Vụ nữ sinh học quân sự: Một trường đại học bị dân mạng "đánh oan"

Hoài Nam

(Dân trí) - Trường ĐH Công nghiệp Thực phẩm TPHCM (HUFI) liên tục bị đánh giá một sao khi bị nhầm với Trường ĐH Ngoại ngữ - Tin học TPHCM (HUFLIT).

Ngày 12/11, hàng loạt sinh viên Trường ĐH Công nghiệp Thực phẩm TPHCM (HUFI) lên tiếng kêu oan khi trường liên tục bị đánh giá 1 sao trên công cụ tìm kiếm Google do thông tin xôn xao nữ sinh viên đi học quân sự nhảy lầu. Lý do là nhiều người nhầm trường HUFI với Trường ĐH Ngoại ngữ - Tin học TPHCM (HUFLIT) có liên quan đến sự việc. 

Vụ nữ sinh học quân sự: Một trường đại học bị dân mạng đánh oan - 1

Bị nhầm lẫn, Trường ĐH Công nghiệp Thực phẩm TPHCM (HUFI) liên tục bị đánh 1 sao cùng nhiều bình luận tiêu cực (Ảnh chụp lại màn hình).

Đại diện Trường ĐH Công nghiệp Thực phẩm TPHCM cho hay, trong hai ngày qua, trường liên tục bị đánh giá 1 sao kèm vô số bình luận tiêu cực.

Có thể xuất phát từ viết tắt của trường là HUFI đang bị nhầm lẫn với HUFLIT nên trường đang bị "vạ lây" từ thông tin nữ sinh nhảy lầu khi đi học quân sự lan truyền trên mạng xã hội.

Theo đại diện Trường ĐH Công nghiệp Thực phẩm TPHCM, họ cũng đang theo dõi tình hình, nếu có vấn đề không ổn trường sẽ có công văn đính chính. 

Vụ việc gây xôn xao liên quan đến các nữ sinh Trường ĐH Ngoại ngữ - Tin học TPHCM đi học quân sự Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và An ninh (GDQP&AN), Trường Quân sự Quân khu 7. Thông tin bùng nổ trên mạng xã vào tối 11/1.

Tuy nhiên, trong buổi họp báo về sự việc vào chiều 12/1, các cơ quan liên quan khẳng định đây là thông tin bịa đặt, thêu dệt. 

Vụ nữ sinh học quân sự: Một trường đại học bị dân mạng đánh oan - 2

Họp báo thông tin về sự việc (Ảnh: Hải Long)

Tiến sĩ Nguyễn Anh Tuấn, Hiệu trưởng Trường ĐH Ngoại ngữ - Tin học TPHCM cho hay thông tin lan truyền trên mạng xã hội hoàn toàn là bịa đặt, xuất phát từ một video mơ hồ rồi được thuê dệt. Đại tá Hà Công Chờ, Phó Chính ủy Quân khu 7 cũng khẳng định không có chuyện xảy ra việc hiếp dâm, chết người như thông tin trên mạng. 

Sự việc được thông tin xuất phát từ mâu thuẫn của các bạn sinh viên cùng phòng khi xảy ra việc mất 1,4 triệu đồng. Một bạn nữ bị nghi ngờ nên bị kích động tâm lý, la hét... Còn các clip trên mạng xã hội, theo đại diện quân khu 3 đã bị cắt ghép, lồng ghép...