Có điểm thi “trắng” thí sinh dự thi môn Sử

(Dân trí) - Việc thí sinh dự thi chỉ để xét tốt nghiệp dự thi 3 môn bắt buộc và 1 môn tự chọn dẫn đến tình trạng ở cụm thi do Sở GD-ĐT chủ trì có môn thi của một điểm thi chỉ có 1 thí sinh. Thậm chí có điểm thi trắng thi sinh thi môn Lịch Sử.

Thông tin này được Ban chỉ đạo thi THPT quốc gia tỉnh Phú Thọ cho biết chiều 30/6. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ, ông Hà Kế San cho biết, tổng số thí sinh đăng ký dự thi là 14.120. Trong đó, cụm thi do Sở GD-ĐT Phú Thọ chủ trì có 6.565 thí sinh, số thí sinh đăng ký dự thi tại cụm ĐH vùng là 7.552 thí sinh. Tại cụm thi do sở GD-ĐT Phú Thọ chủ trì có 14 điểm thi. Trong số các cụm thi do Sở chủ trì có môn thi chỉ duy nhất một thí sinh dự thi. Ví dụ như tại điểm thi trường THPT Thanh Ba, môn Vật lý có 1 thí sinh dự thi. Những điểm thi có 2 thí sinh dự một môn như môn Lịch sử tại điểm thi THPT thị xã Phú Thọ, THPT Tam Nông. Riêng cụm thi THPT Vũ Thê Lang, TP Việt Trì, môn Lịch Sử không có thí sinh nào đăng ký dự thi.

Giám đốc Sở GD-DT Phú Thọ trao đổi với báo chí về công tác 

Giám đốc Sở GD-ĐT Phú Thọ trao đổi với báo chí về công tác chuẩn bị kì thi THPT quốc gia.


Điều đặc biệt ở tỉnh Phú Thọ, ở cụm thi do Sở GD-ĐT chủ trì, môn thi tự chọn được ít thí sinh chọn dự thi để xét tốt nghiệp không phải là môn Lịch sử mà lại là môn Hóa học, kế tiếp là Vật lý. Cụ thể, trong tổng số 6.565 thí sinh dự thi ở cụm thi này có 167 em đăng ký môn Hóa học, 183 em đăng ký môn Vật lý. Môn Lịch sử có đến 449 thí sinh đăng ký dự thi.

Cụm thi ĐH Hùng Vương năm nay tổ chức thi cho các tỉnh Yên Bái, Lai Châu Lào Cai và Phú Thọ. Theo ông Hà Kế San – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ, Trưởng ban chỉ đạo thi THPT quốc gia tỉnh Phú Thọ thì toàn tỉnh có 174 thí sinh có hoàn cảnh khó khăn cần hỗ trợ. Các trường có học sinh thuộc diện này đã xây dựng phương án cụ thể để thuê xe đưa đón thí sinh hoặc phối hợp với Ban đại diện cha mẹ thí sinh để hỗ trợ việc đi lại của học sinh trong các ngày thi.

UBND huyện Hạ Hòa đã bố trí toàn bộ nhà khách của Huyện ủy và Ủy ban cho điểm thi THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm; Trường THPT Dân tộc nội trú Yên Lập dành toàn bộ ký túc xá của trường cho học sinh khó khăn đến từ trường THPT Lương Sơn và THPT Minh Hòa. THPT Minh Hòa hỗ trợ mỗi thí sinh đi thi 60.000đ, THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm hỗ trợ mỗi thí sinh 50.000đ; Trường THPT Thạch Kiệt hỗ trợ xe đưa đón và cử 3 giáo viên của trường đi cùng đối với các học sinh người H’Mông và người Dao thuộc bản Mỹ Á thi tại điểm thi Minh Đài…

Liên quan đến công tác đảm bảo an toàn cho kì thi, phó Giám đốc Công an tỉnh Phú Thọ Phan Huy Ngọc cho biết, Công an tỉnh đã lên kế hoạch, bố trí nhân lực đảm bảo an toàn tuyệt đối cho kỳ thi. Những địa điểm quan trọng, Công an cũng sẽ được trang bị vũ khí, công cụ hỗ trợ để đảm bảo an ninh. Về nhu cầu lưu trú của thí sinh và phụ huynh, Công an tỉnh đã bố trí lực lượng trinh sát nằm bí mật tại các nhà nghỉ để kịp thời phát hiện các đối tượng khả nghi trộm cắp, cướp giật…

“Bên cạnh đó, đối với những trường hợp thí sinh vi phạm giao thông như vượt đèn đỏ, đi ngược chiều thì sẽ chỉ nhắc nhở, trừ những trường hợp đặc biệt mới xử lý. Chúng tôi sẽ cố gắng làm sao tạo điều kiện để các em ổn địn tâm lí trước kỳ thi” - ông Phan Huy Ngọc cho biết.

Một trong những vấn đề Phú Thọ băn khoăn nhất hiện nay đó là ổn định lưới điện phục vụ thí sinh trong kì thi, nhất là thời tiết đang rất nắng nóng. Trước kì thi, ở Phú Thọ đã xuất hiện lốc xoáy dẫn đến gẫy cột điện, đứt đường dây. Đại diện Điện lực Phú Thọ cũng thông báo: Nỗ lực khắc phục về sự cố mưa, gió lốc vừa qua sẽ được hoàn thành trong chiều này để đảm bảo lưới điện cho suốt kì thi. Tuy nhiên, vào thời điểm cao điểm có thể dẫn đến việc nhảy aptomat, chính vì thế rất mong nhận được cảm thông, chia sẻ từ phía phụ huynh cũng như của xã hội.
 

Cụm thi số 36: 2 thí sinh phải thi một mình do đăng ký bổ sung muộn

 
Ngày 30/6, thông tin từ Ban chỉ đạo cụm thi số 36 (Tiền Giang - Bến Tre, do Đại học Tiền Giang chủ trì) có hai thí sinh phải thi một mình do đăng ký bổ sung muộn.

Theo đó, ngày 1/7, thí sinh Nguyễn Thị Kim Chi (Bến Tre) thi môn tiếng Nhật tại điểm thi Trường THPT Thân Cửu Nghĩa (huyện Châu Thành, Tiền Giang) sẽ phải thi một mình một phòng thi. Đến ngày 4/7, thí sinh Võ Hoàng Long (ngụ tỉnh Bến Tre) cũng phải thi môn sinh một mình một phòng thi tại điểm thi Trường THPT Vĩnh Kim (xã Vĩnh Kim, huyện Châu Thành, Tiền Giang).

 
Nguyên nhân do hai thí sinh trên đăng ký bổ sung môn thi sau khi danh sách thí sinh đã được phân bố về các điểm thi nên không thể hoán đổi điểm thi lại cho các thí sinh. Vì vậy, Hội đồng thi đã chủ động mở thêm phòng thi riêng cho hai em này.
 
Theo Ban chỉ đạo cụm thi số 36, sáng nay 30/6, có 22.679 thí sinh đã đến làm thủ tục dự thi kỳ thi THPT Quốc gia năm 2015 đạt tỷ lệ 99,07%. Các thi sinh đến từ Tỉnh Bến Tre, các huyện của tỉnh Tiền Giang về TP Mỹ Tho được đội ngũ tình nguyện viên có mặt khắp các địa điểm thi để hỗ trợ cho các thí sinh tìm phòng thi và hướng dẫn tìm nơi ăn, nghỉ để đảm bảo thi tốt trong kỳ thi tốt nghiệp THPT.
 
Minh Giang

S.H