Sáng nay, học sinh TPHCM tranh suất "7 rớt, 1 đỗ" vào lớp 6 chuyên Trần Đại Nghĩa

(Dân trí) - Sáng nay (12/6), 4.100 học sinh vừa kết thúc bậc tiểu học ở TPHCM bước vào kỳ khảo sát năng lực bằng tiếng Anh để tranh suất vào lớp 6, Trường THPT chuyên Trần Đại Nghĩa. Tỷ lệ chọi vào trường là 1/8.

Chỉ tiêu vào lớp 6 của Trường THPT chuyên Trần Đại Nghĩa năm học 2019-2010 là 525 học sinh. Đây là trường duy nhất ở TPHCM được phép tuyển sinh lớp 6 theo hình thức khảo sát. 

Sáng nay, học sinh TPHCM tranh suất 7 rớt, 1 đỗ vào lớp 6 chuyên Trần Đại Nghĩa - 1

Các em học sinh dự tuyển là học sinh đã hoàn thành chương trình cấp tiểu học tại TPHCM và có điểm bài kiểm tra định kỳ cuối năm học của mỗi môn tiếng Việt và Toán đạt từ 9 điểm trở lên của năm học lớp 5.

Ngoài ra, học sinh sẽ làm bài khảo sát năng lực bằng tiếng Anh trong với thời gian 90 phút. 

Lãnh đạo Sở GD-ĐT TPHCM cho biết, cấu trúc đề sẽ gồm 2 phần. Phần trắc nghiệm với 24 câu hỏi, phần tự luận có 8 câu hỏi. 

Thí sinh làm phần trắc nghiệm trước với thời gian 45 phút và điểm số phần này chiếm 60% tổng số điểm bài thi. Kết thúc thời gian làm bài trắc nghiệm, thí sinh sẽ làm bài tự luận với thời gian tương tự.

Nội dung bài khảo sát đề cập đến lĩnh vực toán học tư duy, toán thực tiễn, năng lực tiếng Anh, hiểu biết tự nhiên, khoa học thường thức, khuyến khích học sinh tiếp cận với thực tiễn…

Kết quả sẽ lấy từ trên xuống dưới cho đến khi đủ chỉ tiêu. Dự kiến ngày 16/6, trường sẽ công bố kết quả khảo sát. Hơn 3.500 học sinh không trúng tuyển vào trường vẫn được xét tuyển vào lớp 6 theo quy định của Ban chỉ đạo tuyển sinh quận, huyện.

Sáng nay, học sinh TPHCM tranh suất 7 rớt, 1 đỗ vào lớp 6 chuyên Trần Đại Nghĩa - 2

Thí sinh thi vào lớp 6 chuyên Trần Đại Nghĩa tại điểm thi Trường THPT Lương Thế Vinh

Sáng nay, học sinh TPHCM tranh suất 7 rớt, 1 đỗ vào lớp 6 chuyên Trần Đại Nghĩa - 3

Phụ huynh ngồi chờ con tại điểm thi Trường THCS Võ Trường Toản, Q.1

Sáng nay, học sinh TPHCM tranh suất 7 rớt, 1 đỗ vào lớp 6 chuyên Trần Đại Nghĩa - 4
Sáng nay, học sinh TPHCM tranh suất 7 rớt, 1 đỗ vào lớp 6 chuyên Trần Đại Nghĩa - 5

Hoài Nam