Hơn 36.000 thí sinh Nghệ An chính thức bước vào thi tuyển sinh lớp 10 THPT

Nguyễn Duy Nguyễn Tú

(Dân trí) - Sáng 3/6, hơn 36.000 thí sinh tại Nghệ An chính thức bước vào kỳ thi tuyển sinh lớp 10 THPT năm học 2021-2022.

Hơn 36.000 thí sinh Nghệ An chính thức bước vào kỳ thi vào lớp 10

Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2021 - 2022 tại Nghệ An được tổ chức trong 2 ngày (3 và 4/6), với sự tham gia của 36.407 thí sinh tại 70 hội đồng thi, 71 điểm thi.

Trong đó, có 1 điểm thi tại Trường THCS Diễn Bích (Diễn Châu) là điểm thi dành cho 113 thí sinh thuộc đối tượng đang phải giãn cách xã hội.

Toàn tỉnh Nghệ An có 1.558 phòng thi, trong đó, mỗi điểm thi có ít nhất 1 phòng thi dự phòng dành cho các đối tượng thuộc diện F1, F2, F3.

Hơn 36.000 thí sinh Nghệ An chính thức bước vào thi tuyển sinh lớp 10 THPT - 1

Các thí sinh tham dự kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10.

Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm nay diễn ra trong bối cảnh dịch Covid-19 diễn biến phức tạp. Do đó, bước vào kỳ thi năm nay Nghệ An chủ động giảm môn thi và thí sinh chỉ phải dự thi 3 môn là Toán, Ngữ văn và Ngoại ngữ. Trong đó, môn Toán và Ngữ văn lấy điểm hệ số 2 và Ngoại ngữ lấy điểm hệ số 1. Kết quả này cũng là một trong những căn cứ để lấy điểm tuyển sinh vào lớp 10 Trường THPT chuyên Phan Bội Châu.

Hơn 36.000 thí sinh Nghệ An chính thức bước vào thi tuyển sinh lớp 10 THPT - 2

Các thí sinh được đo thân nhiệt trước khi vào phòng thi.

Do số lượng dự thi tăng gần 1.500 thí sinh so với kỳ thi năm 2020 nên tỉnh Nghệ An đã huy động 5.288 người làm công tác phục vụ cho kỳ thi. Trong đó, số giám thị coi thi là 3.655 người và hơn 800 người làm công tác thanh tra, bảo vệ.

Để đảm bảo an toàn, nghiêm túc đúng quy chế, Sở Giáo dục và Đào tạo Nghệ An đã thành lập 4 đoàn thanh  tra lưu động để kiểm tra công tác coi thi tuyển sinh vào lớp 10 tại 21 huyện, thành, thị.

Hơn 36.000 thí sinh Nghệ An chính thức bước vào thi tuyển sinh lớp 10 THPT - 3

Thí sinh sẽ bước vào môn thi đầu tiên là môn Ngữ văn (Ảnh: Nguyễn Tú).

Đây là kỳ thi mà Nghệ An phải thực hiện song song 2 nhiệm vụ, đó là vừa tổ chức kỳ thi an toàn, vừa phòng, chống dịch Covid-19.

Theo ghi nhận của phóng viên Dân trí, tại điểm thi Trường THPT Đô Lương 4, huyện Đô Lương, ngay từ sáng sớm hàng trăm thí sinh và phụ huynh đã có mặt tại đây.

"Thời tiết năm nay nóng quá, rồi cả dịch bệnh Covid-19 nữa, nên việc đưa con đến điểm thi cũng phải tuân thủ theo quy định phòng, chống dịch. Đây là một kỳ thi có thể nói là đặc biệt, mong các cháu làm bài tốt", anh Nguyễn Văn Quang - phụ huynh đưa con đi thi chia sẻ. 

Người thân tại huyện Đô Lương đưa con đến điểm thi Trường THPT Đô Lương 4 vào sáng sớm 3/6.

Người thân tại huyện Đô Lương đưa con đến điểm thi Trường THPT Đô Lương 4 vào sáng sớm 3/6.

Hơn 36.000 thí sinh Nghệ An chính thức bước vào thi tuyển sinh lớp 10 THPT - 5

Công tác chuẩn bị cho kỳ thi được bảo vệ nghiêm ngặt, an toàn. 

Hơn 36.000 thí sinh Nghệ An chính thức bước vào thi tuyển sinh lớp 10 THPT - 6

Các em học sinh được đo thân nhiệt trước khi vào khu vực thi (Ảnh: Nguyễn Duy).

Theo kế hoạch, thí sinh sẽ bước vào môn thi đầu tiên là Ngữ văn với hình thức thi tự luận, thời gian làm bài 120 phút. Buổi chiều, đúng 15h thí sinh sẽ bước vào môn thi thứ 2 là Ngoại ngữ với hình thức trắc nghiệm khách quan, thời gian làm bài 60 phút.