“Tết khuyến học” xứ Thanh

(Dân trí) - Nhân dịp đầu xuân Đinh Dậu 2017, tối 1/2, Hội Khuyến học tỉnh Thanh Hóa phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Thanh Hóa tổ chức chương trình “Tết khuyến học” xứ Thanh trao học bổng cho học sinh, sinh viên nghèo học giỏi và ra mắt Qũy khuyến học, khuyến tài Lê Khả Phiêu.

Nhân dịp này, ban tổ chức đã trao học học bổng Doãn Tới, học bổng nâng cánh ước mơ cho học sinh, sinh viên nghèo học giỏi và ra mắt Quỹ khuyến học, khuyến tài Lê Khả Phiêu.

Tỉnh Thanh Hóa tổ chức chương trình Tết khuyến học xứ Thanh
Tỉnh Thanh Hóa tổ chức chương trình "Tết khuyến học" xứ Thanh

Tham dự buổi lễ có ông Lê Khả Phiêu - nguyên Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng; ông Trịnh Văn Chiến - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; ông Đỗ Trọng Hưng - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; ông Nguyễn Đình Xứng - Chủ tịch UBND tỉnh; các doanh nghiệp, doanh nhân...

“Tết khuyến học” năm 2017 hướng đến mục tiêu đẩy mạnh hơn nữa phong trào khuyến học khuyến tài toàn tỉnh Thanh Hóa, kêu gọi toàn xã hội, đặc biệt là những người con Thanh Hóa đang công tác ở khắp mọi miền đất nước và kiều bào sinh sống tại nước ngoài chăm lo cho sự nghiệp khuyến học khuyến tài.

Năm 2008, doanh nhân Doãn Tới, Tổng Giám đốc Tập đoàn Xuất khẩu Thủy sản Nam Việt đã dành 1 triệu USD xây dựng Qũy khuyến học mang tên ông tại tỉnh Thanh Hóa. Sau 9 thành lập và đi vào hoạt động, ban điều hành Quỹ đã trao học bổng cho hàng chục nghìn học sinh sinh viên nghèo vượt khó, học giỏi với tổng số tiền trên 21,5 tỷ đồng.

Cùng với Quỹ khuyến học Doãn Tới, tháng 9/2015, Qũy khuyến học khuyến tài Lê Khả Phiêu do đồng chí nguyên Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Lê Khả Phiêu sáng lập chính thức đi vào hoạt động với số tiền ban đầu 5 tỷ đồng.

Sự ra đời của Qũy Khuyến học khuyến tài Lê Khả Phiêu đã tiếp thêm sức mạnh tinh thần cho nhiều học sinh sinh viên nghèo trong toàn tỉnh thực hiện ước mơ đến trường. Theo đó, năm nay, Hội khuyến học Thanh Hóa tổ chức lồng ghép trao học bổng Doãn Tới, học bổng Nâng cánh ước mơ, ra mắt và trao Quỹ khuyến học khuyến tài Lê Khả Phiêu với việc tổ chức “Tết khuyến học” mở đầu cho hoạt động khuyến học khuyến tài năm 2017.

Ông Nguyễn Đình Xứng - Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa nhấn mạnh: “Tết khuyến học” được tổ chức hàng năm đã trở thành một nét đẹp văn hoá vừa động viên, khích lệ học sinh sinh viên học khá, giỏi, đạo đức tốt, học sinh có hoàn cảnh khó khăn, vừa vinh danh những người con thành đạt có tấm lòng hảo tâm đối với quê nhà.

Năm 2016 tỉnh Thanh Hóa giành được nhiều kết quả quan trọng và tương đối toàn diện trên tất cả các lĩnh vực. Đối với sự ra đời và hoạt động của Qũy khuyến học, khuyến tài Lê Khả Phiêu, sự ra đời góp phần tạo chỗ dựa vững chắc, cổ vũ, động viên học sinh sinh viên, đặc biệt là con em hộ nghèo nỗ lực trong học tập, rèn luyện...

Hàng chục tỷ đồng tiền học bổng đã được trao cho học sinh sinh viên nghèo vượt khó
Hàng chục tỷ đồng tiền học bổng đã được trao cho học sinh sinh viên nghèo vượt khó

Tại buổi lễ, ban tổ chức đã trao 26 suất học bổng, mỗi suất 5 triệu đồng và 15 phần thưởng từ Qũy khuyến học, khuyến tài Lê Khả Phiêu cho các em học sinh sinh viên nghèo vượt khó, học giỏi; trao 20 suất học bổng Doãn Tới cho 20 em học sinh sinh viên, mỗi suất 2 triệu đồng; trao biển tượng trưng cho Hội khuyến học các huyện, thị xã, thành phố, trường học trong tỉnh để các địa phương trao học bổng cho học sinh sinh viên nghèo vượt khó, học giỏi với tổng số tiền 2,7 tỷ đồng; trao 20 suất học bổng Nâng cánh ước mơ cho 20 học sinh sinh viên, mỗi suất 5 triệu đồng; tặng hoa chúc mừng 2 nhà giáo được phong tặng chức danh phó giáo sư trong năm 2016.

Cũng tại buổi lễ, đại diện lãnh đạo nhiều doanh nghiệp trong tỉnh Thanh Hóa đã trao học bổng cho học sinh, sinh viên và ủng hộ quỹ khuyến học tỉnh Thanh Hóa; 13 học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn được nhận hỗ trợ từ Hội đồng hương Thanh Hóa tại Hà Nội.

Duy Tuyên