Vì sao thầy cô được phép nhuộm tóc còn học sinh thì không?

Quang Trường

(Dân trí) - Trước sự việc nữ sinh bị giáo viên dùng kéo cắt tóc vì nhuộm tóc, dư luận đặt ra câu hỏi: "Vì sao thầy cô được phép nhuộm tóc còn học sinh thì không?".

Trao đổi với PV Dân trí về vấn đề này, cô Nguyễn Thị Vân Hồng - Hiệu trưởng Trường THCS Chương Dương (Hoàn Kiếm, Hà Nội) cho rằng, không thể đánh đồng giữa giáo viên và học sinh vì mỗi đối tượng có quy định riêng phù hợp với lứa tuổi, chức năng và nhiệm vụ.

Dư luận đòi hỏi sự công bằng giữa hai đối tượng trên trong việc này là chưa phù hợp.

Vì sao thầy cô được phép nhuộm tóc còn học sinh thì không? - 1

Cô Nguyễn Thị Vân Hồng - Hiệu trưởng Trường THCS Chương Dương (Ảnh: NVCC).

Nội quy của nhà trường được ban hành dựa trên Thông tư số 32/2020 của Bộ GD&ĐT về Điều lệ trường Trung học cơ sở, Trung học phổ thông, cùng với sự thống nhất giữa nhà trường với phụ huynh và học sinh. Học sinh thực hiện trái nội quy thì phải chịu trách nhiệm.

Trường THCS Chương Dương quy định học sinh cắt tóc gọn gàng, không nhuộm tóc màu sáng, màu "nổi loạn", không sơn móng tay, nam sinh không được đeo khuyên tai đến trường.

"Đầu năm học, trong cuộc họp phụ huynh, nhà trường xin ý kiến của cha mẹ học sinh về nội quy trường học, trong đó có các nội dung nêu trên. Như vậy, chúng tôi không đưa ra quy định một chiều mà thực hiện theo cơ chế dân chủ, xây dựng nội quy dựa trên sự bàn bạc, thảo luận giữa nhà trường và gia đình học sinh.

Tất cả phụ huynh đều đồng tình vì đó là những nội quy giúp các em có được môi trường học tập, phát triển tốt nhất. Các em còn nhỏ, không nhất thiết phải nhuộm tóc", cô Hồng nói.

Cô Hồng cho biết, đối với giáo viên, nhà trường quy định thầy cô không được nhuộm những màu tóc sáng như màu vàng, xanh, đỏ,...Các giáo viên thường chỉ nhuộm màu đen, màu nâu hạt dẻ. Quy định này cũng được nhà trường lấy ý kiến theo quy chế dân chủ, mọi giáo viên đồng ý và thực hiện nghiêm chỉnh.

Theo cô Hồng, có một số học sinh thường nhuộm tóc vào các dịp Tết, để thuyết phục các em, thầy cô nhắc nhở nhẹ nhàng rằng: "Con để tóc đen sẽ đẹp và trẻ trung hơn, tóc này không hợp với màu da của con", sau đó học sinh nhuộm lại ngay mà không cần quát mắng, răn đe các con bằng hình phạt.

Cô Hồng kể câu chuyện bên lề, có lần, thấy một nữ sinh mặc quần bó sát người gây phản cảm, cô Hồng liền mua tặng em một chiếc quần khác, nhắc em không mặc quần quá bó vì các bạn nam nhìn vào sẽ không hay, dễ bị bạn bè bình phẩm. Từ đó, nữ sinh không bao giờ mặc chiếc quần bó đến trường nữa.

Thầy Nguyễn Hải Sơn - Hiệu trưởng Trường THCS Hải Lý (Hải Hậu, Nam Định) chia sẻ, dù Thông tư của Bộ GD&ĐT ban hành về điều lệ trường THCS, THPT không quy định học sinh không được nhuộm tóc, nhưng nội dung này được thực hiện tùy theo nội quy của từng nhà trường.

Vì sao thầy cô được phép nhuộm tóc còn học sinh thì không? - 2

Thầy Nguyễn Hải Sơn - Hiệu trưởng Trường THCS Hải Lý (Ảnh: NVCC).

"Theo tôi, nếu việc nhuộm tóc của học sinh giúp các em trở nên đẹp hơn trong môi trường giáo dục thì không sao, nhưng nhuộm tóc theo trào lưu và kiểu cách của một số nhân vật bất hảo trên mạng thì cần phải có sự kiểm soát.

Học sinh như tờ giấy trắng, như chiếc áo đồng phục các em đang mặc. Học sinh giữ mái tóc màu đen, mặc áo màu trắng tinh khôi, trong sáng có ý nghĩa thể hiện sự bình đẳng, không phân biệt và phù hợp với lứa tuổi của các em. Nếu trong tập thể lớp có một số học sinh nhuộm tóc thì sẽ gây nên sự phân biệt rõ ràng", thầy Sơn nói.

Theo Hiệu trưởng Trường THCS Hải Lý, thầy cô là người đã trưởng thành, có thể tự kiểm soát được hành vi của mình nên không thể so với học sinh, nhưng cũng cần nhuộm tóc một cách nhẹ nhàng, thanh lịch phù hợp với công việc giáo dục.

"Giáo viên mà nhuộm những màu rực rỡ quá thì cũng sẽ bị học sinh cười cho. Nhà trường chúng tôi không cấm học sinh làm đẹp nhưng cũng quy định các em phải làm ở mức độ chấp nhận được", thầy Sơn cho biết.

Theo cô Nguyễn Thị Minh Thúy - Hiệu trưởng Trường THCS&THPT Nguyễn Siêu, quy định về màu tóc của học sinh trước hết là căn cứ theo thông tư, điều lệ nhà trường do Bộ GD&ĐT ban hành, bên cạnh đó, còn dựa trên nội quy, văn hóa nhà trường và sự thỏa thuận giữa nhà trường, phụ huynh và học sinh từ đầu năm học.

"Từ những căn cứ trên, chúng tôi quy định các em đến trường phải để tóc gọn gàng, không nhuộm màu, không cắt tóc, vuốt keo tạo kiểu dáng không phù hợp với học sinh, không đeo khuyên tai (đối với nam sinh). Những quy định này nhằm đảm bảo cho tất cả học sinh có điều kiện học tập, vui chơi và phát triển bản thân một cách tốt nhất.

Với giáo viên, chúng tôi không quy định rõ về màu tóc nhưng thầy cô phải đảm bảo tính trang nhã, không nhuộm màu quá sáng, cắt những kiểu tóc không phù hợp nơi công sở. Những nội dung này đã được nhà trường thỏa thuận rõ với người lao động. Nếu giáo viên không thực hiện đúng quy định thì quyền lợi của họ sẽ bị ảnh hưởng trực tiếp.

Chúng ta không thể so sánh giữa giáo viên và học sinh trong việc nhuộm tóc. Bởi vì, quy định được đưa ra dựa trên sự phù hợp về lứa tuổi, tính chất công việc của mỗi đối tượng nhằm đạt được mục tiêu, hiệu quả giáo dục một cách tốt nhất", cô Thúy cho biết.