Không nên giao trường ĐH, CĐ cho địa phương quản lý

(Dân trí) - Bộ GD-ĐT cần phải khẳng định lại là xoá bỏ “cơ chế chủ quản” và từ đó không nên đặt vấn đề giao các trường ĐH, CĐ ngoài công lập cho các địa phương quản lý.

GS.TS Trần Hồng Quân, nguyên Bộ trưởng Bộ GD-ĐT, Chủ tịch Hiệp hội các trường ĐH,CĐ ngoài công lập đã đề nghị như vậy tại Hội thảo “Mô hình và cơ chế quản lý các trường ĐH, CĐ trong bối cảnh toàn cầu hoá” vừa được tổ chức tại Hà Nội.

 

Theo ông Quân, nếu Bộ giao các trường ĐH, CĐ cho địa phương quản lý thì sự “chủ quản” này càng tệ hại hơn. Vả lại đâu có trường ĐH, CĐ ngoài công lập nào chỉ tuyển sinh và phục vụ cho một tỉnh, thành phố riêng lẻ nào. Trường nào cũng phải có sinh viên của 40 - 50 tỉnh/thành phố trở lên. Do đó, từ quy hoạch mạng lưới đến phân công “chủ quản” mà theo địa giới hành chính là hoàn toàn phi khoa học.

 

Ông Quân kiến nghị Bộ GD-ĐT phải tạo một hành lang pháp luật đủ rộng để các trường tự chủ sáng tạo trong hành lang đó. Các trường ĐH, CĐ ngoài công lập sẽ tự chủ về tài chính, lao động tiền lương, nội dung chương trình, cấp học, ngành học, tuyển sinh, học phí, hợp tác quốc tế…

 

Hơn nữa, khi Bộ GD-ĐT cho phép mở trường ĐH thì cũng không nên có thủ tục quá rườm rà, khó khăn làm nản lòng những người có tâm huyết.

 

Để có khâu đột phá nền giáo dục nước nhà trong bối cảnh toàn cầu hoá thì cần phải đổi mới cơ bản cơ chế quản lý. Cơ chế đó phải tạo ra động lực của toàn hệ thống và từng tế bào trong hệ thống, phải tạo ra đòi hỏi tự thân của từng trường, từng cán bộ quản lý cũng như người thầy. Cơ chế đó phải tạo ra sự cạnh tranh, điều kiện và năng lực tự chủ của các trường - ông Quân đề nghị. 

H.H