Phú Yên, Bình Định cho học sinh nghỉ học từ hôm nay để tránh bão số 12

Doãn Công Trung Thi

(Dân trí) - Trước ảnh hưởng của cơn bão số 12, Sở GD&ĐT tỉnh Phú Yên và Bình Định đã cho toàn bộ học sinh trong tỉnh nghỉ học bắt đầu từ ngày 10/11.

Bão số 12 dự báo đang đi vào các tỉnh Nam Trung Bộ, trong đó có tỉnh Bình Định, Sở GD&ĐT, tỉnh này đã có công văn cho học sinh trên địa bàn tỉnh nghỉ học từ ngày mai (10/11) để tránh bão.
 

Tối 9/11, ông Đào Đức Tuấn, Giám đốc Sở GD&ĐT Bình Định cho biết Sở đã có công văn khẩn gửi đến trưởng phòng GD&ĐT các huyện, thị xã, thành phố; hiệu trưởng các trường THPT và trực thuộc; Giám đốc Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh về việc cho học sinh nghỉ học để đề phòng thiệt hại do cơn bão số 12 gây ra.

Học sinh ở Bình Định nghỉ học từ ngày mai (10/11) để tránh bão số 12 cho đến khi có thông báo mới

Theo đó, Giám đốc Sở GD&ĐT yêu cầu thủ trưởng các đơn vị cho học sinh nghỉ học từ sáng 10/11 cho tới khi có thông báo mới.

Trước đó, Giám đốc Sở GD&ĐT Bình Định đã có hướng dẫn về việc sắp xếp trang thiết bị dạy học, sách ở thư viện nhằm tránh thiệt hại do bão lũ gây ra. Đồng thời, yêu cầu các trường phối hợp chính quyền địa phương nhắc nhở phụ huynh trông chừng con em, tránh chống sõng, bơi thuyền gây nguy hiểm…

Theo Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Bình Định, do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 12 kết hợp với không khí lạnh nên từ chiều ngày 9/11 đến 12/11, khu vực tỉnh Bình Định có mưa to đến rất to với lượng mưa khu vực các huyện (Phù Cát, Phù Mỹ, Tuy Phước, Tây Sơn và thị xã An Nhơn) phổ biến từ 200-300mm/đợt, có nơi trên; khu vực các huyện (An Lão, Hoài Ân, Vĩnh Thạnh, Vân Canh, thị xã Hoài Nhơn và TP Quy Nhơn) phổ biến 300-400mm/đợt, có nơi trên 450mm.

Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do bão: cấp 3.

Phú Yên: Nhắc nhở học sinh nâng cao cảnh giác

Sở GD&ĐT tỉnh Phú Yên vừa có văn bản thống nhất cho các bậc học ở toàn tỉnh nghỉ học để phòng chống bão số 12.

Theo đó, Sở GD&ĐT tỉnh Phú Yên cho phép học sinh mầm non, tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông, giáo dục thường xuyên tạm nghỉ học vào ngày 10/11 (thứ Ba).

Sở GD&ĐT tỉnh này cũng yêu cầu hiệu trưởng các trường thường xuyên theo dõi tình hình diễn biến thời tiết trên địa bàn để thông tin cho học sinh, giáo viên, nhân viên… nắm bắt. Nếu bị ngập lụt, sạt lở và bị ảnh hưởng nghiêm trọng, không an toàn cho học sinh do bão số 12 thì tiếp tục cho học sinh tạm nghỉ học.

Các trường phải nhắc nhở học sinh nâng cao cảnh giác, không được đến những nơi có vùng nước sâu, dễ gây sạt lở; không tụ tập bạn bè đi xem nước lũ, lụt ở sông, suối, hồ, nơi có vùng nước nguy hiểm phòng tránh các tai nạn đáng tiếc xảy ra.

Ngoài ra, các trường phải kiểm tra, sắp xếp lại các phương tiện thiết bị dạy học; hồ sơ, tài liệu của đơn vị, trường học đảm bảo an toàn, không bị ướt, cháy. Có phương án gia cố, chằng chống hệ thống mái che, mái tôn, tường rào, cổng trường, các công trình đang sửa chữa… đảm bảo an toàn.

Có kế hoạch khắc phục thiệt hại do mưa, bão gây ra; kế hoạch dạy bù cho những ngày nghỉ học.