Bộ trưởng Bộ GD-ĐT gửi lời chia buồn cùng gia đình cô giáo bị nạn trong kỳ thi

(Dân trí) - Trưa 25/6, TS. Lê Thị Hương - Giám đốc Sở GD-ĐT tỉnh Quảng Trị cho biết, sau khi nắm bắt thông tin về hoàn cảnh gia đình cô giáo bị nạn trong kỳ thi, Bộ trưởng Bộ GD-ĐT Phùng Xuân Nhạ đã gửi lời chia buồn, động viên gia đình.

Trưa cùng ngày, sau khi tiến hành kiểm tra tại các điểm thi trên địa bàn tỉnh, Ban chỉ đạo thi tỉnh Quảng Trị đã đến viếng, thăm hỏi và động viên gia đình cô giáo Trần Thị Thúy - vừa mất trong vụ tai nạn trước ngày thi.

Bộ trưởng Bộ GD-ĐT gửi lời chia buồn cùng gia đình cô giáo bị nạn trong kỳ thi - 1

Ông Hoàng Nam dâng hương viếng cô giáo bị nạn.

Sau khi thắp hương viếng cô giáo Thúy, ông Hoàng Nam - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo thi và TS. Lê Thị Hương - Giám đốc Sở GD-ĐT tỉnh Quảng Trị đã động viên gia đình và gửi đến anh Hồ Văn Đạt - chồng cô Thúy những chia sẻ của ngành và UBND tỉnh.

Chiều tối ngày 24/6, sau khi hoàn thành nhiệm vụ buổi chiều, cô Thúy trở về thăm gia đình.

Bộ trưởng Bộ GD-ĐT gửi lời chia buồn cùng gia đình cô giáo bị nạn trong kỳ thi - 2

Lãnh đạo Sở Giáo dục Quảng Trị viếng và chia buồn với gia đình.

Tuy nhiên, sự việc không may xảy ra, cô Thúy điều khiển xe 74H1-134.52 theo hướng Nam - Bắc, đến xã Gio Quang thì xảy ra va chạm với một xe khác. Cô Thúy ngã xuống đường, tử vong tại chỗ.

Bộ trưởng Bộ GD-ĐT gửi lời chia buồn cùng gia đình cô giáo bị nạn trong kỳ thi - 3

Ban chỉ đạo thi chia sẻ sự mất mát cùng gia đình.

Cô giáo Trần Thị Thúy (SN 1979, trú tại xã A Túc, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị) là giáo viên tại trường THPT A Túc, ở huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị và đang được điều động làm cán bộ coi thi tại kỳ thi THPT quốc gia năm nay.

Bộ trưởng Bộ GD-ĐT gửi lời chia buồn cùng gia đình cô giáo bị nạn trong kỳ thi - 4

Theo lãnh đạo trường THPT A Túc, nữ giáo viên Thúy là trưởng bộ môn Sử của trường. Gia đình của nữ giáo viên khó khăn khi 2 con bị khuyết tật.

Khi biết thông tin về vụ tai nạn, những giáo viên khác đã có mặt tại nhà để hỗ trợ gia đình lo hậu sự.

Ngày hôm nay, người thân và địa phương đang tổ chức tang lễ cho cô giáo Thúy.

Đ. Đức