Trường ĐH đầu tiên ở phía Nam công bố kết quả thi

Chiều nay 25/7, Trường ĐH dân lập Lạc Hồng đã công bố kết quả thi của thí sinh dự thi vào trường theo ba khối A, B, C. Đây là trường ĐH đầu tiên ở phía Nam công bố điểm thi và là trường thứ hai trong cả nước thông báo điểm thi.

Đợt thi này, trường có 3.096 thí sinh dự thi với chỉ tiêu tuyển là 1.550 (số thí sinh đăng ký dự thi là 4.585).

Đây là kết quả thi của thí sinh dự thi vào trường theo ba khối A, B, C. Những thí sinh thi khối D chỉ có trước điểm môn Toán, Văn, còn môn Ngoại ngữ trường đang chờ hướng dẫn chấm chính thức đối với môn ngoại ngữ từ Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục (Bộ GD-ĐT).

Đối với điểm chuẩn tuyển NV1, trường sẽ quyết định sau khi Bộ GD-ĐT công bố điểm sàn năm 2006. Còn lại, trường sẽ dành phần lớn chỉ tiêu để tuyển NV2.

Trường có hai thủ khoa đều thuộc khối C có tổng điểm ba môn đều 21.5 điểm là thí sinh Phạm Thiên Tuấn, số báo danh 3891, có điểm ba môn là 5.5, 8.25, 7.5 và thí sinh Nguyễn Thị Thu Nga, số báo danh 3491, có điểm ba môn là 7.25, 6.0, 8.0.

Ở cả ba khối A, B, C chỉ có 164 thí sinh đạt từ 15 điểm trở lên nên trường dành rất nhiều chỉ tiêu để xét tuyển NV2 nhằm nâng cao chất lượng đầu vào. Như vậy, số thí sinh có điểm thi trên 15 của Trường ĐH dân lập Lạc Hồng chỉ nhỉnh hơn Trường ĐH dân lập Thăng Long (trường công bố điểm thi vào ngày 18/7) một chút (Trường ĐH dân lập Thăng Long chỉ có 43 thí sinh đạt từ 15 điểm trở lên).

Theo Quốc Dũng
Tuổi Trẻ

Dòng sự kiện: Chấm thi ĐH 2006