TPHCM:

Ngày cuối điều chỉnh nguyện vọng lớp 10, làm gì để chắc chắn trúng tuyển?

Huyên Nguyễn

(Dân trí) - Trong số 3 nguyện vọng đăng ký tuyển sinh vào lớp 10 ở TPHCM, thí sinh nên chọn ít nhất một trường chắc chắn về khả năng trúng tuyển.

Ngày cuối điều chỉnh nguyện vọng lớp 10, làm gì để chắc chắn trúng tuyển? - 1

Thí sinh dự thi vào lớp 10 ở TPHCM năm học 2022-2023 (Ảnh: Huyên Nguyễn).

Lộ diện top 15

Theo kế hoạch của Sở GD&ĐT TPHCM, học sinh sẽ được điều chỉnh nguyện vọng vào lớp 10 đến hết hôm nay (21/5). Kết thúc thời gian này, học sinh không được thay đổi nguyện vọng.

Số liệu công bố của Sở GD&ĐT, có 96.080 thí sinh đăng ký vào 108 trường THPT công lập; 6.701 nguyện vọng đăng ký vào trường chuyên và trường có lớp chuyên và 1.416 nguyện vọng đăng ký vào lớp tích hợp.

Theo phân tích của Dân trí, năm nay tỷ lệ chọi của các trường có nhiều biến động. Top 3 dẫn đầu vào hệ thường (đã trừ chỉ tiêu hệ song ngữ, chuyên, tích hợp) gồm: Trường THPT Nguyễn Thượng Hiền có tỷ lệ chọi 1/3,5; Trường THPT Gia Định 1/3,04; Trường THPT Nguyễn Hữu Huân 1/2,61.

12 trường còn lại nằm trong top 15 gồm Trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai, THPT Thủ Đức, THPT Mạc Đĩnh Chi,  THPT Lê Quý Đôn,  THPT Nguyễn Hữu Tiến, THPT Bùi Thị Xuân, THPT Hồ Thị Bi, THPT Phạm Văn Sáng,  THPT Phú Nhuận, Trung học Thực hành ĐH Sư phạm, THPT Lê Thánh Tôn và THPT Lê Trọng Tấn.

Đáng chú ý, THPT Phạm Văn Sáng, THPT Hồ Thị Bi là 2 cái tên mới trong bảng các trường có sức hút trong tuyển sinh vào lớp 10 hàng năm.

Xem xét toàn cảnh trong 5 năm qua, những trường có tỷ lệ chọi luôn nằm trong top 10 gồm: THPT Nguyễn Thượng Hiền, THPT Nguyễn Thị Minh Khai, THPT Gia Định. 

37 trường có tỷ lệ chọi thấp 

Ngoài 15 trường nêu trên, TPHCM có 56/108 trường có tỷ lệ chọi từ 1 đến 1,99; 37/108 trường có tỷ lệ chọi dưới 1 (từ 0,19 đến 0,93).

Như vậy, với các trường có tỷ lệ chọi dưới 1, nếu thí sinh làm đủ bài thi, không có điểm liệt thì sẽ có tỷ lệ trúng tuyển cao hơn.

Trong đó, trường có số nguyện vọng 1 đăng ký thấp nhất là THPT Nguyễn Văn Linh (quận 8) với 134 hồ sơ. Chỉ tiêu tuyển sinh năm học 2023-204 của trường này là 720 chỉ tiêu. Như vậy, nguyện vọng 1 chỉ đạt 19% so với chỉ tiêu.

Kế tiếp là Trường THPT Ngô Gia Tự đạt 29%; THPT Phong Phú đạt 31%; Trường THPT Nguyễn Văn Tăng đạt 36%...

Ngoài ra, những trường có nguyện vọng đăng ký vào lớp 10 chưa đến 50% chỉ tiêu có thể kể đến như Trường THPT Năng khiếu Thể dục thể thao 37%; THPT Năng khiếu TDTT Bình Chánh 39%; THPT Phước Kiển 42%, THPT Long Trường 44%, THPT Trung Lập 47% và THPT Đa Phước 49%.

Ngày cuối điều chỉnh nguyện vọng lớp 10, làm gì để chắc chắn trúng tuyển? - 2

Các trường THPT có nguyện vọng 1 đăng ký vào lớp 10 thấp nhất tại TPHCM (Tổng hợp: Huyên Nguyễn).

Với kinh nghiệm nhiều năm làm công tác chủ nhiệm, ông Võ Kim Bảo - giáo viên Trường THCS Nguyễn Du (quận 1, TPHCM) - khuyên rằng, nếu nguyện vọng 1 cao hơn sức học, học sinh nên điều chỉnh nguyện vọng 2 trong khả năng của bản thân. Nếu nguyện vọng 1 có khả năng đỗ cao thì nguyện vọng 2 có thể giữ nguyên.

Ông Bảo lưu ý thêm, nguyện vọng 3 là nguyện vọng dưới sức học của học sinh. Trong thời gian TPHCM mở cổng điều chỉnh nguyện vọng, học sinh, phụ huynh nên tham khảo thêm ý kiến của thầy cô giáo về sức học của học sinh đến thời điểm này.

Toàn cảnh điểm chuẩn lớp 10 TPHCM trong 2 năm gần đây: 

Ngày cuối điều chỉnh nguyện vọng lớp 10, làm gì để chắc chắn trúng tuyển? - 3
Ngày cuối điều chỉnh nguyện vọng lớp 10, làm gì để chắc chắn trúng tuyển? - 4
Ngày cuối điều chỉnh nguyện vọng lớp 10, làm gì để chắc chắn trúng tuyển? - 5
Ngày cuối điều chỉnh nguyện vọng lớp 10, làm gì để chắc chắn trúng tuyển? - 6
Ngày cuối điều chỉnh nguyện vọng lớp 10, làm gì để chắc chắn trúng tuyển? - 7
Ngày cuối điều chỉnh nguyện vọng lớp 10, làm gì để chắc chắn trúng tuyển? - 8
Ngày cuối điều chỉnh nguyện vọng lớp 10, làm gì để chắc chắn trúng tuyển? - 9

Bảng so sánh điểm chuẩn tuyển sinh lớp 10 tại TPHCM trong 2 năm 2022 và 2021 (Tổng hợp: Huyên Nguyễn).