Bình Định:

Thấu hiểu nỗi vất vả của cha mẹ, con gái gắng sức học giỏi

Doãn Công

(Dân trí) - Chia sẻ của em Huỳnh Hoài Bảo Châu, học sinh lớp 9 ở Bình Định tại lễ trao học bổng "Vòng tay yêu thương - Nâng bước đến trường" đến học sinh nghèo vượt khó học giỏi khiến ai cũng xúc động.

Ngày 29/7, Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh Bình Định (thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh) đã tổ chức trao 255 suất học bổng đến trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, trẻ em nghèo, trẻ em con gia đình chính sách vượt khó học giỏi trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, mỗi em được nhận 1 suất học bổng 1 triệu đồng cùng đồ dùng học tập để chuẩn bị đón năm học mới 2022 - 2023 sắp tới.

Thấu hiểu nỗi vất vả của cha mẹ, con gái gắng sức học giỏi - 1

Ông Nguyễn Văn Hùng - Phó Giám đốc Sở LĐ-TB&XH tỉnh Bình Định - trao học bổng đến các em học sinh nghèo hiếu học.

Ông Nguyễn Văn Hùng - Phó Giám đốc Sở LĐ-TB&XH tỉnh Bình Định - cho hay chương trình trao học bổng "Vòng tay yêu thương - Nâng bước đến trường" trở thành hoạt động thường niên trong 28 năm qua, là cầu nối giữa Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh, nhà tài trợ và trẻ em nghèo hiếu học.

Đến nay, có gần 6.600 suất học bổng đã được trao cho trẻ em con gia đình chính sách, trẻ em nghèo vượt khó học giỏi. Qua chương trình, nhiều trẻ em có hoàn cảnh khó khăn đã được hỗ trợ, giúp các em có thêm động lực phấn đấu vượt qua khó khăn vươn lên trong học tập và cuộc sống.

Thấu hiểu nỗi vất vả của cha mẹ, con gái gắng sức học giỏi - 2

Bà Lê Thị Điển - Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bình Định - trao học bổng đến học sinh.

Ông Nguyễn Văn Hùng cho biết thêm ngoài trao học bổng, Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh cùng với các nhà tài trợ thường xuyên trao tặng xe đạp đến trường; hỗ trợ phẫu thuật trả lại nụ cười đến hàng ngàn trẻ em bị sứt môi, hở hàm ếch; hỗ trợ phẫu thuật gần 950 trẻ em nghèo bị bệnh tim bẩm sinh; phẫu thuật và cấp dụng cụ chỉnh hình hơn 2.400 trẻ em bị khuyết tật cơ quan vận động tay, chân; phẫu thuật gần 600 trẻ em nghèo bị khuyết tật về mắt; thăm, tặng hàng trăm ngàn suất quà cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt của tỉnh. Tổng số tiền hỗ trợ ghi nhận đến nay gần 37 tỷ đồng.

Tại chương trình, đại diện 255 học sinh nhận học bổng lần này, em Huỳnh Hoài Bảo Châu, lớp 9A6, Trường THCS Trần Quang Diệu (TP Quy Nhơn, Bình Định), 5 lần nhận học bổng "Vòng tay yêu thương - Nâng bước đến trường" chia sẻ rằng mình không may mắn như các bạn khác, khi sinh ra trong một gia đình nghèo.

Thấu hiểu nỗi vất vả của cha mẹ, con gái gắng sức học giỏi - 3

Em Bảo Châu luôn nỗ lực trong học tập vì thấu hiểu nỗ cực khổ của gia đình.

Bố của Bảo Châu bị mù 2 mắt, một mình mẹ tảo tần nuôi 3 chị em bằng nguồn thu nhập ít ỏi từ mớ rau, vài sào lúa. Cuộc sống vốn đã khó khăn, nay lại còn khó khăn gấp nhiều lần khi sức khỏe của mẹ em ngày càng yếu dần. Thấu hiểu nỗi khổ, vất vả của gia đình, Bảo Châu luôn không ngừng cố gắng phấn đấu với 9 năm học vừa qua luôn đạt danh hiệu học sinh giỏi.

Theo Bảo Châu, học bổng này thực sự có ý nghĩa lớn lao, bởi lẽ số tiền này không chỉ là sách vở, quần áo, đồ dùng học tập mà còn là niềm động viên, khích lệ tinh thần học tập để chúng em tiếp tục nỗ lực, vượt mọi khó khăn trong cuộc sống.

Thấu hiểu nỗi vất vả của cha mẹ, con gái gắng sức học giỏi - 4

255 học sinh có hoàn cảnh đặc biệt, hoàn cảnh khó khăn vượt khó học giỏi tỉnh Bình Định nhận học bổng.

"Em hứa sẽ không ngừng cố gắng học tập tốt hơn nữa để đền đáp công ơn của các bác, các cô, chú đã quan tâm và giúp đỡ. Em cũng hứa sẽ không ngừng rèn luyện đạo đức tốt để xứng đáng là con ngoan, trò giỏi, mai này lớn lên trở thành công dân có ích cho xã hội", Bảo Châu nói.

Bảo Châu nói thêm bản thân em tự nhủ sau này, khi đã trưởng thành, có việc làm, có thu nhập, em sẽ không chỉ giúp đỡ mẹ, gia đình mà còn tự nguyện giúp đỡ, hỗ trợ các em nhỏ còn nhiều khó khăn trong cuộc sống như mình hôm nay.