Trường ĐH Bạc Liêu có 17 bài báo quốc tế

(Dân trí) - Ông Trần Văn Chiêu- Hiệu trưởng trường ĐH Bạc Liêu cho biết, bên cạnh việc giảng dạy, trường đã thực hiện 236 đề tài nghiên cứu khoa học, 342 bài báo trên các tạp chí khoa học, kỷ yếu hội thảo và 17 bài báo quốc tế.

Ngày 24/11, trường Đại học Bạc Liêu đã tổ chức kỷ niệm 10 năm thành lập trường (2006 - 2016).

Năm 2006, trường ĐH Bạc Liêu được thành lập trên cơ sở trường Cao đẳng Sư phạm Bạc Liêu và Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh Bạc Liêu, có nhiệm vụ đào tạo nguồn nhân lực có trình độ Đại học, Cao đẳng, giữ vai trò nòng cốt trong đào tạo nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ cho khu vực bán đảo Cà Mau.

Lãnh đạo trường ĐH Bạc Liêu cho biết, sau 10 năm thành lập, trường đã đào tạo được hơn 6.421 cử nhân và kỹ sư hệ chính quy và hệ liên thông tốt nghiệp ra trường.

Đến nay, trường đã đào tạo được 28 ngành, trong đó bậc Đại học 12 ngành, Cao đẳng 13 ngành và 3 ngành Đại học liên thông. Trường hiện có 304 cán bộ, viên chức; trong đó có 10 tiến sĩ, 149 thạc sĩ, 28 nghiên cứu sinh và 32 giảng viên đang học cao học trong và ngoài nước.

Trao bằng khen của UBND tỉnh Bạc Liêu cho các giáo viên dạy tốt trong ngày kỷ niệm 10 năm thành lập trường ĐH Bạc Liêu.
Trao bằng khen của UBND tỉnh Bạc Liêu cho các giáo viên dạy tốt trong ngày kỷ niệm 10 năm thành lập trường ĐH Bạc Liêu.

Ông Trần Văn Chiêu- Hiệu trưởng nhà trường cho biết, bên cạnh việc giảng dạy, trường đã thực hiện 236 đề tài nghiên cứu khoa học, 342 bài báo trên các tạp chí khoa học, kỷ yếu hội thảo và 17 bài báo quốc tế. Chất lượng nghiên cứu ngày càng nâng cao, nhiều đề tài mới, nhiều sáng kiến được áp dụng phục vụ đắc lực cho công tác quản lý, đào tạo tại trường, cũng như góp phần phục vụ cho phát triển kinh tế xã hội địa phương.

Định hướng trong thời gian tới, theo ông Trần Văn Chiêu, trường sẽ tiếp tục tăng cường trang thiết bị, cơ sở vật chất phục vụ cho việc giảng dạy và học tập; trong đó nâng cấp thư viện điện tử và xây dựng khu thực nghiệm thủy sản, thành lập Trung tâm Nghiên cứu. Phấn đấu đến năm 2025, trường đủ điều kiện đào tạo ít nhất 2 ngành Cao học.

Huỳnh Hải