Cụm thi Cần Thơ:

Đội mưa nấu thức ăn, phát cơm miễn phí cho sĩ tử nghèo

(Dân trí) - Trưa ngày 8/7, các tình nguyện viên tại chùa Khánh Quang (TP Cần Thơ) vẫn làm việc miệt mài nấu hơn 500 phần cơm chay phục vụ sĩ tử nghèo. Nhiều tình nguyện viện phải đội mưa làm việc để phân phát kịp thời trong kỳ thi tuyển sinh đại học.

Tình nguyện viên Đỗ Tiền Nhân, phật tử chùa Khánh Quang đã 5 năm vào chùa nấu cơm miễn phí chí sĩ tử nghèo cho biết: “Mỗi năm tới mùa thi đại học nhiều người đến chùa phụ làm thức ăn, phân phát cơm miễn phí cho sĩ tử nghèo. Hôm nay dù trời mưa nhưng nhiều người vẫn đội mưa để hoàn tất những phần cơm phân phát cho sĩ tử”.

Tất cả các tình nguyện viên đều được phân chia công việc rạch ròi như rửa rau, nấu cơm, chế biến thức ăn, phân phát cơm miễn phí cho sĩ tử… Hòa thượng Thích Minh Nhựt, Đại diện ban tổ chức tại TP Cần Thơ cho biết: “Trong kỳ thi đại học năm nay, trung bình mỗi ngày chùa Khánh Quang nấu hơn 1.000 phần cơm chay miễn phí phát cho các sĩ tử nghèo tham gia kỳ thi đại học trên địa bàn TP Cần Thơ. Ngoài ra, mỗi buổi sáng các tình nguyện viên đều phân phát những phần ăn sáng như bánh mỳ, xôi… cho các sĩ tử tham gia kỳ thi đại học”.

Các tình nguyện viên nấu cơm phục vụ sĩ tử.

Các tình nguyện viên nấu cơm phục vụ sĩ tử.

Các tình nguyện viên nấu cơm phục vụ sĩ tử.
Các tình nguyện viên nấu cơm phục vụ sĩ tử.

Hầu như các tình nguyện viên làm việc suốt ngày để lo cho các sĩ tử trong suốt những ngày diễn ra kỳ thi tuyển sinh đại học.

Đội mưa để kịp nấu cơm cho sĩ tử

Đội mưa để kịp nấu cơm cho sĩ tử
Đội mưa để kịp nấu cơm cho sĩ tử

Vận chuyển cơm chay phân phát cho sĩ tử 
Vận chuyển cơm chay phân phát cho sĩ tử 

Tranh thủ sau cơn mưa phát cơm, nước uống miễn phí cho sĩ tử nghèo
Tranh thủ sau cơn mưa phát cơm, nước uống miễn phí cho sĩ tử nghèo.

Tình nguyện viên Nguyễn Khả Linh, sinh viên Trường ĐH Cần Thơ cho biết: “Đây là năm thứ hai em tham gia tiếp sức mùa thi, tuy  nhiều vất vả nhưng rất vui vì giúp đỡ nhiều thí sinh nghèo đến địa điểm thi. Mỗi ngày em đều thức dậy lúc 4h sáng để đem thức ăn sáng cho các thí sinh rồi chở các thi sinh tới dịa điểm thi, đến 11 giờ trưa thì tới chùa lấy phần thức ăn trưa phân phát cho các thí sinh và chiều chở các thí sinh về chỗ trọ miễn phí”.
 
Theo Linh, việc làm này đều hoàn toàn tự nguyện và phải bỏ tiền túi ra đổ xăng vì tiền hỗ trợ của chương trình chẳng được bao nhiêu. Dù mưa hay nắng, các tình nguyện luôn túc trực làm thức ăn, vận chuyển đến tận tay các sĩ tử nghèo.

Minh Giang