Ninh Thuận: Một thí sinh từng dự thi tốt nghiệp THPT mắc Covid-19

Đức An

(Dân trí) - Gia đình 5 người của một tài xế xe tải chạy tuyến Ninh Thuận - TPHCM được phát hiện mắc Covid-19, trong đó có một người con từng tham dự kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021.

Sáng 15/7, bác sĩ Nguyễn Nhị Linh - Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Ninh Thuận (CDC Ninh Thuận), cho biết trong chùm ca bệnh nhân Covid-19 là gia đình tài xế xe tải tuyến Ninh Thuận - TPHCM có một người là thí sinh đã tham dự kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021.

Cũng trong sáng 15/7, Sở Y tế tỉnh Ninh Thuận đã ban hành thông báo khẩn số 3145/TB-SYT thông báo các địa điểm nguy cơ mà các bệnh nhân Covid-19 vừa được phát hiện trong ngày 14/7 từng đến.

Trong đó có địa điểm là phòng thi 215, 217, 218 thuộc Hội đồng thi Tốt nghiệp THPT trường Phạm Văn Đồng (huyện Ninh Phước, tỉnh Ninh Thuận) vào chiều ngày 6/7 (buổi làm thủ tục dự thi) và 2 ngày thi  (7/7, 8/7).

Sở Y tế tỉnh Ninh Thuận đề nghị những người dân có đi đến các địa điểm này liên hệ ngay với cơ sở y tế gần nhất để thực hiện việc khai báo y tế và được tư vấn hỗ trợ.

Ninh Thuận: Một thí sinh từng dự thi tốt nghiệp THPT mắc Covid-19 - 1

Cơ quan chức năng tổ chức kiểm soát y tế tại nơi xuất hiện ca bệnh.

Tối 14/7, CDC Ninh Thuận đã có thông báo nhanh về chùm ca bệnh nhân Covid-19 (BN37531, BN37532, BN37533, BN37534, BN37535) là người trong một gia đình.

BN37531 (sinh năm 1977) là lái xe tải (tuyến Ninh Thuận - TPHCM). Vào 17h ngày 13/7, bệnh nhân cùng vợ đi bằng xe máy (đeo khẩu trang) đến khám bệnh tại Bệnh viện tỉnh Ninh Thuận.

Tại khoa Cấp cứu, BN37531 được khám và chẩn đoán sốt chưa rõ nguyên nhân/nghi nhiễm Sars Cov2, bệnh nhân chuyển vào khoa Truyền nhiễm cách ly tạm thời, xét nghiệm Test nhanh kháng nguyên dương tính. Đồng thời, gửi mẫu đến CDC xét nghiệm PCR.

Lúc 13h40 ngày 14/7, xét nghiệm có kết quả dương tính. CDC Ninh Thuận tiến hành điều tra dịch tễ, xét nghiệm 4 người gồm: vợ và 3 người con của BN37531. Kết quả xét nghiệm PCR vào lúc 17h25 xác định vợ và 3 con của BN37531 đều dương tính.

CDC Ninh Thuận xác định BN37531 là nguồn bệnh lây nhiễm có liên quan yếu tố dịch tễ thương lái xe chở hàng vào vùng dịch (Chợ đầu mối Thủ đức, TPHCM). Còn vợ và 3 con của bệnh nhân được xem là do lây nhiễm thứ phát trong cộng đồng.

Theo báo cáo điều tra dịch tễ vào sáng 14/7 của Trung tâm Y tế huyện Ninh Phước, BN37531 đã lái xe đi TPHCM từ ngày 3/7. Sau đó về nhà 3, 4 ngày có triệu chứng sốt, ho, đau đầu nên có đi khám ở phòng mạch tư. Đến chiều 13/7 mới đi khám ở Bệnh viện tỉnh Ninh Thuận.

Trong thời gian này, BN37531 đã lây nhiễm cho vợ và 3 người con. Trong đó có một người con đã tham dự kỳ thi tốt nghiệp THPT tại hội đồng thi Trường Phạm Văn Đồng vào ngày 7/7 và 8/7.