Tặng một phòng học máy tính cho học sinh Quảng Nam

(Dân trí) - Sáng 26/9, Quỹ Tấm lòng vàng báo Lao Động và Giáo sư Nguyễn Đăng Hưng đại diện cho Quỹ học bổng Hưng Việt đã tổ chức trao tặng 25 máy tính cho các em học sinh trường Tiểu học Nguyễn Huệ, xã Điện Thắng Bắc, thị xã Điện Bàn.

Toàn bộ kinh phí tài trợ với tổng trị giá 100 triệu đồng được ủng hộ từ GS Nguyễn Đăng Hưng cùng tổ chức của mình là nhóm “Chia sẻ tình thương" được thực hiện từ các đêm nhạc ở 3 TP lớn là Hà Nội, TPHCM và Đà Nẵng từ cuối năm 2015 đến đầu năm 2016.

Các em học sinh được học với dàn máy tính mới được tặng
Các em học sinh được học với dàn máy tính mới được tặng

Tại buổi lễ trao tặng, GS Nguyễn Đăng Hưng chia sẻ: “Chúng tôi hy vọng phòng học máy tính sẽ là cầu nối đến tương lai, tương lai học thuật và công nghệ trong buổi hòa nhập toàn cầu không gian phẳng với mong muốn góp phần tạo điều kiện để thầy cô và các em học sinh học tập hiệu quả”.

Theo GS Hưng, với các máy tính được tài trợ, các em sẽ cập nhập thông tin, làm quen với công nghệ, sử dụng máy tính… rút ngắn khoảng cách từ thành thị đến nông thôn và các em sẽ xât dựng được những đức tính nhân văn, yêu cha mẹ, gia đình, xóm làng và yêu đất nước.

Trường tiểu học Nguyễn Huệ đóng trên địa bàn nông thôn có điều kiện kinh tế - xã hội còn nhiều khó khăn; 100% học sinh là con em thuộc gia đình làm nông, đời sống còn nhiều thiếu thốn.

Thầy Nguyễn Kim - Hiệu trưởng nhà trường cho biết, điều kiện, trang thiết bị dạy học của nhà trường chưa đảm bảo yêu cầu đổi mới dạy học, nhất là về việc ứng dụng công nghệ thông tin trong giảng dạy… Do đó, việc nhà trường được tặng phòng học máy tính cho nhà trường có ý nghĩa hết sức thiết thực.

Thầy Nguyễn Kim cũng khẳng định, phòng học này sẽ là phương tiện dạy học giúp nhà trường nỗ lực phấn đấu nâng cao chất lượng dạy học, nhất là các em học sinh sẽ được tiếp cận với phương pháp học tập mới và kênh hiệu quả để khai thác, tìm hiểu thông tin phục vụ hoạt động học tập.

Công Bính