Sau ồn ào, sinh viên HUFLIT vui chơi nhiệt tình ở Trường Quân sự Quân khu 7

Hoài Nam

(Dân trí) - Tối 12/1, sinh viên Trường ĐH Ngoại ngữ - Tin học TPHCM (HUFLIT) cùng các chiến sĩ Trường Quân sự Quân khu 7 nhảy nhót tưng bừng trong chương trình giao lưu văn nghệ.

Chương trình giao lưu văn nghệ với "Hành trình tiếp lửa truyền thống" do Trường Quân sự Quân khu 7 và Trường ĐH Ngoại ngữ - Tin học TPHCM (HUFLIT) tổ chức diễn ra vào tối 12/1. 

Chiến sĩ Trường Quân sự Quân khu 7 cùng sinh viên HUFLIT giao lưu văn nghệ tối 12/1 (Clip: SVCC).

Tại chương trình, sinh viên của trường HUFLIT cùng các chiến sĩ tại Trường Quân sự Quân khu 7 cùng diễn văn nghệ với nhiều tiết mục. Dưới sân khấu trong tiếng nhạc, tất cả sinh viên và các chiến sĩ bộ đội bật đèn flash điện thoại cùng nhảy múa, hát vang. 

Sau ồn ào, sinh viên HUFLIT vui chơi nhiệt tình ở Trường Quân sự Quân khu 7 - 1

Tiến sĩ Nguyễn Anh Tuấn, Hiệu trưởng Trường ĐH Ngoại ngữ - Tin học TPHCM cùng sinh viên tại chương trình giao lưu (Ảnh: H.N).

Chương trình này diễn ra sau buổi họp báo chiều 12/1 quanh thông tin sinh viên của Trường ĐH Ngoại ngữ - Tin học TPHCM nhảy lầu tự vẫn khi đi học quân sự xôn xao trên mạng xã hội.

Sự việc bắt đầu vào tối 11/1, mạng xã hội lan truyền với tốc độ chóng mặt thông tin 2 nữ sinh HUFLIT bị xâm hại khi theo học tại Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và An ninh (GDQP&AN), Trường Quân sự Quân khu 7, dẫn đến việc một nữ sinh nhảy lầu tự vẫn. Kèm theo thông tin trên là 2 clip, trong đó một clip có tiếng la hét thất thanh của một người nữ. Clip khác diễn tả cảnh một nhóm người đang khiêng một người đi vào bên trong.

Sau ồn ào, sinh viên HUFLIT vui chơi nhiệt tình ở Trường Quân sự Quân khu 7 - 2

Chương trình giao lưu văn nghệ giữa Trường Quân sự Quân khu 7 và Trường ĐH Ngoại ngữ - Tin học TPHCM (Ảnh: H.N).

Tại buổi họp báo, lãnh đạo Trường ĐH Ngoại ngữ - Tin học TPHCM và phía Quân khu 7 khẳng định, thông tin trên mạng xã hội là bịa đặt, các clip đăng tải trên mạng đã bị lồng ghép, cắt ghép...

Sự việc thực chất được hai đơn vị này thông tin là xuất phát từ mâu thuẫn của các bạn sinh viên cùng phòng khi xảy ra việc mất 1,4 triệu đồng. Bị bạn bè nghi ngờ lấy cắp tiền nên nữ sinh bị kích động tâm lý, la hét... Đại tá Hà Công Chờ, Phó Chính ủy Quân khu 7 cũng khẳng định, không có chuyện xảy ra việc hiếp dâm, chết người như thông tin trên mạng. 

Sau ồn ào, sinh viên HUFLIT vui chơi nhiệt tình ở Trường Quân sự Quân khu 7 - 3

Nhiều thông tin liên quan nữ sinh Trường ĐH Ngoại ngữ - Tin học TPHCM lan truyền trên mạng xã hội (Ảnh chụp màn hình).

Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (PA05) Công an TPHCM cho biết, thông tin phát tán liên quan 2 nữ sinh Trường ĐH Ngoại ngữ - Tin học TPHCM (HUFLIT) bị xâm hại là tin giả. Cơ quan này đang tiếp tục làm rõ những cá nhân tạo, phát tán tin giả và xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.