Gặp cô sinh viên làm “Đại sứ môi trường”

(Dân trí) - Phải hẹn mấy lần tôi mới gặp được Đại sứ Môi trường Kiều Thị Kính vì cô luôn bận rộn. Mấy bữa nay, Kính đang lo tập văn nghệ cho trường, rồi tập kịch cho lớp…Không chỉ học giỏi, cô SV năm 4 còn tham gia tích cực các hoạt động của lớp, của trường.

Hiện nay, Kiều Thị Kính là phó bí thư liên chi kiêm bí thư lớp. Thầy cô và bạn bè trong khoa Công nghệ môi trường, ĐH Bách khoa Đà Nẵng ai cũng yêu quý Kính. “Kính học giỏi, tham gia các hoạt động rất tích cực và cũng rất hòa nhã với bạn bè”, một người bạn cùng lớp với Kính nhận xét về cô “đại sứ môi trường”.

Còn nhớ trong chương trình Đại sứ môi trường Bayer 2007, Kiều Thị Kính đã xuất sắc nhận giải đặc biệt và được chọn là một trong hai Đại sứ môi trường đại diện cho Việt Nam tham gia chương trình Đại sứ môi trường tại Leverkusen (CHLB Đức) tháng 11/2007 vừa qua. Kính viết bài dự thi với đề tài “Nước thải cũng là một nguồn tài nguyên” trong đó cô đưa ra chu trình xử lí nước thải, sau đó tái sử dụng để nuôi cá và làm hồ sinh cảnh trong khuôn viên KTX trường ĐH Bách khoa Đà Nẵng.

Gặp cô sinh viên làm “Đại sứ môi trường” - 1

Kiều Thị Kính trong lễ trao giải thưởng Đại sứ Môi trường.

Trước đó, trong những năm học phổ thông, cô học sinh quê Đà Nẵng luôn đạt danh hiệu học sinh xuất sắc nhất trường. Kính cũng thường xuyên “ôm” các giải thưởng trong các kỳ thi học sinh giỏi: giải ba trong các kì thi học sinh giỏi vật lí thành phố (cấp 2), giải khuyến khích Hóa, giải ba hùng biện Anh văn trong các kỳ thi học sinh giỏi thành phố (cấp 3)…
 
Tiếp tục “truyền thống” này, Kính thi đỗ vào trường ĐH Bách khoa Đà Nẵng với số điểm đáng nể: 27,5 điểm. Ngoài ra Kính còn đậu trường ĐH Nông lâm Huế với số điểm 23. Nhưng rồi Kính này đã chọn ngành công nghệ môi trường vì cô “rất thích nghiên cứu những thứ xung quanh mình”.

Tự nhận mình là “người có máu hoạt động Đoàn, thích sôi nổi”, Kính tham gia tất cả các chương trình tình nguyện, tiếp sức mùa thi… của trường. Hầu hết các hoạt động của khoa, của trường đều không vắng mặt Kính kể cả giao lưu với các bạn sinh viên Úc do ĐH Đà Nẵng giới thiệu.

Hiện nay, Kính là chủ nhiệm Câu lạc bộ Môi trường (thành lập ngày 25/1/2008) thuộc trường ĐH Bách khoa Đà Nẵng với khoảng 50 thành viên là những sinh viên trong khoa Công nghệ Môi trường. Dù mới ra mắt chưa lâu, câu lạc bộ đã lên kế hoạch chuẩn bị cho những buổi hội thảo thay đổi khí hậu toàn cầu, vẽ tranh về môi trường…

“Câu lạc bộ của tụi em mới thành lập nên chưa được “nổi tiếng”. Kinh phí cũng như sự hỗ trợ từ các tổ chức là chưa có nhiều. Vì thế em rất muốn có được một tổ chức nào đó đứng ra hỗ trợ cho bọn em cả về vật chất lần tinh thần”, Kính bày tỏ mong muốn.

Khánh Hồng