Trường quốc tế tiếp tục lên tiếng vụ việc bạo lực học đường

Hoài Nam

(Dân trí) - Trường Quốc tế TPHCM - Học viện Mỹ (ISHCMC-AA), cho rằng đã đạt những kết quả tích cực trong giải quyết vụ việc để các bên liên quan an tâm và khép lại sự việc.

Thông cáo của Trường ISHCMC-AA vừa phát đi ngày 7/6, về số thông tin nơi đây cho là không chính xác, đang được lan truyền trên mạng xã hội liên quan đến ngôi trường này.

Trường quốc tế tiếp tục lên tiếng vụ việc bạo lực học đường - 1

Trường ISHCMC-AA hy vọng đã giúp các bên yên tâm và khép lại sự việc (Ảnh cắt từ clip livetream của một phụ huynh).

Theo thông cáo, nhà trường có nghĩa vụ bảo vệ quyền riêng tư của các em học sinh do nhà trường quản lý. 

"Chúng tôi có thể khẳng định tiến độ giải quyết vụ việc đã đạt những kết quả tích cực phục vụ cho kết luận cuối cùng. Chúng tôi hy vọng điều này sẽ giúp tất cả các bên liên quan an tâm và khép lại sự việc ở đây", thông cáo viết. 

Theo nhà trường, họ luôn hành xử đúng mực nhằm bảo vệ sự an toàn, lợi ích chính đáng và quyền riêng tư của các em học sinh do nhà trường quản lý. Trường cũng nghiêm túc thực hiện khuyến nghị của Sở GD-ĐT TPHCM và nỗ lực hết mình trong khả năng có thể nhằm đưa ra hướng giải quyết ổn thỏa nhất với từng gia đình. 

Sự việc xảy ra tại trường quốc tế ISHCMC-AA gây sốt trên mạng xã hội sau khi chị T.H.T - một phụ huynh có con gái học lớp 7 tại đây lên tiếng phản ánh con mình bị bạn cùng trường bạo hành

Theo lời kể của người mẹ, con gái chị và một nữ sinh lớp 8 có xích mích trong chuyến đi dã ngoại tại Hồ Tràm, Bà Rịa - Vũng Tàu vào tuần trước. Sau buổi học ngày 26/5, ngay tại khuôn viên trường, nữ sinh này đánh, đấm, cào cấu con chị và đánh cả 3 nữ sinh vào can ngăn. 

Sau đó, chị T. cùng một số phụ huynh có con bị đánh lên trường làm việc và xảy ra đôi co với nhà trường, khi cho rằng trường giải quyết không thỏa đáng, yêu cầu gặp bé gái đã đánh con mình của vị phụ huynh bị từ chối.

Sự việc thu hút sự quan tâm và nhiều ý kiến trái chiều của dư luận khi phụ huynh này livestream bối cảnh chị đến trao đổi với lãnh đạo, giáo viên tại trường. 

Liên quan đến sự việc, theo báo cáo của UBND TPHCM, trường đã nhìn nhận một phần trách nhiệm do chưa theo dõi, sâu sát học sinh tốt nhất, cả về mặt học tập và tâm lý lứa tuổi, cam kết sẽ thực hiện tốt hơn trong thời gian tới. 

Qua vụ việc, nhà trường rút kinh nghiệm trong việc xử lý tình huống nhanh chóng để tránh gây hiểu lầm cho phụ huynh và tạo thông tin trái chiều trên mạng xã hội. Nhà trường sẽ phối hợp chặt chẽ với các phụ huynh có liên quan, để tìm ra giải pháp thỏa đáng cho nhóm học sinh cũng như giúp các em giải tỏa căng thẳng hiện có.

UBND TPHCM cũng giao Sở GD-ĐT tiếp tục hướng dẫn đơn vị tổ chức giải quyết vụ việc khẩn trương, đảm bảo quyền lợi cho học sinh, ổn định tâm lý phụ huynh và học sinh, không ảnh hưởng đến việc dạy và học tại trường.

Trường Quốc tế TPHCM là một trong trường trung học áp dụng chương trình học của Hoa Kỳ, có mức học phí cao nhất lên đến gần 800 triệu đồng/năm.