Thái Bình:

Sa thải cô giáo đánh gãy mũi học sinh

(Dân trí) - Sở GD-ĐT Thái Bình cho hay, sẽ sa thải cô giáo Ngô Hồng Minh, giáo viên trường THCS Minh Thành (TP Thái Bình) ra khỏi ngành giáo dục vì có hành vi dùng thước kẻ bảng đánh <a href="http://www1.dantri.com.vn/giaoduc-khuyenhoc/2007/12/210486.vip">gãy xương sống mũi một học sinh</a>.

Trao đổi với Dân trí, ông Đặng Phương Bắc - Giám đốc Sở GD-ĐT Thái Bình cho biết: “Hội đồng kỷ luật thành phố đã quyết định sa thải cô giáo Ngô Hồng Minh ra khỏi ngành giáo dục, tuy nhiên vẫn chưa thể ra văn bản chính thức vì còn phải hoàn tất các thủ tục để thực hiện đúng theo quy định của Luật Công chức”.

 

Trước đó, vào sáng 15/12, trong giờ sinh hoạt lớp, do nghi em Nguyễn Hoàng nói chuyện riêng, cô giáo chủ nhiệm Ngô Hồng Minh đã dùng thước kẻ bảng (dài 80cm, rộng 3cm) đánh vào mặt em Hoàng, làm gãy xương sống mũi.

 

Ngay sau khi sự việc xảy ra, Ban giám hiệu trường THCS Minh Thành đã đình chỉ công tác đối với cô giáo Hồng Minh.

 

N.H