Vụ phản đối sáp nhập trường: Hơn 200 học sinh đã trở lại học tập

Nguyễn Tú

(Dân trí) - Sau khi ngành chức năng và chính quyền địa phương vào cuộc, hơn 200 học sinh tại cơ sở 2 Trường THCS Khai Lạng (huyện Anh Sơn, Nghệ An) đã trở lại trường học tập.

Trước đó, sau ngày khai giảng năm học mới, nhiều phụ huynh ngăn cản học sinh vào cơ sở 2 Trường THCS Khai Lạng (đóng tại xã Lạng Sơn, huyện Anh Sơn) để phản đối sáp nhập trường, học sinh lớp 9 phải đi học xa nhà.

Vụ phản đối sáp nhập trường: Hơn 200 học sinh đã trở lại học tập - 1

Học sinh tham gia buổi chào cờ đầu tuần sáng 12/9 tại cơ sở 2 Trường THCS Khai Lạng (Ảnh: CTV).

Thời gian qua, chỉ có học sinh lớp 9 của xã Lạng Sơn đến học tại cơ sở 1 ở xã Khai Sơn; các khối 6, 7, 8 học tại cơ sở 2 ở xã Lạng Sơn.

Ngày 6/9, hơn 50 học sinh lớp 9 ở xã Lạng Sơn thay vì đến cơ sở 1 học thì lại tập trung đến cơ sở 2. Trong khi tại cơ sở 2 ba năm qua không còn bố trí lớp học cho khối 9. Hàng trăm phụ huynh xã Lạng Sơn kéo đến cơ sở 2 để yêu cầu mở cửa cho học sinh lớp 9 vào.

Mặc dù thầy cô giáo giải thích nhưng phụ huynh không đồng thuận, các em học sinh lớp 9 ra về và không đến cơ sở 1 để học.

Trước sự việc nhiều học sinh tại cơ sở 2 Trường THCS Khai Lạng không thể đến lớp học, ngày 9/9, UBND tỉnh Nghệ An đã có công văn gửi chính quyền địa phương và ngành chức năng có liên quan.

Vụ phản đối sáp nhập trường: Hơn 200 học sinh đã trở lại học tập - 2

Các em đã đi học trở lại sau vụ việc phụ huynh phản đối sáp nhập trường (Ảnh: CTV).

UBND tỉnh Nghệ An giao Sở Giáo dục và Đào tạo tích cực phối hợp chỉ đạo, hướng dẫn UBND huyện Anh Sơn thực hiện thành công các chỉ tiêu, mục tiêu, giải pháp thực hiện nhiệm vụ năm học 2022-2023.

Đồng thời, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật các tổ chức, cá nhân có hành vi cản trở, đe dọa, ngăn cấm học sinh đến trường.

Ngày 12/9, thông tin từ lãnh đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Anh Sơn, đã có 151/153 học sinh khối 6, 7, 8 đã đến điểm Trường THCS Khai Lạng, tại xã Lạng Sơn học tập. Trong đó có 2 học sinh vắng đều có lý do. Riêng học sinh khối 9 có 51/51 em đến trường.

"Sau khi cơ quan chức năng vào cuộc, các phụ huynh đã thấu hiểu được sự việc nên đã đồng ý cho con em mình trở lại trường học. Việc ngăn cản các em đến trường là vi phạm pháp luật. Chúng tôi hy vọng trong các năm học tiếp theo không còn sự việc đáng tiếc như thế này xảy ra nữa", vị lãnh đạo này cho biết thêm.