Chân dung thầy giáo nhảy "cực sung" dạy học sinh tiểu học hát

(Dân trí) - Chỉ với clip hơn 1 phút được lên sóng, thầy giáo Nguyễn Duy Nhất (28 tuổi) đã nhanh chóng trở thành tâm điểm của sự chú ý với bài giảng môn âm nhạc đặc biệt của mình.

Chân dung thầy giáo nhảy điệu "con gà" dạy học sinh tiểu học hát

Thầy giáo Nguyễn Duy Nhất hiện đang là giáo viên âm nhạc của Trường tiểu học Đông Thái (Tây Hồ, Hà Nội), thầy được biết đến qua đoạn clip gây “bão mạng” ghi lại cảnh thầy nhảy múa và trực tiếp thực hành bài giảng ngay trên lớp cho học sinh dễ hiểu bài.

Trò chuyện cùng thầy Nhất, thầy cho biết tính đến nay thầy đã có 5 năm trong nghề và những tiết học của thầy chưa từng vắng bóng tiếng cười của các em học trò nhỏ. Với đặc thù là giáo viên tiểu học nên phương pháp dạy của thầy luôn cố gắng thu hút sự chú ý của các em, để các em thích thú, dễ nghe dễ hiểu.

Chính sở thích đặc biệt là yêu trẻ nhỏ và mong muốn được giúp các học trò có thể phát triển khả năng nên thầy Nhất đã quyết định theo học ngành sư phạm Âm nhạc, trở thành một thầy giáo tiểu học.

“Mình thích không khí nhộn nhịp, đông vui. Bạn cứ tưởng tượng lúc nào cũng nhiều fan nhí nhố chạy quanh thì sẽ hiểu. Mình cũng rất thích được phát hiện ra một vài con hát hay, múa giỏi hay năng khiếu đặc biệt của các con. Học sinh ra trường cao hơn thầy, quay lại cúi chào thầy không phấn khởi sao, nghề nào sướng thế!?”, thầy Nhất nói.

Chân dung thầy giáo nhảy "cực sung" dạy học sinh tiểu học hát - 1

Chân dung thầy giáo nhảy "cực sung" dạy học sinh tiểu học hát - 2

Gắn bó với nghề một thời gian đủ dài, thầy Nhất hiểu tâm lý con trẻ nên tuy là tiết học phụ nhưng thầy luôn cố gắng biến tiết học trở thành giờ học mang tính giải trí cao nhất, nằm trong khuôn khổ.

“Các con ngồi học Toán mãi cũng đau đầu, luyện viết mãi cũng mỏi tay nhức mắt nên tiết âm nhạc được “quẩy” sao mà không thích, có điều vẫn phải khuôn khổ chứ không chạy tứ tung, leo bàn đập ghế đâu”, thầy Nhất vui vẻ kể.

Mới đây, clip thầy Nhất dạy các học trò tập nhảy múa bài hát “Đàn gà con” được cô giáo chủ nhiệm lớp quay lại làm tư liệu, đồng thời là bài tập cho cả lớp khởi động chuẩn bị tiết giáo viên giỏi được chia sẻ trên mạng và nhận được sự quan tâm rất lớn.

Cộng đồng mạng dành nhiều lời khen ngợi cho sự tâm huyết của thầy giáo trẻ, sẵn sàng bỏ hình tượng của một thầy giáo để nhảy múa cùng học sinh, giúp học trò dễ hiểu bài hơn.

Thầy Nhất luôn dạy học trò với tinh thần: “Lưng ướt đẫm vẫn nhảy, khản tiếng vẫn hát. Học sinh cũng sẽ lây tính thầy cháy hết mình” nên em nào cũng quý, cũng thích học của thầy, thậm chí “các cháu về khoe được nhảy “Bống bang” hay “Bố ơi đi đâu thế”, khen thầy nhảy dẻo.

Chân dung thầy giáo nhảy "cực sung" dạy học sinh tiểu học hát - 3

Chân dung thầy giáo nhảy "cực sung" dạy học sinh tiểu học hát - 4

Chính các phụ huynh học sinh cũng hào hứng với phương pháp giảng dạy của thầy Nhất nên thầy giáo cho biết hầu như sáng nào phụ huynh cũng quay phim thầy nhảy múa trên sân khấu của trường.

Thầy giáo Hà Nội cho rằng vì mọi người quen với việc cô giáo dạy múa hát rồi nên khi thấy hành động của thầy thì coi đặc biệt nhưng với thầy Nhất: “50 tuổi mình vẫn nhảy vậy, công việc là vậy rồi muốn học sinh ngoan hơn, yêu bài học hơn thì tốn chút công sức cũng đáng”.

Kim Bảo Ngân

Ảnh và Clip: NVCC

Dòng sự kiện: Gương sáng giáo dục