Trường ĐH Bạc Liêu mở ngành nuôi tôm công nghệ cao, văn hóa du lịch

Huỳnh Hải

(Dân trí) - Thông tin từ trường Đại học Bạc Liêu, năm 2021, trường tuyển một số ngành mà tỉnh Bạc Liêu đang phát triển như nuôi trồng thủy sản, nuôi tôm công nghệ cao, văn hóa du lịch.

Thông tin từ trường Đại học Bạc Liêu, năm 2021, trường tuyển chính thức 10 ngành bậc Đại học với 730 chỉ tiêu (CT) và 3 ngành đang dự kiến tuyển với 120 CT.

Theo đó, các ngành bậc Đại học: Công nghệ thông tin (công nghệ phần mềm): 100 CT; Quản trị kinh doanh: 60 CT; Kế toán: 100 CT; Tài chính ngân hàng: 60 CT; Tiếng Việt và Văn hóa Việt Nam (văn hóa du lịch): 80 CT; Ngôn ngữ Anh: 80 CT; Nuôi trồng thủy sản (nuôi tôm công nghệ cao): 100 CT; Chăn nuôi (chăn nuôi - thú y): 50 CT; Bảo vệ thực vật: 50 CT; Khoa học môi trường: 50 CT.

3 ngành Đại học dự kiến tuyển sinh, gồm: Sư phạm Toán, Sư phạm Sinh, Sư phạm Hóa, với mỗi ngành 40 CT.

Ngoài ra, trường còn tuyển một ngành bậc Cao đẳng là Giáo dục Mầm non: 100 CT.

Trường ĐH Bạc Liêu mở ngành nuôi tôm công nghệ cao, văn hóa du lịch - 1

Trường Đại học Bạc Liêu tuyển một số ngành mà tỉnh Bạc Liêu đang phát triển như nuôi tôm công nghệ cao, du lịch...

Đối tượng tuyển sinh đã tốt nghiệp THPT (theo hình thức giáo dục chính quy hoặc giáo dục thường xuyên) hoặc đã tốt nghiệp Trung cấp.

Người đã tốt nghiệp trung học các năm trước chỉ đăng ký các môn thi phục vụ xét tuyển sinh Đại học, Cao đẳng tại các hội đồng thi THPT Quốc gia (nếu xét tuyển từ kết quả thi THPT Quốc gia).

Trường thực hiện xét tuyển sinh theo 4 phương thức. Cụ thể:

Phương thức 1 xét tuyển từ kết quả của kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021.

Phương thức 2 xét tuyển từ kết quả học tập THPT (học bạ), căn cứ vào tổng điểm 3 môn trong tổ hợp môn xét tuyển, thí sinh có 2 lựa chọn: Các môn trong tổ hợp môn xét tuyển lấy trung bình 3 học kỳ (học kỳ 1, 2 lớp 11 và học kỳ 1 lớp 12) hoặc 2 học kỳ (học kỳ 1, 2 lớp 12).

Phương thức 3 xét tuyển theo kết quả kỳ thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia TP.HCM năm 2021.

Phương thức 4 xét tuyển kết hợp thi tuyển năng khiếu (chỉ dành riêng cho ngành Giáo dục Mầm non), căn cứ vào điểm môn Văn, Toán từ kết quả thi THPT năm 2021 hoặc học bạ + điểm thi tuyển môn năng khiếu (đọc diễn cảm, hát).