Vụ hàng trăm phụ huynh không cho trẻ đi học: Giữ lại 2 điểm trường

Duy Tuyên

(Dân trí) - Trong diễn biến mới nhất về việc hàng trăm phụ huynh huyện Nông Cống (Thanh Hóa) không cho trẻ đi học để phản đối sáp nhập trường, địa phương đã quyết định giữ lại 2 điểm trường Tiểu học.

Sáng ngày 10/9, trao đổi với PV Dân trí, ông Đỗ Gia Xuân, Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) huyện Nông Cống, cho biết: Sau khi Ban Thường vụ Huyện ủy họp bàn, thống nhất sẽ đổi tên trường và bố trí 2 điểm trường lẻ tại xã Trung Ý cũ và xã Tế Tân cũ.

Theo đó, Trường Tiểu học Tế Nông sẽ có hai điểm trường (điểm chính ở Trường Tiểu học Tế Nông và điểm lẻ ở xã Tế Tân cũ); Trường Tiểu học Trung Chính cũng có 2 điểm trường (Trung Chính và Trung Ý cũ).

Vụ hàng trăm phụ huynh không cho trẻ đi học: Giữ lại 2 điểm trường - 1

Những ngày qua, hàng trăm phụ huynh tại các xã Tế Tân cũ và Trung Ý cũ phản đối việc sáp nhập trường.

Cũng theo ông Xuân, hiện ngành đang phối hợp với chính quyền địa phương động viên phụ huynh đưa trẻ đến trường và sẽ tổ chức dạy bù cho học sinh những ngày nghỉ vừa qua. Đồng thời, các địa phương tiếp tục tổ chức đối thoại với phụ huynh để ổn định tình hình.

Vụ hàng trăm phụ huynh không cho trẻ đi học: Giữ lại 2 điểm trường - 2
Vụ hàng trăm phụ huynh không cho trẻ đi học: Giữ lại 2 điểm trường - 3
Sáng ngày 10/9, sau khi nghe thông tin giữ lại điểm trường, phụ huynh tại Trường Tiểu học Trung Ý cũ đã đến dọn dẹp trường lớp.

Trước đó, chiều ngày 9/9, Huyện ủy Nông Cống cũng đã triệu tập lãnh đạo Phòng GD&ĐT, lãnh đạo xã Trung Chính, Tế Nông, hiệu trưởng các trường Tiểu học để họp khẩn, bàn giải pháp giải quyết vụ việc trên.

Theo đó, thống nhất THCS vẫn sáp nhập thành một trường, còn Tiểu học thì sẽ tổ chức thành 2 điểm trường và chung một bộ máy quản lý.

Ông Lê Xuân Phùng, Chủ tịch UBND xã Trung Chính cho biết, xã đề nghị người dân muốn cho con em mình học ở điểm trường nào thì phải đăng ký cụ thể. Sau đó, UBND xã sẽ phải sửa chữa lại trường, lớp học và đề nghị Phòng GD&ĐT sắp xếp, phân bổ giáo viên cho phù hợp.

Vụ hàng trăm phụ huynh không cho trẻ đi học: Giữ lại 2 điểm trường - 4
Hiện chính quyền địa phương tiếp tục đối thoại với phụ huynh để sớm ổn định tình hình.

Trước đó, như Dân trí đã phản ánh, thực hiện chủ trương sáp nhập địa giới hành chính, tại huyện Nông Cống (Thanh Hóa), nhiều địa phương tiến hành sáp nhập lại với nhau như: xã Trung Ý sáp nhập vào xã Trung Chính và lấy tên là xã Trung Chính; xã Tế Tân sáp nhập vào xã Tế Nông lấy tên là xã Tế Nông… Các đơn vị trường học tại các xã nêu trên cũng thực hiện sáp nhập lại.

Ngày 1/9/2020, UBND huyện Nông Cống đã tổ chức công bố các quyết định về việc sáp nhập, đổi tên các trường học thuộc xã Tế Nông, Trung Chính…

Vụ hàng trăm phụ huynh không cho trẻ đi học: Giữ lại 2 điểm trường - 5

Ngành Giáo dục sẽ chỉ đạo nhà trường tổ chức dạy bù cho học sinh tại các điểm trường nêu trên.

Tuy nhiên, sau đó, hàng trăm phụ huynh tại xã Trung Ý (cũ) và Tế Tân (cũ) đã không cho con em đến trường mới để học mà tập trung tại trường cũ để phản đối việc sáp nhập. Phụ huynh cho rằng, cơ sở vật chất tại trường cũ vẫn đang đáp ứng đầy đủ nhu cầu học tập, việc đến trường mới xa và khó khăn hơn đối với phụ huynh trong việc đưa đón con em…

Từ ngày khai giảng năm học mới 2020-2021 đến nay, hàng trăm phụ huynh học sinh tại 2 trường Tiểu học Trung Ý cũ và Tế Tân cũ không cho con em đến trường mới học.