Khi có F0, học sinh Hà Nội có bị cách ly tại trường học hay không?

Mỹ Hà

(Dân trí) - Ngành GD-ĐT Hà Nội phối hợp với ngành Y tế có kịch bản, phương án xử lý khi phát hiện F0 trong lớp học, chỉ có F0 đi đến khu cách ly y tế còn F1 cách ly tại nhà.

Trên đây là trao đổi của ông Trần Thế Cương chiều 22/1, về việc dự kiến cho học sinh từ lớp 7-12 trở lại trường sau Tết Nguyên đán.

Quan điểm của người đứng đầu ngành giáo dục Thủ đô, cá nhân ông và các thầy cô mong muốn học sinh trở lại trường nhưng trước hết phải đảm bảo an toàn và không "đóng sập" trường học khi có F0.

Chia sẻ với phóng viên, ông Trần Thế Cương cho biết, dự kiến sau Tết Nguyên đán 2022, bắt đầu từ học sinh khối lớp 7 -12 sẽ trở lại trường học.

Khi có F0, học sinh Hà Nội có bị cách ly tại trường học hay không? - 1

Khi phát hiện F0 trong lớp học, chỉ có F0 đi đến khu cách ly y tế còn F1 cách ly tại nhà (Ảnh: Đ. Cường).

Ban chỉ đạo Phòng chống dịch Covid-19 của TP Hà Nội đã chỉ đạo Sở GD-ĐT, Sở Y tế phối hợp các quận, huyện, thị xã, các trường THPT công lập, dân lập trên địa bàn tổ chức diễn tập, đảm bảo các phương án, đưa ra kịch bản, tình huống xử lý F0 khi phát hiện ra tại các lớp học để có phương án xử lý kịp thời nhất, đảm bảo an toàn cho học sinh khi trở lại trường học.

Điều nhiều người lo ngại nhất hiện nay, khi phát hiện thấy ca nghi F0 trong lớp học, các học sinh F1 có phải cách ly tại trường như trước đây hay không?

Ông Cương cho rằng, hiện ngành GD-ĐT cùng ngành Y tế đã phối hợp và có kịch bản, phương án xử lý khi phát hiện F0 trong trường học với nguyên tắc chỉ có F0 đi đến khu cách ly y tế còn F1 cách ly tại nhà.

"Sau diễn tập này, chúng tôi dự kiến nếu tình hình dịch bệnh thuyên giảm, tỉ lệ tiêm vaccine đạt tiêu chuẩn, chúng tôi sẽ kiến nghị thành phố để học sinh trở lại trường học sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán...", ông Cương nhấn mạnh.

Khi có F0, học sinh Hà Nội có bị cách ly tại trường học hay không? - 2

Tình huống có ca nghi F0 trong lớp học, học sinh này sẽ được đưa tới phòng cách ly tạm thời (Ảnh: Đ. Cường).

Với vai trò giám đốc Sở GD-ĐT Hà Nội, tôi mong muốn học sinh trở lại lớp bởi khả năng tương tác giữa giáo viên và học sinh thuận lợi hơn.

"Bộ trưởng Bộ GD-ĐT vừa qua đã chỉ đạo nên chúng tôi mong muốn có vaccine để tiêm sớm cho các em.

Chỉ khi tiêm cho các em mới tạo ra sức đề kháng cho học sinh quay trở lại trường. Hiện tại chỉ có học sinh lớp 7-12 mới tiêm còn học sinh tiểu học chưa tiêm. Việc tiêm cho trẻ từ 5-12 tuổi đang được cơ quan Y tế Hà Nội chủ trì để báo cáo và chờ vaccine", ông Cương cho hay.

Trả lời câu hỏi của PV Dân trí về việc, đối với các gia đình không cho học sinh tiểu học tiêm vaccine, các em có được trở lại trường học không?

Ông Cương nói rằng, việc đi học trực tiếp là mong muốn của tất cả mọi người. Do đó, nhiều người băn khoăn có nên tiêm hay không.

"Chúng tôi hiểu tâm lý của phụ huynh và tôn trọng ý kiến của các gia đình trên tinh thần tự nguyện trong việc tiêm vaccine cho trẻ em.

Đối với những học sinh không tiêm hoặc vì lý do cách ly không thể đến trường, ngành giáo dục sẽ duy trì song song cả việc học trực tuyến", ông Cương khẳng định.