Toán tương tác: Đáp án bài "nhuộm đỏ khối lập phương"

(Dân trí) - Với cách thức thực hiện đơn giản và trực tiếp, bạn có thể biết rõ kết quả đạt được trong Toán tương tác. Điều còn lại duy nhất là bạn thử suy nghĩ sao cho có được câu trả lời tốt nhất. Bài toán "nhuộm đỏ khối lập phương" vừa qua là một ví dụ...

Trong kỳ Toán tương tác lần trước, "cô gái vàng" Nguyễn Nga Nhi đưa ra đề bài như sau:

Trên giao diện có một hình lập phương lớn có cạnh là 4 đơn vị được tạo thành bởi 4x4x4 = 64 hình lập phương đơn vị. Các hình lập phương đơn vị đều có màu xanh nhạt.

Giữ phím Shift đồng thời nhấp chuột sẽ làm một hình lập phương (cho trước cố định) chuyển thành màu đỏ. Tiếp tục thao tác nhấp chuột trong khi giữ phím Shift lần thứ hai, tất cả những hình vuông đơn vị nào tiếp giáp ít nhất một mặt với một hình lập phương đơn vị màu đỏ cũng sẽ chuyển thành màu đỏ. Tiếp tục thao tác chuột như trên lần thứ ba, hiện tương chuyển đỏ tiếp tục lan rộng vẫn theo nguyên tắc nêu trên.

Hỏi khi đó có tất cả bao nhiêu hình lập phương đơn vị màu đỏ?

Và sau đây là đáp án:

Toán tương tác: Đáp án bài "nhuộm đỏ khối lập phương"

Xin chúc mừng những độc giả có câu trả lời đúng. Hẹn gặp lại tại đề Toán tương tác tiếp theo dự kiến được đăng tải vào thứ Sáu (9/11).

Vũ Phong