Đồng Tháp: Cấm phân công giáo viên bán đồng phục cho học sinh

(Dân trí) - Từ ý kiến phản ánh của một số đại biểu HĐND về việc một số trường tự quy định việc mặc đồng phục của học sinh, chất liệu vải… gây khó khăn cho phụ huynh, Giám đốc Sở GD-ĐT tỉnh Đồng Tháp vừa có công văn chấn chỉnh vấn đề này.

Theo đó, trước kỳ họp HĐND kỳ hợp thứ 8, khóa VIII diễn ra vào ngày 2/7 vừa qua, một số phụ huynh học sinh và cử tri phản ánh về việc một số trường tự quy định việc mặc đồng phục của học sinh, quy định về chất liệu vải, thay đổi mẫu mã để ép học sinh mua... cũng như một số trường có biểu hiện “thương mại hóa” vấn đề đồng phục… Từ những phản ánh này, Giám đốc Sở GD-ĐT tỉnh Đồng Tháp vừa có công văn gửi đến các Phòng GD-ĐT các huyện, thị, thành phố chỉ đạo nghiêm túc chấn chỉnh vấn đề này.

Cụ thể, Giám đốc Sở nghiêm cấm việc các trường tuyệt đối không được thực hiện việc đo, may đồng phục tập trung tại trường; in phù hiệu, logo của nhà trường trực tiếp vào áo, tập, bìa bao tập bán cho học sinh (HS); không được phân công cán bộ, giáo viên, nhân viên trực tiếp bán đồng phục cho HS.

Về mẫu mã đồng phục các trường phải đơn giản, phù hợp với lứa tuổi, kiểu dáng, chất liệu vải dễ tìm mua, trảnh kiểu cách, độc quyền. Đối với bậc THCS, áo dài được quy định là đồng phục (đối với HS nữ), cấp học mầm non có thể chọn quần áo thun làm đồng phục.

Ngoài ra, công văn còn lưu ý đối các trường không nhất thiết phải bắt HS mặc đồng phục suốt tuần khi đến trường, có thể quy định HS mặc đồng phục 1 ngày/ tuần (ngày phù hợp) đối với những địa phương có điều kiện, còn những ngày khác HS đến trường chỉ cần ăn mặc gọn gàng, sạch sẽ, lịch sự và đảm bảo sự nghiêm túc khi đến trường.

Nguyễn Hành

Dòng sự kiện: Khoản thu đầu năm