Nữ sinh Cao đẳng Y tế An Giang học giỏi ngành khó nhờ "không bao giờ từ bỏ"

Đinh Phương Nhung

(Dân trí) - Là sinh viên giỏi, đa năng, Võ Huỳnh Kim Ngân vẫn luôn giữ thái độ khiếm tốn khi chia sẻ về tình yêu với nghề dược sĩ cũng như phương pháp học tập đơn giản, ai cũng có thể thực hiện được.

Võ Huỳnh Kim Ngân là sinh viên khoa Dược tại Trường Cao đẳng Y tế An Giang. Năm học này, Ngân có kết quả học tập đạt 9,2/10, kết quả rèn luyện đạt 93/100 và được xếp loại xuất sắc.

Bên cạnh đó, Ngân cũng từng đạt nhiều danh hiệu và giải thưởng ở các cấp khác nhau như Danh hiệu Sinh viên 5 tốt cấp Trường, Sinh viên 5 tốt cấp Tỉnh và giải Nhì sinh viên tham gia tích cực Nghiên cứu Khoa học cấp trường năm 2022 với đề tài "Tình hình đọc sách của sinh viên Trường Cao đẳng Y tế An Giang năm 2021".

Với thành tích vượt trội, Võ Huỳnh Kim Ngân là một trong những học sinh - sinh viên giáo dục nghề nghiệp tiêu biểu sẽ được tuyên dương vào Ngày kỹ năng lao động Việt Nam 4/10 tới đây.

Để đạt được nhiều thành tích nổi bật, Ngân đã rất nỗ lực, nhất là trong môi trường học đòi hỏi mức độ kiến thức và kĩ năng cao như khối ngành y tế.

Tình yêu với ngành Dược

Là sinh viên của một trường Cao đẳng Y tế, Ngân vẫn luôn giữ vững sự lạc quan và tự tin của mình dù không theo học tại một trường Đại học danh tiếng nào đó:

"Mình luôn nghĩ mỗi chúng ta ai cũng có những hành trình khác nhau trong cuộc đời. Dù mình không theo học tại một trường đại học y danh tiếng nhưng mình luôn lấy đó làm động lực để cố gắng hơn nữa và hoàn thành ước mơ của mình tại Trường Cao đẳng Y tế An Giang.

Tại đây, không chỉ có được những kiến thức mới, mình còn có rất nhiều những kỉ niệm đẹp thời sinh viên và mình luôn trân trọng khoảng thời gian này", Ngân nói.

Nữ sinh Cao đẳng Y tế An Giang học giỏi ngành khó nhờ không bao giờ từ bỏ - 1

Ngân luôn tự tin về những gì mình đạt được trong suốt quá trình theo học tại Trường Cao đẳng Y tế An Giang. (Ảnh: NVCC)

Ngân bắt đầu cuộc hành trình khám phá y dược của mình từ sự tò mò về những phương thuốc cũng như về cơ chế hoạt động của chúng.

"Để mà đánh giá, mình thấy rằng đây là một ngành khó. Nó chứa đựng nhiều kiến thức phải học và bắt buộc phải nắm rất chắc chắn vì sự ảnh hưởng trực tiếp và to lớn tới sức khỏe của con người.

Tuy nhiên, mình vẫn lựa chọn con đường này đơn giản là vì niềm yêu thích mà thôi. Mình muốn biết vì sao một viên thuốc lại có thể ảnh hưởng tới sức khỏe của con người cũng như cơ chế mà nó hoạt động và cách những loại thuốc tương tác với nhau", Ngân bày tỏ.

Vượt qua khó khăn

Cũng giống như bao nhiêu sinh viên ngành Y khác, Ngân cũng có những môn học gây "ám ảnh", cũng có những lúc nản lòng, những lúc hối hận và muốn bỏ cuộc: "Có lẽ môn Giải phẫu là môn học gây nhiều "ám ảnh" nhất cho mình. Ở môn học này, mình phải học về nhiều cơ quan trên cơ thể người, phải nhớ chính xác tên cũng như vị trí của từng bộ phận trong cơ thể.

Nhiều lúc bị căng thẳng trong học tập, gặp nhiều chuyện không được như ý muốn, mình cũng đã nghĩ tới chuyện sẽ bỏ cuộc và có chút hối hận khi lựa chọn ngành học này.

Tuy nhiên, mình đã nhanh chóng xốc lại tinh thần bằng suy nghĩ, ai mà không có khó khăn. Nếu mình từ bỏ bây giờ thì mọi cố gắng ban đầu sẽ trở thành con số 0. Từ đó, mình tin rằng mọi khó khăn rồi sẽ qua và tiếp tục cố gắng thay vì từ bỏ".

Nói về động lực cố gắng của mình, ngọn lửa đam mê và gia đình luôn là thứ đánh thức, soi đường cho Ngân mỗi lúc cô cảm thấy mất phương hướng: "Ngành Dược là ước mơ của mình nên mình luôn nỗ lực để học tập, nâng cao kiến thức. Mình mong sao có thể trở thành một dược sĩ thật giỏi, kiếm được thêm thu nhập để có thể lo cho gia đình".

Nữ sinh Cao đẳng Y tế An Giang học giỏi ngành khó nhờ không bao giờ từ bỏ - 2

Kim Ngân mong muốn học giỏi để có công việc tốt, kiếm tiền lo cho gia đình (Ảnh: NVCC)

Những trải nghiệm thực tế

Chia sẻ về phương pháp học tập của mình, Ngân không có phương pháp nào quá đặc biệt mà chỉ đơn giản là tập trung nghe giảng và ghi chép cẩn thận bài học trên lớp.

Ngân cho hay: "Vì kiến thức rất nhiều nên mình phải dành nhiều thời gian để có thể học và ghi nhớ hết mọi thứ. Phương pháp học tập của mình là tập trung nghe giảng, ghi chép tài liệu cẩn thận vì kiến thức rất khó.

Trên lớp, thầy cô chỉ tóm tắt kiến thức sao cho sinh viên dễ hiểu hơn nên nếu không nghe kĩ càng thì sẽ dẫn đến việc không thể nắm được quy trình rồi và cuối cùng là mất gốc kiến thức".

Là sinh viên khoa Dược, Kim Ngân từng phải trải qua nhiều kỳ thực tập khác nhau tại các nhà thuốc, bệnh viện, nhà máy hay trạm y tế. Đi ra khỏi những lý thuyết sách vở để đến gần hơn với thực tế của một dược sĩ, Ngân không tránh khỏi những lúc bỡ ngỡ.

"Khi học trên trường mình cũng đã được học và làm quen với một số loại thuốc nhưng khi ra thị trường thì lại có thêm nhiều loại thuốc mà mình chưa biết. Kiến thức ngoài thực tế thực sự nhiều hơn rất nhiều so với những gì mình được học trên trường.

Do đó, mình buộc phải tự ghi chú lại, tự tìm hiểu về cách hoạt động của các loại thuốc, "học nữa học mãi". Có như vậy, mình mới có thể nâng cao được trình độ cũng như các kỹ năng khác", Ngân chia sẻ.

Bên cạnh việc đem đến những kiến thức thực tiễn mới mẻ, những chuyến đi thực tập cũng đưa Ngân đến những trải nghiệm thú vị mà không ngành nghề nào có thể có.

Nữ sinh chia sẻ: "Điều khiến mình nhớ nhất là khi đi thực tế tại trạm y tế, mình được soạn thuốc theo toa và hiểu hơn được thêm rất nhiều về công việc mà người dược sĩ có thể làm.

Ngoài ra, mình còn được hỗ trợ các anh, chị trong công tác tiêm vắc xin, cùng mọi người đi diệt muỗi phòng bệnh… Tất cả đều là những trải nghiệm rất vui, thú vị và đáng nhớ".