TPHCM: Trường bị tốc mái, phải chia học sinh ra 3 địa điểm

Hoài Nam

(Dân trí) - Sau cơn giông lốc làm trường bị tốc mái, hư hỏng từ cuối tuần trước, học sinh Trường THPT Bình Phú, quận 6, TPHCM vẫn chưa có chỗ học. Dự kiến, học sinh được chia theo khối học ở 3 địa điểm.

Sau cơn giông lốc mạnh chiều 31/10 làm bay toàn bộ mái của khu B của trường, cơ sở vật chất bị hư hoảng, đến nay, học sinh Trường THPT Bình Phú vẫn đang phải nghỉ học. 

Theo Sở GD&ĐT TPHCM, cơn giông lốc tuy không gây thiệt hại về người nhưng làm trường bị hư hại nặng, bay toàn bộ mái của khu B nhà trường, ảnh hưởng nặng cơ sở vật chất. 

TPHCM: Trường bị tốc mái, phải chia học sinh ra 3 địa điểm  - 1

Học sinh Trường THPT Bình Phú, Q.6, TPHCM chưa đi học lại sau khi trường bị tốc mái vì giông lốc chiều 31/10

Để đảm bảo an toàn, Sở chỉ đạo cho trường cho học sinh nghỉ học từ ngày 2/11 đến nay. 

Sở GD&ĐT TPHCM đã chỉ đạo các phòng chuyên môn phối hợp, hỗ trợ nhà trường triển khai các biện pháp dạy và học trực tuyến để đảm bảo tiến độ và chất lượng.

Sau khi nghiên cứu báo cáo, đề xuất của Sở GD&ĐT, UBND TPHCM chấp thuận phương án học sinh hai khối 10, 11 tại các điểm trường khác, còn khối 12 bố trí tiếp tục học tại trường.

Cụ thể, lãnh đạo Trường THPT Bình Phú đề xuất: Học sinh khối 12 học tại trường; khối 11 học tại cơ sở 2 Trường CĐ Giao thông Vận tải Trung ương 6 (P.12, Q.6); còn khối 10 học tại Trường CĐ Kinh tế kỹ thuật TPHCM (P.11, Q.6). 

Dự kiến, học sinh sẽ đi học trở lại vào ngày 9/11 tới. Nhiều khả năng, học sinh của trường sẽ phải học tạm tại các địa điểm cho hết năm học này. 

Trước đó, sau khi sự việc xảy ra, thành phố lên phương án chuyển toàn bộ học sinh Trường THPT Bình Phú sang học tạm tại Trường CĐ Kinh tế TPHCM tại Q.10. 

Tuy nhiên, phương án này không khả khi vì Trường CĐ Kinh tế TPHCM đang trong quá trình thực hiện dự án đầu tư nâng cấp, cải tạo chưa được Sở Xây dựng, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy nghiệm thu đưa vào sử dụng. Các phòng học còn bụi bặm, hành lang chưa gắn lan can, không đảm bảo an toàn; trường không có sân chơi, phòng máy tính, địa điểm xa...

TPHCM: Trường bị tốc mái, phải chia học sinh ra 3 địa điểm  - 2

Dự kiến đến đầu năm học 2021-2022 Trường THPT Bình Phú mới hoàn thành việc nâng cấp, cải tạo.

Việc xử lý khắc phục thiệt hại do ảnh hưởng giông lốc tại Trường THPT Bình Phú, Phó Chủ tịch UBND TPHCM Võ Văn Hoan chỉ đạo cần phải triển khai thực hiện nhanh, đảm bảo việc học tập của học sinh không bị gián đoạn.

Đồng thời cần nghiên cứu tính toán phương án khắc phục sự cố do thiên tai kết hợp với phương án dự án nâng cấp, cải tạo trường để kịp tiến độ đầu năm học 2021-2022.