không cho báo đài và người dân vào trường để nắm bắt sĩ số học sinh…

“Với trách nhiệm người đứng đầu nhà trường, đáng ra hiệu trưởng Chăm phải đối thoại, giải quyết thoả đáng những bức xúc của phụ huynh.

Tuy nhiên, hiệu trưởng nhà trường lại có đơn kiến nghị và cho rằng, có hàng trăm nhân dân gây rối ở cổng trường là chưa đúng”, bà Lan cho biết.

Được biết, bà Đỗ Thị Chăm có thâm niên hiệu trưởng nhiều năm. Cách đây 4-5 năm, bà được điều chuyển từ Trường mầm non Quang Minh B về Trường Mầm non Tam Đồng.

Vào tháng 8/2019, anh Kiều Văn Hùng, phụ huynh cháu M.A. - hiện đang học ở Trường mầm non Tam Đồng phản ánh con anh bị ngã gãy chân tại trường từ chiều 28/8 nhưng đến chiều tối 29/8, Hiệu trưởng Đỗ Thị Chăm vẫn cho rằng cháu chỉ bị trật khớp.

Hà Nội: Học sinh mầm non đồng loạt nghỉ vì phụ huynh phản đối hiệu trưởng - 1

Hiệu trưởng Đỗ Thị Chăm. 

Khi anh gọi đến để thông báo sự việc, Hiệu trưởng trả lời vô cảm: “Sao anh lại gọi điện cho tôi mà không thông báo cho cô giáo chủ nhiệm lớp cháu?”.

Phụ huynh này hỏi lại: “Vậy tôi gọi điện thông báo cho chị là sai à?”. Cô Chăm đáp: “Không sai. Không đúng. Nhưng mà hơi thừa”.

Ngay sau đó, PV Dân trí gọi đến để làm rõ những phản ánh trên của phụ huynh, Hiệu trưởng Chăm cho rằng: “Sự việc không có gì nhưng gia đình vẽ ra để ăn vạ”. 

Tuy nhiên, theo kết quả chiếu chụp của bệnh viện, cháu M.A bị gãy xương đùi, không phải trật khớp như lời Hiệu trưởng Chăm. 

Từ đó đến nay, đã 4 tháng trôi qua, Hiệu trưởng Chăm vẫn chưa bị xử lý kỉ luật.

Theo trao đổi của PV Dân trí với một lãnh đạo huyện Mê Linh trước đó, sau khi xem xét cân nhắc, UBND huyện dự kiến xử lý kỉ luật Hiệu trưởng Chăm ở mức “khiển trách”.

“Chúng tôi phải cân nhắc giữa công và tội trước khi xử lý cán bộ. Tuy nhiên, khi công bố hình thức kỉ luật, hội đồng kỉ luật gặp phải sự phản đối”, lãnh đạo này cho biết.

Chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin về sự việc!

Mỹ Hà