TPHCM: Đại hội thi đua khuyến học lần thứ nhất năm 2009

(Dân trí) - Sáng 18/9, tại Nhà khách chính phủ, Hội Khuyến học TPHCM đã tổ chức Đại hội thi đua lần thứ nhất năm 2009. Đại hội đã tổng kết hoạt động của Hội trong hơn 10 năm xây dựng và phát triển, đồng thời vạch ra phương hướng nhiệm vụ trong thời gian tiếp theo.

Tham dự Đại hội có đồng chí Phan Văn Khải, nguyên Thủ tướng Chính phủ kiêm Chủ tịch danh dự Hội Khuyến học TPHCM, cùng các vị lãnh đạo thành phố, các vị lãnh đạo Hội và gần 1000 đại biểu.

TPHCM: Đại hội thi đua khuyến học lần thứ nhất năm 2009 - 1

Nguyên Thủ tướng Phan Văn Khải tặng bằng khen cho những cá nhân có thành tích xuất sắc cho sự nghiệp khuyến học thành phố.

Trong báo cáo tổng kết, Hội đã nhấn mạnh đến các thành tích đã đạt được và những mặt hạn chế về các lĩnh vực như: Công tác tổ chức Hội và hội viên, cuộc vận động xây dựng gia đình hiếu học và dòng họ hiếu học, công tác xây dựng Trung tâm học tập cộng đồng. Hội cũng nhấn mạnh đến chương trình học bổng, cuộc vận động xây dựng Quỹ Khuyến học và xây dựng Xã hội học tập.

 

Trong hơn 10 năm xây dựng và phát triển Hội đã vinh dự đón nhận nhiều phần thưởng cao quý của Đảng và nhà nước. Năm 2000 đón nhận bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, từ 2001 đến 2008 luôn nhận được cờ thi đua xuất sắc của Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam, bằng khen của Ủy ban nhân dân TPHCM từ 2000 đến 2008. Năm 2009 Hội vinh dự đón nhận Huân chương lao động hạng III do Chủ tịch nước trao tặng.
 
TPHCM: Đại hội thi đua khuyến học lần thứ nhất năm 2009 - 2

Thay mặt Hội Khuyến học, Chủ tịch Nguyễn Văn Hanh nhận bằng khen của UBND thành phố vì Hội đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 2 năm 2007-2009.

 

Từ khi thành lập đến nay, Hội không ngừng tăng lên cả về số lượng và chất lượng. Hội đã vận động đông đảo một đội ngũ cán bộ Hội từ thành phố đến cư sở, những cán bộ ấy đều  là người đã kinh qua công tác Đảng, chính quyền, đoàn thể và nhà giáo… có kinh nghiệm thực tiễn và có uy tín trong nhân dân. Vì thế đã tạo nên yếu tố đặc biệt quan trọng đưa phong trào khuyến học ngày càng phát triển.

 

Thời gian tới, Hội sẽ đẩy mạnh hơn nữa công tác khuyến học để đưa chỉ thị 11 của Bộ Chính trị về việc tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác Khuyến học và chỉ thị số 02 của Thủ tướng Chính phủ vào cuộc sống của từng hộ gia đình.

 

Đại hội cũng đã nghe báo cáo tham luận của Hội Khuyến học các quận, huyện tiêu biểu như huyện Bình Chánh, Phường 14 quận Phú Nhuận, quận 10, xã Tân Thạnh Đông huyện Củ Chi (xã do Thủ tướng Phan Văn Khải làm Chủ tịch hội) và Hội quán Tuệ Thành.

 
TPHCM: Đại hội thi đua khuyến học lần thứ nhất năm 2009 - 3

Bà Huỳnh Thị Nhân, Phó chủ tịch UBND TPHCM phát biểu tại Đại hội. 
 

Phát biểu tại Đại hội, bà Huỳnh Thị Nhân, Ủy viên BCHTW Đảng, Phó chủ tịch UBND TPHCM nói: “Từ những thành tích Hội Khuyến học đã đạt được trong hơn 10 năm qua, thay mặt lãnh đạo thành phố, tôi nhiệt liệt biểu dương những nỗ lực cố gắng của cán bộ, hội viên Hội Khuyến học thành phố trong thời gian qua.

 

Nhân đây tôi xin gửi lời cảm ơn sâu sắc đến những cô bác, anh chị đã hết lòng hết sức vì sự nghiệp khuyến học khuyến tài. Xin cảm ơn những mạnh thường quân, những nhà tài trợ đã có tấm lòng cao đẹp, âm thầm góp công góp sức vào sự nghiệp giáo dục đào tạo, khuyến học khuyến tài của thành phố”.
 
TPHCM: Đại hội thi đua khuyến học lần thứ nhất năm 2009 - 4

31 tập thể và 48 cá nhân được UBND thành phố tặng bằng khen.

 

Trong Đại hội, UBND TPHCM đã trao tặng bằng khen cho Hội Khuyến học thành phố vì đã có thành tích xuất sắc hoàn thành nhiệm vụ 2 năm liên tục từ 2007 đến 2009. Bên cạnh đó, 31 tập thể và 47 cá nhân cũng được UBND thành phố trao tặng bằng khen vì sự nghiệp khuyến học khuyến tài.

 

Vân Sơn