Hơn 1,1 triệu thí sinh khởi động kỳ thi tốt nghiệp lịch sử với dấu mốc lớn
(Dân trí) - Từ 14h chiều nay, thí sinh dự Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025 đến điểm thi làm thủ tục dự thi, nghe phổ biến quy chế trước khi chính thức bước vào kỳ thi trong 2 ngày 26-27/6.

Ba dấu mốc đặc biệt
Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025 là kỳ thi đặc biệt, có tính lịch sử khi vừa là năm đầu tiên thi theo chương trình giáo dục phổ thông (GDPT) 2018 vừa đảm bảo công tác thi cho học sinh thi theo chương trình GDPT 2006.
Đây cũng là kỳ thi lớn nhất từ trước đến nay, với sự tham gia của hơn 1,1 triệu thí sinh trên khắp 63 tỉnh, thành phố, được tổ chức tại 2.493 điểm thi với hơn 50.000 phòng thi.
Dự kiến khoảng 200.000 nhân sự sẽ được điều động tham gia công tác tổ chức thi như cán bộ, giáo viên ngành giáo dục, lực lượng công an, quân đội, y tế, điện lực… Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã chỉ đạo sát sao, kịp thời có nhiều công điện, chỉ thị về công tác chuẩn bị và tổ chức kỳ thi.
Không chỉ có vậy, việc tổ chức kỳ thi đặt ra những thách thức và yêu cầu khác nhau khi kỳ thi diễn ra trong bối cảnh cả nước đang thực hiện sắp xếp chính quyền địa phương 2 cấp.
Bộ GD&ĐT chịu trách nhiệm hướng dẫn thi, ra đề thi, tổ chức các đợt tập huấn về quy chế thi, nghiệp vụ tổ chức thi, công tác thanh tra kiểm tra thi...
Các địa phương chịu trách nhiệm toàn diện về việc tổ chức kỳ thi, từ khâu chuẩn bị các điều kiện cơ sở vật chất, đội ngũ nhân sự, đồng thời chủ động thành lập nhiều đoàn kiểm tra để rà soát tất cả các khâu của kỳ thi bảo đảm các điều kiện tốt nhất cho công tác tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025.

Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì hội nghị toàn quốc về công tác chuẩn bị kỳ thi tốt nghiệp THPT 2025 hôm 18/6 nhấn mạnh Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025 diễn ra trong thời điểm lịch sử khi cả nước sắp xếp lại địa giới hành chính các địa phương, thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, kết thúc hoạt động của cấp huyện. Do vậy, Thủ tướng nhấn mạnh yêu cầu không thể để ảnh hưởng tới kỳ thi, đặc biệt cấp cơ sở.
Thủ tướng khẳng định kỳ thi tốt nghiệp THPT là "ngưỡng cửa" quan trọng; không chỉ đánh dấu "sự trưởng thành" của các cháu, mà còn là bước "chuyển tiếp" mang tính định hướng, định hình con đường tương lai của mỗi học sinh.
Ghi dấu kết quả của đổi mới chương trình học
Kỳ thi đầu tiên theo chương trình GDPT 2018, đánh dấu bước ngoặt lớn trong cách thức dạy học, kiểm tra đánh giá hoàn toàn mới.
Thay vì thi 6 môn như trước, số lượng môn thi giảm còn 4, trong đó, bắt buộc có toán và ngữ văn. Ngoài ra, các em chọn hai môn đã học ở trường (hóa học, vật lý, sinh học, địa lý, lịch sử, giáo dục kinh tế và pháp luật, tin học, công nghệ và ngoại ngữ).
Kỳ thi chính thức năm 2025 cũng mang đến nhiều thay đổi đáng chú ý. Số lượng ca thi được tăng lên thành 2 ca, và đặc biệt, mỗi phòng thi có thể có đến 5 môn thi khác nhau.
Ngoài ra, số mã đề thi ở mỗi môn sẽ tăng gấp đôi so với các năm trước với 48 mã đề thi (mỗi ca thi có 24 mã đề). Trước đây, các môn thi (trừ ngữ văn) chỉ có 24 mã đề.

Một trong những thay đổi quan trọng khác là cách ra đề thi, đặc biệt ở môn ngữ văn. Với việc thực hiện "một chương trình, nhiều bộ sách giáo khoa", ngữ liệu xuất hiện trong đề thi sẽ đến từ nhiều bộ sách giáo khoa và cũng có thể hoàn toàn "mở" cả những ngữ liệu không thuộc chương trình trên lớp.
Đặc biệt, ngữ liệu được kỳ vọng sẽ mới mẻ, giảm tình trạng "học tủ", luyện văn mẫu được nêu trong nhiều năm qua.
Theo thống kê từ Bộ GD&ĐT, năm nay, cả nước có 1.137.183 thí sinh đăng ký dự thi theo chương trình GDPT 2018 và 24.951 thí sinh theo chương trình GDPT 2006.
Kết quả thống kê cho thấy, ngoài hai môn bắt buộc là ngữ văn (1.151.687 thí sinh) và toán (1.145.449 thí sinh), thì trong các môn tự chọn, lịch sử là môn được nhiều thí sinh đăng ký nhất với 499.357 lượt đăng ký.
Tiếp theo là địa lý với 494.081 thí sinh, tiếng Anh với 358.870 thí sinh; vật lý (354.298 thí sinh), giáo dục kinh tế và pháp luật (247.248 thí sinh - chỉ áp dụng với chương trình 2018) và hóa học (246.700 thí sinh).

Háo hức ngày khởi động
Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025 chính thức diễn ra trong 2 ngày 26-27/6.
Trong công thức tính điểm xét tốt nghiệp, điểm các môn thi chiếm 50%; còn lại là điểm học bạ lớp 10, 11 và 12 (50%) và điểm ưu tiên nếu có. So với trước đây, điểm học bạ tăng 20%.
Chiều nay, thí sinh có mặt tại điểm thi để xem sơ đồ phòng thi, nghe hướng dẫn hiệu lệnh trống cũng như các thông tin quan trọng trước khi bắt đầu bước vào ngày thi chính thức.
Hoàng Thịnh, học sinh lớp 12, Trường THPT Bùi Thị Xuân (TPHCM) cho biết đã chuẩn bị tâm thế sẵn sàng cho kỳ thi.
Em chia sẻ: "Đây là kỳ thi rất đặc biệt, không chỉ vì là lứa đầu tiên thi theo chương trình mới mà còn đánh dấu sự trưởng thành của tụi em sau 12 năm đèn sách. Em đã cùng bạn bè ôn luyện kỹ lưỡng các môn, đặc biệt là những môn tự chọn".

Ngọc Hà (trái), học sinh Trường THPT Tây Thạnh, TPHCM háo hức xen lẫn hồi hộp trước kỳ thi đặc biệt (Ảnh: Huyên Nguyễn).
Nhóm học sinh Trường THPT Tây Thạnh cũng háo hức cho kỳ thi này. Ngọc Hà chia sẻ kỳ thi năm nay có nhiều điểm mới, đặc biệt là việc giảm số môn thi và cách ra đề môn ngữ văn có sự đổi mới nên nữ sinh rất háo hức, song cũng hồi hộp không kém.
"Em đã cố gắng tập trung ôn luyện, hệ thống lại toàn bộ kiến thức và luyện tư duy của mình ở những bài nâng cao. Em đã chuẩn bị hết sức có thể và giờ chỉ ráng giữ bình tĩnh và tinh thần thoải mái để ngày mai làm bài được tốt nhất", Ngọc Hà chia sẻ.
Đến điểm thi trước ngày thi là khâu rất quan trọng để thí sinh nắm vững thông tin, sẵn sàng bước vào kỳ thi. Trong kỳ thi các năm trước, vẫn có tình trạng một số ít thí sinh chủ quan không đến làm thủ tục dự thi. Đến ngày thi có thể xảy ra một số tình huống đáng tiếc như đến nhầm điểm thi, lạc đường, đến muộn...
Bộ GD&ĐT cũng đã đưa ra lưu ý thí sinh về những điều cần ghi nhớ trong ngày làm thủ tục dự thi. Các em cần nắm chắc quy chế thi, biết những vật dụng được mang vào phòng thi, những vật dụng bị cấm để không vi phạm.
Đặc biệt, thí sinh ghi nhớ quy định, trong ngày thi, nếu đến muộn 15 phút kể từ khi có hiệu lệnh tính giờ làm bài sẽ không được vào khu vực thi môn đó.
Kết quả thi dự kiến sẽ được công bố vào 8h ngày 16/7. Chậm nhất đến ngày 20/7, các trường phổ thông trên toàn quốc sẽ hoàn tất việc xét công nhận tốt nghiệp và công bố cho học sinh lớp 12.


