Sinh viên FTU vào chung kết cuộc thi ACCA Business Competition

Toàn Thịnh

(Dân trí) - Cuộc thi ACCA Business Competition mùa giải 2022-2023 có 16 đội đến từ Việt Nam tham dự, trong đó có 2 đội sinh viên Đại học Ngoại thương - FTU vào chung kết lần thứ 17 của cuộc thi.

Mở đường cho thế hệ tương lai

Phát triển, nâng cao chất lượng nhân lực tài chính - kiểm toán theo những thông lệ quốc gia và quốc tế được kỳ vọng góp phần xây dựng một hệ thống tài chính quốc gia vững chắc, từ đó phát triển nền kinh tế bền vững hơn.

Để phát triển đội ngũ chuyên gia, chú trọng đội ngũ nhân lực kỹ thuật, nhân lực số, việc xây dựng những môi trường đào tạo bài bản, quốc tế hóa, theo hướng mở và linh hoạt là cần thiết. Đây cũng là một trong những mục tiêu của Hiệp hội Kế toán Công chứng Anh Quốc (ACCA) khi đẩy mạnh hợp tác với những trường đại học trên toàn quốc triển khai những chương trình đào tạo chứng nhận toàn cầu và đưa những học sinh, sinh viên Việt đến với những cuộc thi quốc tế.

Từ năm 2005, ACCA đã khởi xướng cuộc thi ACCA Business Competition dành cho sinh viên của các trường đại học tại nhiều quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới, có thể kể đến Úc, Singapore, Hongkong (Trung Quốc), Macau (Trung Quốc), Malaysia.

Trong khuôn khổ cuộc thi, các nhóm sinh viên tạo thành nhiều đội để thi đấu đại diện cho trường đại học. 20 đội thi sẽ được đội ngũ chuyên gia quốc tế kỳ cựu - hội viên Hiệp hội ACCA huấn luyện để lọt vào top 8, dành những giải thưởng được công nhận trên đấu trường quốc tế.

Năm nay, 2 đội thi của Việt Nam được đánh giá cao bởi đội ngũ ban giám khảo và các bạn cũng đã vượt qua các gương mặt xuất sắc đến từ các trường đại học lớn của Singapore (Nanyang University) hay các trường đại học hàng đầu của Úc, Macau (Trung Quốc),… để có mặt trong vòng trung kết.

Sinh viên FTU vào chung kết cuộc thi ACCA Business Competition - 1
Từ trên xuống, trái qua: Trần Thị Minh Ánh, Nguyễn Ngọc Khanh, Trần Quốc Anh Quân, Đồng Tuyết Anh và Trần Huy Hoàng, Phạm Hoàng Diệp, Lê Hà Công Huy, Dương Đình Đạt (Ảnh: ACCA).

Trong năm 2022-2023, cuộc thi đã ghi nhận sự góp mặt của 2 đội thi Việt Nam từ Đại học Ngoại thương (FTU) tại vòng chung kết - thể hiện tư duy toàn cầu hóa, khả năng sánh vai với quốc tế của các sinh viên Việt trong lĩnh vực tài chính dựa vào công nghệ số.

Hai đội dự thi năm nay đều là những bạn sinh viên năm 3 với mong muốn phát triển bản thân và tạo ảnh hưởng tích cực tới cộng đồng. Nói về lý do tham dự cuộc thi, Minh Ánh, đội Fantastic Four cho biết: "Chúng mình quyết định tham gia vì năm nay cuộc thi có chủ đề khá hay, sát với kiến thức chuyên ngành, và còn cho chúng mình cơ hội để tìm hiểu thêm về dự án kinh doanh nói chung hay về mảng công nghệ, số hóa nói riêng. Từ khi tham gia cuộc thi, nhóm mình nhận được sự trợ giúp rất tận tình từ mentor bên phía Hongkong (Trung Quốc), cũng như từ giảng viên Đại học Ngoại thương. Với vòng chung kết sắp tới, team mình hơi lo lắng nhưng sẽ cố gắng hết mình để đạt được thành tích tốt nhất có thể".

"Cảm hứng của nhóm mình để đưa ra phương án phù hợp nhất cho câu hỏi đề bài đến từ mục đích nhân đạo như gây quỹ vì người nghèo và trẻ em của tổ chức World Vision Hongkong. Từ đó, chúng mình đã cùng cân nhắc và xác định đưa ra phương án tích hợp công nghệ một cách phù hợp, hiệu quả để tạo giá trị tích cực cho cộng đồng", Phạm Hoàng Diệp, trưởng nhóm ACECA chia sẻ.

Định hình tư duy tương lai theo định hướng giải pháp

Với vai trò là "chìa khóa" hướng tới kinh tế bền vững, các chuyên gia tài chính - kiểm toán hiện nay được khuyến khích hoạt động theo tư duy sáng tạo hướng đến giải pháp (solution-driven).

Đại diện ACCA cho biết, để rèn luyện, nuôi dưỡng tư duy này từ thế hệ trẻ, ACCA Business Competition đã đặt ra những chủ đề kích thích tinh thần đổi mới, sáng tạo, thúc đẩy các thí sinh phát triển những giải pháp tài chính - công nghệ có tính áp dụng cao, hướng tới những Mục tiêu Phát triển Bền vững của Liên Hợp Quốc.

Năm nay, với chủ đề "Tương lai kỹ thuật số - Kiến tạo tầm nhìn vì một thế giới tốt đẹp hơn", các đội dự thi sẽ đảm nhận vai trò một nhà tư vấn để thiết kế một chiến dịch, dự án hoặc sản phẩm cho các lĩnh vực đã được lựa chọn bởi World Vision Hongkong bằng cách tận dụng các công nghệ kỹ thuật số đột phá như Blockchain, NFT, AI và Metaverse.

Theo ban tổ chức, vào ngày 14/1, các bạn thí sinh của hai đội Việt Nam sẽ tham gia vòng chung kết 8 đội với hình thức thuyết trình trực tuyến, trực tiếp trên toàn cầu với panel giám khảo tại Hongkong (Trung Quốc).

Đại diện ACCA cho biết, đơn vị này và FTU là đối tác chiến lược trong nhiều năm qua, và cùng tổ chức nhiều chương trình đào tạo và hướng nghiệp, hỗ trợ chuyên môn cho học viên và giảng viên. Trong đó có thể kể đến chương trình kế toán kiểm toán định hướng nghề nghiệp ACCA đào tạo tích hợp 9 môn, cấp độ nền tảng của ACCA được giảng dạy tại khoa Kế toán Kiểm toán FTU từ năm 2016. Chương trình đã đào tạo nên những thế hệ sinh viên kế toán kiểm toán chuyên môn cao, đáp ứng nhu cầu của các doanh nghiệp, sẵn sàng cho kỷ nguyên số và đổi mới sáng tạo. Qua đó, 2 bên cùng chung tay xây dựng một môi trường phù hợp để phát triển cũng như nuôi dưỡng thế hệ nhân sự kiểm toán - tài chính tương lai.

"ACCA vừa kỷ niệm 20 năm hoạt động và đón nhận bằng khen của Bộ Tài chính. Điều này đã ghi nhận những nỗ lực xây dựng nhân tài và hỗ trợ toàn cầu hóa lĩnh vực tài chính, kế toán và kiểm toán của chúng tôi tại Việt Nam", đại diện ACCA chia sẻ thêm.