Quảng Ngãi: Nhiều trường hợp không đủ điều kiện thi tuyển giáo viên

Quốc Triều

(Dân trí) - Tỉnh Quảng Ngãi chuẩn bị thi tuyển 1.072 giáo viên. Tuy nhiên, theo quy định mới, nhiều trường hợp không đủ điều kiện dự tuyển trong kỳ thi sắp tới.

UBND tỉnh Quảng Ngãi đã thống nhất chỉ tiêu tuyển dụng giáo viên năm 2020 là 1.072 chỉ tiêu. Trong đó, bậc mầm non tuyển 334 chỉ tiêu, bậc tiểu học tuyển 429 chỉ tiêu, bậc THCS tuyển 253 chỉ tiêu và THPT tuyển 56 chỉ tiêu.

Đây là cơ hội ổn định nghề nghiệp cho những sinh viên tốt nghiệp sư phạm cũng như những giáo viên đang dạy hợp đồng tại các trường. Thế nhưng, khi đối chiếu với quy định chuẩn trình độ giáo viên theo Luật Giáo dục 2019, có hiệu lực từ ngày 1/7/2020 thì nhiều trường hợp "mừng hụt" vì không đủ điều kiện dự thi.

Theo Luật Giáo dục 2019, quy định chuẩn trình độ của nhà giáo mầm non có trình độ cao đẳng, tiểu học và THCS phải có trình độ đại học trở lên. Trong khi tại các thông tư liên bộ số 20, 21 và 22 của Bộ GD&ĐT - Bộ Nội vụ vào năm 2015 quy định, giáo viên mầm non, tiểu học có trình độ trung cấp sư phạm, THCS có trình độ cao đẳng sư phạm trở lên.

Theo thống kê của phòng GD&ĐT huyện Tư Nghĩa, chiếu theo quy định mới thì có khoảng 30% giáo viên mầm non, khoảng 50% giáo viên tiểu học và 30% giáo viên THCS chưa đáp ứng chuẩn.

Ông Trương Quang Nghĩa - Trưởng Phòng GD&ĐT huyện Tư Nghĩa cho biết, trong kỳ thi tuyển giáo viên sắp tới có rất nhiều trường hợp không đủ điều kiện dự thi. Đây là một thiệt thòi cho nhiều người chưa được tuyển dụng.

"Sẽ có nhiều giáo viên không đủ chuẩn để tham dự kỳ thi sắp tới. Do đó, nếu Bộ GD&ĐT và bộ, ngành liên quan cho số thí sinh này tham gia dự thi thì sẽ phù hợp hơn. Trong giai đoạn giao thời, khi trúng tuyển họ sẽ tiếp tục học nâng chuẩn như đội ngũ giáo viên hiện hữu chưa đủ chuẩn là hợp lý nhất", ông Dũng kiến nghị.

Quảng Ngãi: Nhiều trường hợp không đủ điều kiện thi tuyển giáo viên - 1

Tỉnh Quảng Ngãi sắp thi tuyển 1.072 giáo viên ở các bậc học.

Giám đốc Sở Nội vụ Quảng Ngãi, ông Đoàn Dụng cho biết, Sở GD&ĐT và các địa phương đã nhận thấy bất cập nói trên và kiến nghị lên Sở Nội vụ. Nếu áp dụng ngay Luật Giáo dục sẽ thiệt thòi cho nhiều thí sinh được đào tạo theo đúng bậc học, đúng tiêu chuẩn như trước đây.

Sở Nội vụ đã tham mưu cho UBND tỉnh đề xuất 2 phương án tuyển dụng, xin ý kiến Bộ GD&ĐT. Phương án 1, nhận hồ sơ đăng ký thi tuyển giáo viên mầm non, tiểu học, THCS có bằng tốt nghiệp theo đúng quy định tại Thông tư 20, 21 và 22. Đồng thời đề nghị Bộ GD&ĐT, Bộ Nội vụ sửa đổi, bổ sung các thông tư nêu trên cho phù hợp với Luật Giáo dục sửa đổi và lộ trình thực hiện trong công tác tuyển giáo viên cho đến khi các thông tư được sửa đổi, bổ sung và có hiệu lực thi hành.

Phương án 2 là nhận hồ sơ đăng ký dự tuyển giáo viên mầm non có bằng trung cấp, giáo viên tiểu học có bằng cao đẳng và giáo viên THCS có bằng tốt nghiệp đại học theo lộ trình của Luật Giáo dục. Tỉnh cam kết nếu thí sinh trúng tuyển sẽ thực hiện đào tạo để nâng chuẩn trình độ đúng quy định của Luật giáo dục và thời gian đào tạo theo đúng lộ trình của Chính phủ.

Cũng theo ông Đoàn Dụng, 2 phương án tỉnh kiến nghị đã không được chấp thuận. Như vậy, kỳ thi tuyển giáo viên sắp tới phải áp dụng theo quy định chuẩn trình độ mới.