Giáo dục tuần qua: Nâng điểm thi ở Sơn La giá 1 tỉ đồng; Phần thưởng học sinh là...1 tờ giấy

(Dân trí) - Giá nâng điểm trung bình ở Sơn La 1 tỷ đồng/thí sinh; Hòa Bình sẽ công bố danh sách thí sinh gian lận thi; Học sinh giỏi “sốc” khi lên nhận phần thưởng là... một tờ giấy; Buộc thôi việc cô giáo liên tục đánh nhiều học sinh lớp 2 là những thông tin giáo dục nổi cộm được dư luận chú ý trong tuần qua.

Gian lận thi cử ở Sơn La: Giá nâng điểm mỗi trường hợp trung bình 1 tỉ đồng!

Cơ quan an ninh điều tra Công an tỉnh Sơn La vừa kết thúc điều tra vụ án gian lận thi cử, chuyển hồ sơ sang Viện KSND tỉnh đề nghị truy tố 8 bị can về tội "lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ" theo điểm a, khoản 2, điều 356 Bộ luật Hình sự.

Báo Tuổi trẻ đưa tin ngày 25/5, theo lời khai của bị can Trần Xuân Yến - phó giám đốc Sở GD-ĐT tỉnh Sơn La, chính giám đốc sở này, ông Hoàng Tiến Đức, đã đưa thông tin của 8 thí sinh để nhờ rút bài sửa nâng điểm.

Theo kết quả điều tra (đã được tống đạt đến các bị can), trong kỳ thi THPT quốc gia năm 2018 tại tỉnh Sơn La, ông Trần Xuân Yến được phân công là ủy viên ban chỉ đạo thi của tỉnh, phó chủ tịch hội đồng thi, trưởng ban vận chuyển và bàn giao đề thi, phó trưởng ban thường trực ban coi thi, phó trưởng ban thường trực ban chấm thi, tổ trưởng tổ xử lý bài thi trắc nghiệm.

Giáo dục tuần qua: Nâng điểm thi ở Sơn La giá 1 tỉ đồng; Phần thưởng học sinh là...1 tờ giấy - 1
Cơ quan điều tra công bố quyết định khởi tố ông Trần Xuân Yến, phó giám đốc Sở GD-ĐT tỉnh Sơn La - Ảnh: Tuổi trẻ.

Kết quả điều tra cho thấy vị phó giám đốc sở này đã nâng điểm cho 13 thí sinh, đây đều là những trường hợp do cấp trên, do đồng nghiệp và người quen nhờ vả. Đáng chú ý, trong số 13 thí sinh này có 8 trường hợp do chính giám đốc Sở GD-ĐT tỉnh Sơn La "gửi gắm".

Sau đó, ông Yến trực tiếp đưa danh sách này cho Nguyễn Thị Hồng Nga - chuyên viên Phòng khảo thí và quản lý chất lượng Sở GD-ĐT tỉnh Sơn La, thành viên tổ xử lý bài thi trắc nghiệm - để Nga giải quyết.

Thông tin gây sốc dư luận chính là số tiền“khủng” về "chi phí" để giúp rút bài sửa nâng điểm. Theo đó, có bị can khai để rút bài sửa nâng điểm 3 môn đạt đến mức tổng điểm yêu cầu trong tổ hợp xét tuyển đại học, trung bình mỗi trường hợp "giá" là 1 tỉ đồng.

Được biết, quá trình điều tra, một số bị can trong vụ án đã tự giác nộp lại số tiền thu lợi bất chính.

Hòa Bình sẽ công bố danh sách thí sinh gian lận thi

Cũng liên quan đến bê bối gian lận thi cử ở một số tỉnh thành kỳ thi THPT Quốc gia 2018, tại Hòa Bình, ông Trần Đăng Ninh - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Hòa Bình đã có trao đổi với báo chí bên lề Kỳ họp thứ bảy - Quốc hội khóa XIV cho biết, “tỉnh Hòa Bình sẽ công khai danh sách thí sinh gian lận”.

“Tuy nhiên, chúng tôi đang cân nhắc thời điểm công bố cho phù hợp bởi hiện nay, cơ quan công an vẫn đang trong quá trình điều tra. Mặt khác, Kỳ thi Trung học phổ thông quốc gia năm nay cũng đang tới gần,” Phó Bí thư thường trực Tỉnh uỷ Hòa Bình cho hay”, báo Tiền phong dẫn lời ông Trần Đăng Ninh.

Giáo dục tuần qua: Nâng điểm thi ở Sơn La giá 1 tỉ đồng; Phần thưởng học sinh là...1 tờ giấy - 2
Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy Hòa Bình Trần Đăng Ninh trao đổi với báo chí bên lề Kỳ họp thứ bảy - Quốc hội khóa XIV (Ảnh: Tiền phong)

Theo thông tin do ông Trần Đăng Ninh cung cấp, nhiều thí sinh trong danh sách thí sinh bị can thiệp sửa điểm tại Kỳ thi Trung học phổ thông quốc gia năm 2018 tại Hòa Bình đã đăng ký tham dự kỳ thi năm nay.

Bên cạnh đó, ông Trần Đăng Ninh cũng cho biết, những cán bộ công chức, viên chức có con em thuộc danh sách nêu trên cũng đang trong quá trình kiểm điểm trách nhiệm về mặt Đảng.

“Về hình thức kỷ luật Đảng, chúng tôi vẫn đang xem xét dựa trên giải trình của mỗi cá nhân. Sau khi hoàn tất các thủ tục, hình thức kỷ luật Đảng sẽ được ban hành. Việc xử lý về mặt chính quyền sẽ được thực hiện sau khi cơ quan điều tra công bố kết luận chính thức về mức độ vi phạm của những người liên quan,” ông Trần Đăng Ninh cho biết.

Học sinh giỏi “sốc” khi lên nhận phần thưởng là... một tờ giấy

Vừa qua, nhiều học sinh giỏi ở quận Cầu Giấy, Hà Nội đã rất “sốc” khi đi nhận phần thưởng dành cho học sinh tiêu biểu do Phòng GD-ĐT Cầu Giấy trao tặng, trong gói phần thưởng là… một tờ giấy màu. Thông tin được báo Dân trí đưa tin nhanh chóng gây xôn xao dư luận.

Chia sẻ với báo chí, một số phụ huynh bức xúc cho biết, Phòng GD-ĐT Quận Cầu Giấy  thông báo mời những học sinh tiêu biểu của các trường lên quận nhận phần thưởng học sinh giỏi năm học 2018 – 2019. Sau khi đi nhận quà về, cháu háo hức mở quà và đã rất sốc bên trong gói quà đó là một tờ giấy A4 màu xanh, cả 2 mặt không ghi chữ nào.

Giáo dục tuần qua: Nâng điểm thi ở Sơn La giá 1 tỉ đồng; Phần thưởng học sinh là...1 tờ giấy - 3
Phần thưởng tượng trưng chỉ là cái vỏ hộp (Ảnh phụ huynh cung cấp - Báo GDVN)

Chiều tối ngày 23/5, Trưởng phòng GD-ĐT quận Cầu Giấy, Hà Nội Phạm Ngọc Anh đã gửi thư xin lỗi các bậc phụ huynh, học sinh, các trường tiểu học, THCS trên địa bàn quận về vụ việc.

Trong thư ngỏ, ông Phạm Ngọc Anh, Trưởng phòng GD-ĐT quận Cầu Giấy giải thích, nhằm kịp thời biểu dương các học sinh có thành tích xuất sắc trong học tập và rèn luyện, ngày 21/5/2019, Phòng GD-ĐT quận tổ chức Lễ Tuyên dương, khen thưởng học sinh giỏi tiêu biểu quận Cầu Giấy năm học 2018 – 2019.

Tại buổi lễ, ngoài những học sinh tiêu biểu, đạt giải cao trong các kỳ thi các cấp được nhận Giấy khen của Chủ tịch UBND quận Cầu Giấy, Phòng GD-ĐT có trao thưởng tượng trưng trên sân khấu cho những học sinh tiêu biểu trong học tập và rèn luyện của các nhà trường.

Tiền thưởng của học sinh, Phòng GD-ĐT đã gửi về các nhà trường để trao cho học sinh trước buổi Lễ nhằm tránh việc học sinh đánh mất tiền thưởng.

Tuy nhiên, một số trường chưa kịp gửi tiền thưởng đến học sinh và chưa thông tin kịp thời đến phụ huynh học sinh. Việc này vô tình đã gây bức xúc cho một số phụ huynh và học sinh về cách thức trao giải thưởng của ngành GD-ĐT quận.

Buộc thôi việc cô giáo tát, đánh nhiều học sinh lớp 2 trong giờ kiểm tra

Liên quan đến vụ việc cô giáo Nguyễn Thị Thu Trang (giáo viên chủ nhiệm lớp 2A8), trường Tiểu học Quán Toan, quận Hồng Bàng, TP. Hải Phòng có hành vi tát, đánh nhiều học sinh lớp 2A7 (cùng trường) trong giờ kiểm tra học kỳ, báo Dân trí đưa tin ngày 20/5 cho biết, UBND quận này đã có thông báo buộc thôi việc đối với cô giáo này.

Theo đó, tại thông báo số 221/TB-UBND về việc tiếp tục xử lý vi phạm đối với giáo viên Trường Tiểu học Quán Toan đã chỉ rõ, trước đó ngày 10/5, Hiệu trưởng trường Tiểu học Quán Toan đã ban hành quyết định xử lý kỷ luật giáo viên Nguyễn Thị Thu Trang với hình thức “cảnh cáo”, đình chỉ công tác 1 tháng, đình chỉ giảng dạy 6 tháng, không bố trí tham gia chủ nhiệm 1 năm đối với cô giáo Trang là chưa nghiêm, chưa đúng tính chất và mức độ hành vi vi phạm.

Giáo dục tuần qua: Nâng điểm thi ở Sơn La giá 1 tỉ đồng; Phần thưởng học sinh là...1 tờ giấy - 4
Tại cuộc làm việc của lãnh đạo UBND thành phố với trường Tiểu học Quán Toan  gáio viên Nguyễn Thị Thu Trang tỏ ra hối hận, khóc và xin lỗi 

Cũng theo thông báo, sau khi nghiên cứu lại hồ sơ vụ việc, vi phạm của giáo viên Nguyễn Thị Thu Trang cho thấy, giáo viên này không chỉ đánh học sinh Hoàng Gia Đức (học sinh lớp 2A7, Trường Tiểu học Quán Toan) nhiều lần mà còn đánh nhiều học sinh khác mang tính chất bạo lực, bạo hành, xâm phạm thân thể và tinh thần học sinh, vi phạm quy chế chuyên môn, nghiệp vụ sư phạm và vi phạm đạo đức nhà giáo, gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng.

Chủ tịch UBND quận yêu cầu Hiệu trưởng nhà trường tổ chức thực hiện quy trình, thủ tục kỷ luật giáo viên Trang với hình thức “Buộc thôi việc”. Đồng thời, kiểm tra, đánh giá mức độ vi phạm của giáo viên Phạm Thị Vân để xử lý kỷ luật theo đúng qui định và báo cáo kết quả về UBND quận  (qua Phòng Nội vụ) trong ngày 21/5.

Lệ Thu (tổng hợp)