Nghệ An có 761 thí sinh đạt điểm 10 trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021

Nguyễn Duy

(Dân trí) - Sáng 26/7, Sở GD&ĐT Nghệ An chính thức công bố kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021. Theo đó, Nghệ An có 761 thí sinh đạt điểm 10.

Sáng 26/7,  Phòng Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục, Sở GD&ĐT Nghệ An cho biết, kỳ thi tốt nghiệp THPT tỉnh này có 761 thí sinh đạt điểm 10. Cụ thể, Toán có 6 em; Vật lý: 2; Hóa học: 15; Sinh: 27; Lịch sử: 22; Địa lý: 12; Giáo dục công dân: 557; Ngoại ngữ: 120, trong đó tiếng Trung: 1; tiếng Pháp 4 còn lại là tiếng Anh.

Nghệ An có 761 thí sinh đạt điểm 10 trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021 - 1

Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021, Nghệ An có 761 thí sinh đạt điểm 10.

Cũng theo Thông báo từ Sở này, ngay sau khi có kết quả thi, trường hợp thí sinh đề nghị phúc khảo bài thi, các đơn vị và các nhà trường căn cứ vào Điều 33 của Quy chế thi tốt nghiệp THPT để hướng dẫn, thu nhận đơn của thí sinh.

Thời gian nhận đơn phúc khảo từ ngày 26/7/2021 đến ngày 5/8/2021. Thí sinh đề nghị phúc khảo bài thi không phải nộp lệ phí phúc khảo.

Sau khi công bố điểm, các cơ sở giáo dục sẽ xét công nhận tốt nghiệp THPT cho học sinh. Việc xét công nhận tốt nghiệp phải hoàn thành chậm nhất là ngày 28/7, công bố kết quả tốt nghiệp cho học sinh chậm nhất ngày 30/7.

Các đơn vị phải hoàn thành cấp phát Giấy chứng nhận kết quả thi cho thí sinh chậm nhất là ngày 2/8.

Được biết, kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021, Nghệ An có hơn 34.000 thí sinh dự thi và là một trong những tỉnh có số lượng thí sinh đông thứ tư cả nước. Mặc dù số lượng bài chấm thi rất lớn nhưng Nghệ An là một trong 5 tỉnh thành đầu tiên của cả nước hoàn thành việc chấm thi sớm.

Quá trình triển khai, đoàn thanh tra của Bộ GD&ĐT đã trực tiếp đến kiểm tra và đánh giá công tác chấm thi ở Nghệ An đảm bảo nghiêm túc, đúng quy trình.

Qua thống kê ban đầu của Sở GD&ĐT Nghệ An, tỉnh này có 8 em có điểm khối C cao nhất toàn quốc, từ 20 điểm trở lên.

Thủ khoa khối C toàn quốc là em Đinh Thị Kim Ngân - lớp 12C3, Trường THPT chuyên Phan Bội Châu với 29,25 điểm (Lịch sử: 10 điểm, Ngữ văn 9,25 điểm và Địa lý 9,75 điểm).

Tỉnh Nghệ An có 7 thí sinh khác đạt 29 điểm khối C.

Trong đó có 2 thí sinh đạt 10 điểm Lịch sử gồm: Thí sinh Lê Thảo Đan - Lớp 12C2, Trường THPT chuyên Phan Bội Châu.

Thí sinh Nguyễn Thị Kiều Oanh (Lịch sử 10 điểm, Ngữ văn 9,75 điểm, và Địa lý 9,25 điểm), lớp 12D1 Trường THPT Nguyễn Duy Trinh, huyện Nghi Lộc, Nghệ An.

Các thí sinh còn lại cùng 29 điểm là: Nguyễn Hoàng Kim Ngân - Lớp 12 D1, Trường THPT Huỳnh Thúc Kháng (TP Vinh).

Thí sinh Nguyễn Thị Thùy Dung lớp 12C, Trường THPT Thanh Chương 3, huyện Thanh Chương.

Thí sinh Phan Thị Kim Chi, lớp 12C, Trường THPT Đặng Thai Mai, huyện Thanh Chương.

Thí sinh Cao Thị Thảo, lớp 12A3, Trường THPT Nguyễn Xuân Ôn, huyện Diễn Châu.

Thí sinh Phạm Kim Oanh lớp 12C1, Trường THPT Cờ Đỏ, huyện Nghĩa Đàn.