Bộ GD-ĐT công bố dự thảo Đề án tuyển sinh riêng của các trường 2014

(Dân trí) - Bộ GD-ĐT bắt đầu công bố dự thảo Đề án tuyển sinh riêng của các trường ĐH, CĐ 2014. Theo đó, sẽ có trường thực hiện tuyển sinh ngay trong năm nay.

Theo Thứ trưởng Bộ GD-ĐT Bùi Văn Ga, Nghị quyết Hội nghị lần thứ 8, Ban chấp hành Trung ương khóa XI (Nghị quyết 29/NQ-TW) và Luật Giáo dục Đại học xác định rõ việc giao quyền tự chủ tuyển sinh cho các cơ sở giáo dục đại học.Cùng với việc đổi mới thi tốt nghiệp THPT, việc giao quyền tự chủ tuyển sinh cho các trường ĐH, CĐ sẽ góp phần làm thay đổi cách dạy, cách học, từ đó nâng cao chất lượng đào tạo. Do ngành nghề đào tạo ở bậc cao đẳng, đại học rất đa dạng và phong phú nên việc lựa chọn thí sinh có năng lực phù hợp vào học các ngành nghề khác nhau không thể thực hiện bằng một kỳ thi chung.

Vì vậy việc giao cho các trường tự chủ trong tuyển sinh là tất yếu. Với mục tiêu đổi mới tuyển sinh đó, phương án tuyển sinh riêng của các trường sẽ không lặp lại phương thức tuyển sinh mà các trường đã làm trước khi có kỳ thi 3 chung.

Để giúp các trường tiếp tục hoàn thiện đề án tuyển sinh riêng phù hợp với thực tiễn, Bộ GD-ĐT lần lượt công bố toàn văn các đề án tự chủ tuyển sinh của các trường trên phương tiện thông tin đại chúng.

Được biết, đến ngày 25/1, đã có 4 trường ĐH,CĐ công bố đề án tuyển sinh riêng là Trường ĐH Quốc tế Sài Gòn, Trường ĐH Kiến trúc TPHCM, Trường CĐ Văn hóa nghệ thuật Thái Bình, Trường CĐ Văn hóa Nghệ thuật Nghệ An.

Dân trí sẽ cập nhật Đề án tuyển sinh riêng của các trường để bạn đọc tham khảo.

Hồng Hạnh