Bộ GD-ĐT lại bị mạo danh

(Dân trí) - Bộ GD-ĐT cho hay, theo phản ảnh của một số cơ sở GD-ĐT trên cả nước, hiện nay có một số tổ chức, cá nhân nhân danh GD-ĐT để phát hành các ấn phẩm cho các nhà trường không đúng quy định.

Bộ GD-ĐT khẳng định: Không cử, không giới thiệu bất kỳ, tổ chức, cá nhân nào đến liên hệ để phát hành các ấn phẩm nêu trên.

Để chấn chỉnh hiện tượng mạo danh này, Bộ GD-ĐT cũng đề nghị các cơ sở GD-ĐT khi phát hiện các tổ chức, cá nhân nhận danh Bộ GD-ĐT để phát hành các ấn phẩm không đúng quy định thì thông tin về ngay cho Văn phòng Bộ GD-ĐT và phối hợp với các chính quyền địa phương để làm rõ hành vi trái phép trên.

Được biết trước đó, NXB Giáo dục Việt Nam (trực thuộc Bộ GD-ĐT) đã phát hiện trên thị trường có một số tổ chức, cá nhân mạo danh NXB Giáo dục Việt Nam để giới thiệu, chào bán sách. Trong đó có “Công ty Sách thiết bị phát triển giáo dục” đã mạo danh gửi 2 cuốn sách để ép các Phòng GD-ĐT và các trường học trên cả nước mua sách.

Hai cuốn sách là “Hướng dẫn thi hành Luật Giáo dục - Quy định mới về công tác tổ chức, hoạt động thanh tra và chế độ thỉnh giảng trong trường học” và “Đổi mới phương pháp dạy học hiệu quả và những phương pháp ứng xử trong ngành Giáo dục hiện nay”.

S.H