Tiến sĩ y khoa trẻ nhất Việt Nam làm Hiệu trưởng ĐH Y khoa Phạm Ngọc Thạch

Tùng Nguyên

(Dân trí) - PGS.TS Nguyễn Thanh Hiệp (sinh năm 1976) được biết đến là tiến sĩ y khoa trẻ nhất Việt Nam. Ông vừa được công nhận là Hiệu trưởng ĐH Y khoa Phạm Ngọc Thạch.

Ngày 19/7, Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Thành Phong đã ký quyết định số 1560 /QĐ-UBND về việc công nhận Hiệu trưởng Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Theo đó, Chủ tịch UBND TPHCM quyết định công nhận ông Nguyễn Thanh Hiệp, Phó Giáo sư - Tiến sĩ - Bác sĩ là Hiệu trưởng Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch TPHCM nhiệm kỳ 2020-2025.

Tiến sĩ y khoa trẻ nhất Việt Nam làm Hiệu trưởng ĐH Y khoa Phạm Ngọc Thạch - 1

PGS.TS Nguyễn Thanh Hiệp (phải) trong ngày nhận nhiệm vụ Phó hiệu trưởng phụ trách trường ĐH Y khoa Phạm Ngọc Thạch.

Trước đó, ngày 8/3, UBND TPHCM đã công bố quyết định về công nhận hội đồng trường nhiệm kỳ 2020-2025 của ĐH Y khoa Phạm Ngọc Thạch.

PGS.TS Ngô Minh Xuân thôi giữ chức Hiệu trưởng Trường ĐH Y Khoa Phạm Ngọc Thạch để đảm nhận chức vụ Chủ tịch Hội đồng trường nhiệm kỳ 2020-2025.

Đồng thời, UBND TPHCM cũng có quyết định giao PGS.TS Nguyễn Thanh Hiệp đảm nhận nhiệm vụ Phó hiệu trưởng phụ trách trường thay cho PGS.TS Ngô Minh Xuân.

Năm 2005, ông Nguyễn Thanh Hiệp tốt nghiệp tiến sĩ y khoa chuyên ngành Dịch tễ học lâm sàng ứng dụng tại Đại học Bordeaux (Pháp) khi mới 29 tuổi, được xem là tiến sĩ y khoa trẻ nhất nước thời điểm đó. Năm 2015, bác sĩ Hiệp cũng là một trong những gương mặt trẻ nhất được phong học hàm phó giáo sư ngành y khoa.

Trước khi trở thành người đứng đầu ĐH Y khoa Phạm Ngọc Thạch, ông Hiệp từng là giảng viên môn Dịch tễ học lâm sàng, lãnh đạo các phòng Quản lý đào tạo, Nghiên cứu khoa học, Hợp tác quốc tế, Trưởng phòng khám Bác sĩ gia đình, Phòng khám đa khoa.