Ngày hội STEAM: Hơn 700 học sinh trải nghiệm các sản phẩm sáng tạo

Tuệ Nhi

(Dân trí) - Học sinh trung học cơ sở tại Hà Nội bày tỏ sự thích thú với các sản phẩm sáng tạo tại Ngày hội STEAM năm 2023.

Sáng 15/5, tại Trường THCS-THPT Nguyễn Siêu diễn ra Ngày hội STEAM cấp thành phố và phát động cuộc thi "Thử thách công dân số khối THCS Xproject" do Thành đoàn Hà Nội tổ chức.

Sự kiện thu hút sự đồng hành và tham dự của đại diện hơn 40 trường THCS, THPT và hơn 700 học sinh trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Ngày hội STEAM: Hơn 700 học sinh trải nghiệm các sản phẩm sáng tạo - 1

Anh Trần Quang Hưng - Phó bí thư Thành Đoàn Hà Nội (Ảnh: T.N.).

Phát biểu tại chương trình, Phó Bí thư Thành đoàn Hà Nội Trần Quang Hưng nhấn mạnh vai trò của nguồn tri thức trẻ trong đổi mới sáng tạo và ứng dụng khoa học công nghệ, đóng góp cho sự phát triển của Thủ đô.

Đồng thời kêu gọi các trường THCS, THPT tích cực tham gia hỗ trợ thúc đẩy hoạt động Khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo, bởi học sinh của các trường đang ở độ tuổi với nhiều tiềm năng đổi mới sáng tạo và khả năng học hỏi, tích lũy kiến thức nền tảng tốt nhất.

Tại ngày hội này, cô Nguyễn Thị Minh Thúy - Hiệu trưởng Trường THCS - THPT Nguyễn Siêu nhận xét, STEAM là ngày hội của tuổi trẻ sáng tạo, học tập, đột phá và những trải nghiệm.

Ngày hội STEAM: Hơn 700 học sinh trải nghiệm các sản phẩm sáng tạo - 2

Học sinh hào hứng với các sản phẩm sáng tạo (Ảnh: T.N.).

Tinh thần thanh, thiếu niên sáng tạo, khởi nghiệp là điểm nhấn trong ngày hội, biến đây thành một sân chơi khoa học, bổ ích cho các em học sinh có cùng đam mê và sở thích.

Ngày hội STEAM kích thích sự tìm tòi, đổi mới, phát huy vai trò sáng tạo của trò và chỉ đường của thầy. 

Các sản phẩm STEAM ra đời từ sự sáng tạo của các em học sinh. Mỗi sản phẩm là một ý tưởng độc đáo của học sinh và gửi gắm đằng sau đó những thông điệp cuộc sống, giá trị nhân văn, giá trị về bảo vệ môi trường. 

Ngày hội STEAM: Hơn 700 học sinh trải nghiệm các sản phẩm sáng tạo - 3

Cô Nguyễn Thị Minh Thúy - Hiệu trưởng Trường THCS - THPT Nguyễn Siêu (Ảnh: T.N.).

Thông qua ngày hội STEAM, nhà trường cũng kỳ vọng sẽ thúc đẩy, tạo động lực cho các em học sinh tiếp tục tham gia các hoạt động nghiên cứu khoa học, nghệ thuật… và phát triển tư duy.

Tại sự kiện, cuộc thi "Thử thách công dân số khối THCS Xproject" được phát động với 12 giải thưởng, tổng giá trị lên đến 168 triệu đồng.

Thí sinh dự thi theo nhóm 2 thành viên. Tại vòng đào tạo, thí sinh trải nghiệm làm việc nhóm để cùng tạo ra sản phẩm công nghệ, được hướng dẫn kỹ năng mềm và thuyết trình ý tưởng.

Ngày hội STEAM: Hơn 700 học sinh trải nghiệm các sản phẩm sáng tạo - 4

Các sản phẩm trình diễn trong ngày hội STEAM đều do các em học sinh nghiên cứu, thực hiện (Ảnh: T.N.).

Ngày hội STEAM: Hơn 700 học sinh trải nghiệm các sản phẩm sáng tạo - 5

Học sinh Nguyễn Quang Minh trình bày về dự án công nghệ mẫu của học sinh khối THCS (Ảnh: T.N.).

Ban tổ chức sẽ tìm kiếm 1.000 thí sinh từ 500 đội thi xuất sắc của vòng đào tạo để triển khai các vòng bán kết, chung kết. Từ đó, tiếp tục lựa chọn 20 đội thi tiêu biểu với sản phẩm công nghệ ấn tượng để triển lãm và chấm điểm bởi các chuyên gia đầu ngành. 

Trong khuôn khổ ngày hội, học sinh Trường THCS - THPT Nguyễn Siêu đã trình diễn các công nghệ do học sinh phát triển; đồng thời ra mắt Câu lạc bộ Khởi nghiệp Nguyễn Siêu.

Ngày hội STEAM: Hơn 700 học sinh trải nghiệm các sản phẩm sáng tạo - 6

Các sản phẩm: Bể cá trong phòng, Chú bé trên cánh đồng vàng, Lọc nước bằng mặt trời... của học sinh trung học cơ sở. (Ảnh: T.N.).