Huế:

Trường xập xệ, máng xối 7 mét đổ ập xuống trước phòng học

(Dân trí) - Do điều kiện vật chất không đảm bảo an toàn, mới đây, tại trường tiểu học Phú Cát (TP Huế), một máng xối đã đổ ập xuống sân trường cực kỳ nguy hiểm.

Theo đó vào ngày 15/10 vừa qua, một mảng xối dài gần 7 m tại trường tiểu học Phú Cát đã rơi từ mái nhà xuống sân rất nguy hiểm cho các cháu học sinh trong giờ học đang học gần đó. Rất may không có tai nạn xảy ra.

Trường xập xệ, máng xối 7 mét đổ ập xuống trước phòng học - 1

Máng xối dài gần 7 mét rớt ngay trước phòng học các học sinh đang học ở trường tiểu học Phú Cát, TP Huế

Qua quan sát, xối nước chứa nhiều rác và vật liệu đỡ xối kém chất lượng. Một số người sau đó đã chụp ảnh, gửi ý kiến qua Ứng dụng Hue-S (1 App ứng dụng cài đặt ở smartphone) ở mục Phản ánh hiện trường của Trung tâm Giám sát, điều hành đô thị thông minh tỉnh Thừa Thiên Huế.

Trường xập xệ, máng xối 7 mét đổ ập xuống trước phòng học - 2

May thay, các học sinh không ai bị thương

Phòng Giáo dục & Đào tạo TP Huế sau một thời gian kiểm tra đã xác định, việc máng xối bị rơi từ mái hiên hành lang trước dãy phòng học là có thật tại trường Tiểu học Phú Cát có. Tuy nhiên, sự việc không gây hậu quả gì đáng tiếc cho giáo viên và học sinh của trường.

Cho đến nay, nhà trường đã khắc phục mời thợ sửa chữa lại. Phòng Giáo dục và Đào tạo yêu cầu Ban giám hiệu nhà trường phải có giải pháp thiết kế máng xối phù hợp và đảm bảo an toàn trong quá trình sử dụng, tuyệt đối không để xảy ra tình trạng như trên.

Trường xập xệ, máng xối 7 mét đổ ập xuống trước phòng học - 3

Trường lớp xập xệ trong mùa mưa bão đang đến tiềm ẩn nhiều nguy hiểm cho các học sinh nếu nhà trường không chú ý kỹ

Bên cạnh đó, yêu cầu nhà trường thường xuyên kiểm tra các điều kiện cơ sở vật chất, nhằm đảm bảo an toàn tuyệt đối trong đơn vị, đặc biệt trong mùa mưa bão sắp đến.

Đại Dương