Thăm hỏi gia đình các học sinh bị đuối nước

Nguyễn Duy Văn Hoàng

(Dân trí) - Ngày 8/4, ông Thái Văn Thành, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Nghệ An đã đến thăm hỏi, động viên gia đình các học sinh bị nạn trong vụ đuối nước tại bãi biển huyện Nghi Lộc.

Trước đó, khoảng 15h, ngày 5/4, do được nghỉ học nên 7 học sinh rủ nhau đi tắm tại bãi Hoang, xã Nghi Thiết, huyện Nghi Lộc, Nghệ An. Trong đó, 4 em dạo trên bờ, 3 em xuống biển chơi.

Thăm hỏi gia đình các học sinh bị đuối nước - 1

Ông Thái Văn Thành (áo trắng), Giám đốc Sở GD&ĐT Nghệ An thăm hỏi các gia đình có các em học sinh bị đuối nước.

Đây là khu vực biển nguy hiểm, thường có sóng to, nên 3 em bị sóng cuốn trôi. Hiện thi thể các em đã được tìm thấy và đã được an táng theo phong tục địa phương.

Các học sinh bị tử nạn đều là học sinh lớp 6, Trường THCS Nghi Quang, huyện Nghi Lộc.

Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Nghệ An đã chia sẻ với những mất mát quá lớn và động viên các gia đình cố gắng vượt qua nỗi đau, ổn định cuộc sống.

Thăm hỏi gia đình các học sinh bị đuối nước - 2

Lãnh đạo Sở GD&ĐT Nghệ An thắp hương chia buồn cùng các gia đình.

Người đứng đầu Ngành giáo dục Nghệ An giao các trường học trên địa bàn xã Nghi Quang nói riêng và huyện Nghi Lộc nói chung, tiếp tục động viên, chia sẻ khó khăn với các gia đình, đồng thời có kế hoạch giúp đỡ, hỗ trợ trong việc chăm sóc, nuôi dạy con em đang học tập tại các nhà trường.

Sau sự việc thương tâm này, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Nghệ An yêu cầu các nhà trường tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền, triển khai đồng bộ các giải pháp trong công tác phòng, chống tai nạn thương tích, đuối nước cho trẻ em. Đặc biệt cần trang bị cho trẻ những kỹ năng sống cần thiết để không xảy ra những trường hợp đáng tiếc.