TPHCM: Ít thí sinh mang kính chống giọt bắn đến điểm đăng kí dự thi

Tùng Nguyên Hải Long

(Dân trí) - Dù Sở Giáo dục - Đào tạo TPHCM khuyến cáo thí sinh nên mang theo kính chống giọt bắn khi làm thủ tục đăng ký dự thi nhưng theo ghi nhận, chưa có nhiều thí sinh quan tâm đến điều này.

Khoảng 88.000 thí sinh TPHCM đã đến 115 điểm thi trên địa bàn thành phố để làm thủ tục đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT 2021.

Có nhiều thí sinh là F0, F1 và F2, cư trú tại các khu cách ly vì Covid-19, cư trú tại các tỉnh thành khác không thể di chuyển về TPHCM để dự thi.

Dù Sở Giáo dục - Đào tạo TPHCM khuyến cáo thí sinh nên mang theo kính chống giọt bắn nhưng theo ghi nhận, chưa có nhiều thí sinh quan tâm đến điều này. Tuy nhiên, hầu như tất cả các em đều ý thức mang theo khẩu trang và giữ khoảng cách.

TPHCM: Ít thí sinh mang kính chống giọt bắn đến điểm đăng kí dự thi - 1

Thí sinh được kiểm tra kỹ ở cổng trường (Ảnh: Hải Long).

TPHCM: Ít thí sinh mang kính chống giọt bắn đến điểm đăng kí dự thi - 2

Không nhiều thí sinh đem theo kính chống giọt bắn (Ảnh: Hải Long).

Tại điểm thi trường THPT Trưng Vương (Quận 1) có 635 em thí sinh với 27 phòng thi. Cán bộ điểm thi liên tục phát loa hướng dẫn các em học sinh không tụ tập, đi theo các làn đã được phân luồng để hạn chế tiếp xúc.

Tại điểm thi trường THCS Bàn Cờ (Quận 3), trường sử dụng 3 máy đo thân nhiệt tự động để kiểm tra y tế cho thí sinh được nhanh chóng và thuận tiện, tránh cảnh ùn tắc trước cổng trường.

Ông Nguyễn Tấn Tài, Trưởng ban coi thi ở điểm thi trường THPT Trưng Vương cho biết: "Về công tác phòng chống dịch, hội đồng thi thực hiện rất nghiêm túc. Tại đây, chúng tôi có 2 phòng thi dự trữ và 2 phòng theo dõi sức khỏe cho thí sinh".

TPHCM: Ít thí sinh mang kính chống giọt bắn đến điểm đăng kí dự thi - 3

Việc đo thân nhiệt được thực hiện nhiều lần (Ảnh: hải Long).