Tranh luận quanh việc giáo viên giao bài cho học sinh trong kỳ nghỉ lễ

Vĩnh Ngọc

(Dân trí) - Chủ đề "Vì sao giáo viên giao bài tập cho học sinh trong kỳ nghỉ lễ?" được cư dân mạng bàn tán xôn xao mỗi khi tới dịp lễ Tết.

Chủ đề "giáo viên có nên giao bài tập cho học sinh trong kỳ nghỉ lễ" là một chủ đề được bàn luận rất nhiều trên Quora, một trang web hỏi đáp được cộng đồng người sử dụng tạo lập, trả lời và biên tập. 

Nhiều người cho rằng, khi có kỳ nghỉ lễ Tết dài ngày, học sinh, sinh viên được giao bài tập là điều cần thiết để không bị quên kiến thức đã học. Tuy nhiên, cũng có người cho rằng, nghỉ lễ nên là một kỳ nghỉ đúng nghĩa cho tất cả mọi người.

Fran Jaime Rivera, thạc sĩ văn học Anh, người đang giảng dạy tại Đại học Quốc gia Mexico chia sẻ: "Tôi không bao giờ giao bài tập về nhà cho sinh viên vào các ngày nghỉ. Kỳ nghỉ lễ nên được dành để thư giãn và vui vẻ với gia đình và bạn bè và không phải làm bài tập về nhà".

Patrick Khaw, giáo viên trung học sống ở Perth, Australia, thì nói: "Đối với nhiều học sinh, bất kỳ bài tập về nhà trong kỳ nghỉ nào cũng là quá tải, quá nhiều.

Thật ra những bài tập về nhà trong kỳ nghỉ mà tôi từng giao đều liên quan đến việc ôn tập những kiến thức đã được học trước kỳ nghỉ hoặc đọc để chuẩn bị cho học kỳ sắp tới".

Tranh luận quanh việc giáo viên giao bài cho học sinh trong kỳ nghỉ lễ - 1

Nhiều học sinh bận rộn làm bài tập trong suốt kỳ nghỉ lễ (Ảnh minh họa: iStock).

Ilona Juhanson, giáo viên hóa học sống tại Tallinn, Estonia bày tỏ: "Cá nhân tôi không giao bài tập về nhà cho học sinh. Tôi thấy môn học của tôi không phải là môn học quan trọng nhất và tôi cũng không nghĩ rằng học sinh muốn dành thời gian rảnh của mình để học khi lẽ ra họ được nghỉ.

Bài tập về nhà được giao vào ngày nghỉ có thể là một nhiệm vụ quan sát. Ví dụ, có thể một giáo viên lịch sử hoặc nghiên cứu xã hội sẽ yêu cầu học sinh quan sát phong tục truyền thống ngày lễ; giáo viên văn học yêu cầu học sinh quan sát phong cảnh...

Nó sẽ gắn tài liệu đã học với các tình huống thực tế trong cuộc sống và tạo điều kiện cho học sinh nhận ra rằng giáo dục phổ thông không hoàn toàn trừu tượng mà được xây dựng trên những điều thực tế.

Nói chung là không nên giao bài tập về nhà cho những ngày nghỉ. Thực tế, rất có khả năng học sinh không ngó ngàng gì tới bài vở cho tới trước ngày đi học trở lại.

Tương tự như vậy, không có ích gì khi chọn dạy học sinh một chủ đề mới ngay trước khi kỳ nghỉ lễ bắt đầu. Nói tóm lại, giáo viên có thể tự khiến mình thất vọng ngay trong ngày đầu tiên quay lại trường sau kỳ nghỉ vì học sinh chưa làm bài tập về nhà".

Linda Dann, tiến sĩ giáo dục sống ở Philadelphia, Mỹ, bày tỏ: "Nhiều phụ huynh khăng khăng muốn giáo viên giao bài tập về nhà cho con của mình. Các phụ huynh này nghĩ rằng, con họ càng làm nhiều bài tập về nhà thì hiệu suất tổng thể càng cao.

Cá nhân tôi chưa bao giờ tin rằng những đứa trẻ đang nghỉ lễ cần phải có thêm cảm giác khó chịu rằng chúng chưa làm xong bài tập về nhà. Tuy nhiên, vẫn có những bậc cha mẹ chỉ muốn con mình liên tục học hỏi và không bị thụt lùi".

Gene Spafford, giáo sư dạy Đại học Purdue, Mỹ chia sẻ: "Đôi khi tôi yêu cầu sinh viên hoàn thành các bài tập ngay sau kỳ nghỉ lễ nhưng tôi cố gắng đảm bảo rằng bài tập tôi giao chỉ ở mức tối thiểu và sinh viên không mất quá nhiều thời gian học bài.

Một số đồng nghiệp của tôi thì tin rằng không nên cho sinh viên ý tưởng là các em cần có những "khoảng nghỉ" trong quá trình học tập chuyên nghiệp".

Một tài khoản có tên Royal Girl, trợ lý tại trường Al Qalam ở Pakistan bày tỏ: "Một số giáo viên giao bài tập và một số thì không. Cá nhân tôi không cho học sinh bài tập về nhà trong kỳ nghỉ vì kỳ nghỉ là để thư giãn.

Tuy nhiên, những giáo viên khác giao bài tập về nhà cho học sinh với quan điểm học sinh nên bận rộn một chút trong kỳ nghỉ. Nhiều giáo viên có suy nghĩ "nhàn cư vi bất thiện".

Roxanna Darvish, cựu giáo sư đại học hiện sống ở New York, Mỹ, bày tỏ quan điểm: "Giao bài hay không nên phụ thuộc vào độ dài của kỳ nghỉ. Tôi nghĩ giao cho học sinh trung học một lượng nhỏ bài tập về nhà trong kỳ nghỉ cũng tốt. Nó củng cố những gì các em đã học trước kỳ nghỉ và giúp các em chuẩn bị tốt để đi học lại sau kỳ nghỉ".

Theo Quora